Chấn thương và Ronaldo đã 'giết chết' sự nghiệp của Cavani tại MU

Trung Nghĩa
07:52 ngày 16-04-2022
Edinson Cavani từng rất được kỳ vọng trong mùa giải thứ 2 tại MU. Nhưng những chấn thương và sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo đã phá hỏng tất cả.

Vào ngày Cá tháng Tư (1/4/2022), HLV Ralf Rangnick nói rằng Edinson Cavani có thể phải nghỉ thi đấu tới 5 tuần vì chấn thương bắp chân và chưa chắc đá thêm một trận nào nữa cho MU. Và các fan của Quỷ đỏ đều biết đó không phải trò đùa của nhà cầm quân người Đức

Mùa giải này đã diễn ra tệ hại đối với cầu thủ người Uruguay. Anh đã trở lại Man United sau quãng thời gian tập trung ĐTGQ vừa qua với một chấn thương mới.

Đồ thị ra sân của tiền đạo người Uruguay ở mùa giải năm nay như sau: Đá 1 trận, nghỉ 2 trận, đá 2 trận, nghỉ 1 trận, đá 2 trận, nghỉ 6 trận, đá 4 trận, nghỉ 1 trận, đá 2 trận, nghỉ 5 trận, đá 1 trận, nghỉ 2 trận và vẫn đang tiếp tục chu kỳ đáng buồn trên.

Theo thống kê, mùa này Cavani chỉ mới có 7 trận đá chính cho MU, bao gồm 6 trận tại Ngoại hạng Anh và 1 trận ở FA Cup. Tại đấu trường Champions League và League Cup, Cavani không đá chính trận nào. Trên tất cả các đấu trường, tiền đạo 35 tuổi chơi 17 trận bao gồm cả đá chính và dự bị, chỉ chiếm khoảng 40% số trận đã chơi của đội chủ sân Old Trafford.

Nếu dự đoán của các bác sĩ câu lạc bộ là chính xác thì có thể sẽ chỉ còn 3 trận trong mùa giải là Cavani có thể ra sân. Hợp đồng của anh sẽ kết thúc vào cuối mùa và chưa chắc Cavani có thể ra sân nốt 3 trận cuối này.

Cavani không được ra sân nhiều mùa này vì chấn thương

Có một vấn đề không chỉ đối với Rangnick mà còn đối với người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Đó là Cavani luôn có sự chuẩn bị rất kỹ càng trước mỗi trận đấu. Điều đó đã được các nhân viên câu lạc bộ khen ngợi và các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ ghi nhận. Nhưng nó cũng dẫn đến việc anh bỏ lỡ nhiều trận đấu hơn bình thường.

Solskjaer đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về tâm lý hồi phục của tiền đạo này hơn một năm trước. "Edinson đã làm việc thực sự chăm chỉ và tham gia các buổi tập một cách chuyên nghiệp nhất", cựu huấn luyện viên của Man United nói.

"Cậu ấy cần nạp đủ năng lượng để cảm thấy sẵn sàng 100% cho trận đấu và sẽ không ra sân nếu vẫn chưa thực sự cảm thấy tốt nhất. Cậu ấy không muốn ra sân mà không có thể trạng và phong độ cao nhất".

Rangnick cũng trải qua tình cảnh tương tự. Cavani đã vắng mặt trong trận derby Manchester vào đầu tháng Ba sau khi nhận thấy rằng mình "không đủ sức khỏe" để ra sân. Và Man United cuối cùng đã ra sân với sơ đồ không tiền đạo do Cristiano Ronaldo cũng vắng mặt vì bị ốm.

Sự trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha từ Juventus vào mùa hè năm ngoái là một điều nằm ngoài dự tính của Cavani. Nó hoàn toàn không có trong kế hoạch khi El Matador đàm phán với HLV Solskjaer về việc sẽ ở lại thêm 1 năm. 

Solsa đã thuyết phục Cavani ở lại và hứa trao cho anh suất đá chính trên hàng công. Nhưng chỉ sau 3 trận, Ronaldo chính thức được mua lại và Cavani bị đẩy xuống ghế dự bị. Không những vậy, anh còn bị buộc phải nhường lại chiếc áo số 7 cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sự xuất hiện của Ronaldo khiến Cavani mất đi cơ hội ra sân thường xuyên

Nhưng liệu sự trở lại của Ronaldo có thực sự tác động nhiều đến số trận mà Cavani đã chơi? Anh có thể đã đá chính nhiều hơn con số 7 trận trên mọi đấu trường. Nhưng chính những cú sốc đã khiến Cavani phải ngồi ngoài nhiều hơn. Có nhiều trận anh không thể ra sân vì chấn thương nhưng cũng có những trận tiền đạo này từ chối thi đấu vì cảm thấy không sẵn sàng.

Thực tế, đã 2 lần trong mùa giải này Cavani xin "nghỉ phép" sau khi kết thúc các đợt tập trung cùng ĐTQG Uruguay. Đó là lần tập trung vào đầu mùa giải, lần còn lại trước vòng 3 FA Cup và đều được phía Quỷ đỏ chấp thuận.

Các nguồn tin cho biết Cavani luôn là một người giao tiếp tuyệt vời với các đồng đội và đặc biệt là các cầu thủ trẻ hơn trong đội, ngay cả khi tiếng Anh của anh không tốt lắm.

Nhiều người đã đặt câu hỏi về nhiệt huyết của Cavani với Man United nhưng các nguồn tin từ câu lạc bộ cho thấy cầu thủ này vẫn luôn nỗ lực trong các buổi tập. Chính mong muốn và nhu cầu phải hoàn toàn phù hợp mới ra sân đã khiến anh rút lui khỏi các trận đấu mà nhiều người mong đợi anh có thể góp mặt.

Mùa giải năm ngoái, Cavani đã thi đấu cực kỳ nổi bật, đặc biệt là trong giai đoạn lượt về. Thế nhưng, anh đã không còn duy trì được điều này ở mùa giải năm nay. Cho đến nay, Cavani chỉ có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 17 trận trên mọi đấu trường.

Gần như chắc chắn đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Cavani trong màu áo MU. Hợp đồng của tiền đạo 35 tuổi với đội chủ sân Old Trafford đang ở trong những tháng cuối cùng. Theo nhiều nguồn tin, Cavani sẽ sang Mỹ chơi bóng trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Hồi tháng 1, tiền đạo này đã tính đến chuyện rời MU để gia nhập Barcelona nhưng không được chấp thuận.

Solskjaer đã thuyết phục Cavani ở lại thêm một năm để giúp đỡ cho đội bóng. Nhưng những biến động tại đội chủ sân Old Trafford cùng với chấn thương đã khiến anh mắc kẹt trong nỗi thất vọng. Với NHM MU, có lẽ họ chỉ mong có thêm một lần tiền đạo này khoác lên mình màu áo đỏ cùng với màn ăn mừng đầy mạnh mẽ khi ghi bàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x