
Đụng độ Man City trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn là trận đấu đè nặng áp lực lên người ngồi ghế nóng ở Old Trafford. Song xét tới việc Carrick mới trở lại Carrington hôm thứ Ba và chỉ có buổi tập đầu tiên vào thứ Tư, viễn cảnh đá trận derby Manchester càng trở nên khó khăn hơn nữa.
Trong những buổi tập ít ỏi trước trận, chiến lược gia 44 tuổi sẽ phải nhanh chóng đánh giá ai là những cái tên xứng đáng đá chính trước Man xanh. May mắn cho Carrick và MU, trong đội hình hiện tại có một vài cầu thủ gần như chắc chắn sẽ ra sân. Người đầu tiên phải kể đến là thủ thành Senne Lammens.
Sau khi Andre Onana ra đi, thủ thành dự bị Altay Bayindir ban đầu được trao cơ hội. Dù vậy, sau thất bại trước Brentford, Ruben Amorim đã quyết định trao suất bắt chính cho Lammens và kể từ đó, anh trở thành chốt chặn số 1 của MU trong khung gỗ. Ngôi sao người Bỉ đã giữ vững vị trí và ngày càng cho thấy sự chắc chắn.
Bruno Fernandes là cái tên chắc chắn thứ hai. Đội trưởng của MU là bản hợp đồng hay nhất kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson. Sự ổn định của Fernandes là điều hiếm thấy trong màu áo đỏ, đặc biệt khi anh phải chơi trong những tập thể thường xuyên không đạt được kỳ vọng lớn lao ở Old Trafford.

Fernandes là một trong số rất ít cầu thủ của MU có thể tạo ra khoảnh khắc khác biệt từ hư không, và giá trị đó không thể xem nhẹ. Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ cầm bóng ít hơn trên sân nhà trước Man City ở trận cầu tới đây, bởi thầy trò Pep Guardiola luôn nổi tiếng với khả năng kiểm soát rất tốt.
Chính vì thế, nếu MU muốn tận dụng tối đa những cơ hội có hạn, họ cần Fernandes đá ở vị trí hộ công, làm nhiệm vụ sáng tạo cho cái tên thứ ba buộc phải đá chính: Benjamin Sesko. Chỉ vài tuần trước, Sesko còn chưa phải lựa chọn chắc chắn, song mọi thứ đã thay đổi rất nhanh.
Cú đúp vào lưới Burnley, tiếp theo là thêm hai bàn nữa trước Brighton ở FA Cup, đã giúp tiền đạo người Slovenia lấy lại sự tự tin. Khi Sesko đang vào phom ghi bàn, sẽ là sai lầm nếu không sử dụng cũng như mạo hiểm làm gián đoạn đà thăng hoa của anh.
Thêm vào đó, hiện tại cũng không có phương án thay thế nào thực sự vượt trội cho MU trên hàng công. Matheus Cunha có thể đá trung phong, nhưng anh không tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở vị trí số 9 như lúc hoạt động trong bộ ba hộ công của Carrick.
Với ba cái tên gần như "đóng đinh" này, HLV Carrick giờ chỉ còn nhiệm vụ... không hề nhỏ, đó là chọn những người thật phù hợp còn lại đá bên cạnh họ. Áp lực thì khỏi phải nói.























