Bước nhảy vọt của Lampard và Chelsea

VỊNH SAN
09:02 ngày 10-03-2020
Đã có những thời điểm khó khăn bủa vây khiến đội bóng non trẻ của Frank Lampard tưởng như đổ sụp. Nhưng rồi họ đã vượt qua, chứng minh sự trưởng thành và mang đến cảm giác Chelsea thực sự sẵn sàng cho các thách thức lớn.
Bước nhảy vọt của Lampard và Chelsea

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Tammy Abraham chấn thương, Olivier Giroud gần như rời Stamford Bridge vào tháng 1, phong độ sa sút của Kepa Arrizabalaga, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của Willian bị trì hoãn, và Frank Lampard lộ rõ sự thiếu kinh nghiệm qua các kết quả trồi sụt, Chelsea thực sự là một mớ hỗn độn.

Nhưng giờ thì mọi thứ ở Tây London đã được sắp xếp gọn gàng. Giroud ở lại và trở thành sự thay thế hoàn hảo cho Abraham, Kepa dần lấy lại sự chắc chắn, Willian gạt câu chuyện tương lai sang một bên, quay lại đội hình chính và tỏa sáng rực rỡ. Còn Lampard, cho thấy sự trưởng thành qua 2 chiến thắng liên tiếp trước Juergen Klopp và Carlo Ancelotti. Cách đây 2 tuần, chiến lược gia 41 tuổi cũng đã đánh bại Jose Mourinho.

Điểm chung của 3 nhà cầm quân này là đều từng vô địch Champions League và được thừa nhận rộng rãi là những HLV hàng đầu. Riêng Ancelotti và Mourinho còn là thầy của Lampard. Nhưng cả hai đều trở thành bại tướng dưới tay học trò cũ trong lần tái ngộ tại Stamford Bridge. Trận gặp Tottenham, Chelsea hoàn toàn áp đảo. Và đêm Chủ nhật, họ cũng thống trị trận đấu trước khi đè bẹp Everton bất chấp sự thật vắng 7 trụ cột vì chấn thương. Đội quân của Acelotti không có bất kỳ cơ hội để lật mình, dẫn đến việc các CĐV Everton lục tục ra về ngay khi nhận bàn thua thứ 4, dù vẫn trận đấu vẫn còn 36 phút nữa.    

Nhân tiện nói về Stamford Bridge, các chiến thắng liên tiếp gần đây là bằng chứng sống động về sự cải thiện tâm lý của Chelsea. Những chàng trai trẻ của Lampard không còn bị áp lực khi chơi trước khán giả nhà. Họ đang ra sân với sự tận hưởng hơn là thái độ lo lắng. Ví dụ như Billy Gilmour. Chàng trai 18 tuổi trong lần đầu đá chính tại Premier League đã gây ấn tượng mạnh với sự chững chạc và mang tới sự sống động ở khu vực giữa sân. Anh ta chạy tới 12,62km, nhiều hơn ít nhất 1,09km so với bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân, đồng thời chuyền chính xác tới 92,5% các đường chuyền, luôn đưa các đồng đội về phía trước và thúc đẩy nhịp độ trận đấu. Chứng kiến các bước chạy của Gilmour, cảm giác rằng đó là Jorginho khi ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng Gilmour không phải cầu thủ duy nhất 18 tuổi. Trong sự thoải mái, Lampard còn giới thiệu 2 tài năng 18 tuổi khác là Tino Anjorin và Armando Broja trong hiệp 2 để Chelsea trở thành đội đầu tiên sử dụng 3 cầu thủ ở độ tuổi này trong một trận đấu kể từ tháng 5/2016.

Nhưng, như đã nói, Lampard đã học được khá nhiều điều sau 8 tháng dẫn dắt The Blues. Thời gian đầu ông đã sai lầm khi tưởng rằng có thể nhờ cậy hoàn toàn vào lứa trẻ, để rồi quay lưng với một số cầu thủ lớn tuổi. Khi cơn bão chấn thương bùng phát, HLV người Anh buộc phải thay đổi. Sự điều chỉnh kịp thời đã được đền đáp. Bên cạnh sự bùng nổ đến của Gilmour hay Mount còn là màn trình diễn đỉnh cao của Pedro, Willian và Giroud. Hai cái tên đầu tiên, mỗi người có 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng, còn cái tên thứ 3 là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 4-0. Rõ ràng Chelsea tốt hơn với sự kết hợp mượt mà giữa sức mạnh tuổi trẻ và kinh nghiệm, đẳng cấp của người già, để rồi dần đạt tới sự nhất quán về mặt phong độ.

Đêm Chủ nhật, bài hát ca ngợi “Super Frank” vang lên suốt trận đấu, thể hiện sự tin tưởng của các CĐV Chelsea về HLV của họ cũng như tương lai đội bóng. Niềm tin ấy rất có cơ sở và hoàn toàn chính xác.

Những dấu mốc tích cực
Sau 6 trận kể từ ngày 19/01 (nhận tổng cộng 10 bàn thua), đây là lần đầu tiên Chelsea giữ sạch lưới tại Premier League, nâng tổng số trận sạch lưới mùa này lên con số 6. Chiến thắng 4-0 trước Everton cũng là cách biệt lớn nhất mà The Blues tạo ra kể từ lần đánh bại Huddersfield với tỷ số 5-0 hồi tháng 2/2019.

XEM THÊM:

Chelsea cần thêm bao nhiêu điểm để giành vé dự Champions League?

Lò đào tạo trẻ của Chelsea được Lampard dùng như thế nào?

Lampard chiến thắng Ancelotti: Sóng sau đè sóng trước

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x