
Học viện Cobham của Chelsea đã sản sinh ra lượng cầu thủ trẻ trị giá gần 1 tỷ bảng, những người hiện đang thuộc biên chế của các đối thủ tại Premier League hoặc tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Marc Guehi đã trở thành cái tên mới nhất trong danh sách các cầu thủ cũ của Chelsea thực hiện một thương vụ đắt giá sang một đối thủ trực tiếp, khi gia nhập Man City với giá 20 triệu bảng từ Crystal Palace.
Tổng phí chuyển nhượng tích lũy của cầu thủ 25 tuổi này kể từ khi rời Chelsea hiện đã chạm mốc 40 triệu bảng. Tuy nhiên, con số đó vẫn còn nhỏ bé khi so sánh với tổng phí chuyển nhượng tích lũy của tất cả các sản phẩm từ học viện Cobham hiện đang khoác áo các đội bóng tại Premier League hoặc các CLB tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.
Theo số liệu từ Transfermarkt, tổng phí chuyển nhượng tích lũy của các cầu thủ học viện Chelsea hiện đang thuộc sở hữu của một đội bóng Premier League khác hoặc một CLB đang thi đấu tại giải hàng đầu châu Âu là con số kinh ngạc: 931,5 triệu bảng.
Con số này có thể tiến gần hơn nữa tới mốc 1 tỷ bảng ngay trong tháng này, khi Tammy Abraham dự kiến sẽ trở lại Premier League (có khả năng là gia nhập Aston Villa) và Tyrique George đang dần đạt được một thỏa thuận rời Chelsea.

Thành công của các sản phẩm học viện Chelsea là minh chứng rõ nét cho công lao của Neil Bath, người từng giữ chức trưởng bộ phận phát triển tài năng trẻ tại CLB trong 18 năm, xuyên suốt sự nghiệp kéo dài 31 năm tại đây. Bath đã rời Chelsea vào mùa hè năm 2024 và kể từ đó đã thành lập một công ty tư vấn quản lý và lãnh đạo.
Một đại diện cầu thủ hàng đầu, người có khách hàng bao gồm nhiều sản phẩm của Cobham, cho biết: "Neil Bath xứng đáng được dựng tượng. Không chỉ vì những gì ông ấy đã làm cho Chelsea, mà còn vì số lượng sự nghiệp cầu thủ mà ông ấy đã góp công gây dựng".
Nếu Abraham trở lại Premier League, sẽ có tổng cộng 18 cựu cầu thủ học viện Chelsea thuộc sở hữu của các đối thủ tại giải đấu cao nhất nước Anh. Ngoài ra còn có 6 cầu thủ khác đang chơi tại Serie A, Bundesliga và Ligue 1.
Conor Gallagher đã nâng giá trị chuyển nhượng tích lũy của mình lên 71 triệu bảng khi gia nhập Tottenham, nơi anh sát cánh cùng Dominic Solanke – người đã chuyển nhượng với tổng mức phí là 74 triệu bảng.
Con số 931,5 triệu bảng này không bao gồm Tyler Dibling (người gia nhập Everton với giá 35 triệu bảng từ Southampton), vì anh chỉ dành vài tháng tại học viện Chelsea trước khi quay lại Southampton.
|
Các sản phẩm học viện Chelsea tại các CLB đối thủ ở Premier League
TỔNG CỘNG: 711,3 triệu bảng phí chuyển nhượng.
TỔNG CỘNG: 220,2 triệu bảng. |
























-ngay-20-1-2026.jpg)


