
Arsenal đã không mấy khó khăn giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Burnley nhờ các pha lập công của Viktor Gyokeres và Declan Rice. Với kết quả tuyệt vời đó, họ củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu, tạm bỏ xa đội xếp nhì bảng với khoảng cách 7 điểm. Có thể khẳng định, đội bóng thủ đô London đang từng bước thẳng tiến đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Arsenal đang nằm trong số những đội có hàng công mạnh nhất giải Ngoại hạng Anh 2025/26 với những ngôi sao tấn công như Bukayo Saka, Viktor Gyokeres… Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt giữa họ với phần còn lại là hệ thống phòng ngự đang hoạt động vô cùng hiệu quả. Đến nay, lưới của đội bóng thủ đô London mới bị rung lên 3 lần, sau 10 vòng đấu. Có thể khẳng định, Arsenal hiện đang là một trong những đội chơi công thủ toàn diện nhất châu Âu.
Chiều sâu đội hình đã giúp Arsenal lần lượt vượt qua những cuộc khủng hoảng về lực lượng ở giai đoạn đầu mùa giải. Và so với mùa bóng 2022/23 – mùa giải mà Pháo thủ đã dẫn đầu 30 vòng đấu, đội bóng của HLV Mikel Arteta bây giờ chững chạc, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Xem các cầu thủ Arsenal thi đấu trước Burnley, có cảm giác như họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với đối thủ.

Kể từ khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo của Arsenal năm 2019, HLV Mikel Arteta đã từng bước biến Arsenal thành một thế lực tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng có lẽ phải đến bây giờ, người ta mới nhìn thấy ở Pháo thủ hình bóng của một nhà vô địch. Sau những va vấp liên tiếp khiến nhiều lúc bị chế giễu là “nhà trẻ”, trong 2 mùa giải gần đây, Arsenal được ông Arteta định hình khác hẳn. Họ bớt phóng khoáng hơn, thay vào đó là sự tỉnh táo, thực dụng và rất hiệu quả trong khâu tổ chức (cả trong tấn công lẫn phòng ngự).
Lần gần đây nhất, Arsenal lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh là mùa bóng 2003/04 dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger. Và nếu so cùng thời điểm sau 10 vòng đấu, Pháo thủ ở thời điểm hiện tại xuất sắc hơn. Cụ thể, đoàn quân của ông Arteta hiện đang có trong tay 25 điểm. Trong khi đó, Pháo thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger mùa 2003/04 chỉ có được 24 điểm sau 10 lượt trận đầu tiên.

Cũng không thể không nhắc đến một thuận lợi cho Arsenal trong cuộc đua vô địch tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đó là sự sa sút của các thành viên khác trong nhóm “Big Six”. Đội đương kim vô địch Liverpool liên tiếp phải trải qua những thất bại trong thời gian gần đây, dẫn đến việc họ đang bất ngờ xếp lơ lửng ở gần giữa bảng xếp hạng. Man City của HLV Pep Guardiola cũng khá thất thường. Trong khi Chelsea, Tottenham, MU…. có lẽ chưa đủ độ chín muồi để chen chân vào cuộc đua vô địch.
Trong bối cảnh đó, Arsenal gần như đang một mình một ngựa ở cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đến thời điểm hiện tại, có cảm giác trừ khi Pháo thủ tự vấp ngã, còn không ngôi Quán quân rất khó thoát khỏi tay của họ.




















