
Theo thông báo chính thức từ BTC Premier League, Chelsea bị phạt 10 triệu bảng và chịu lệnh cấm chuyển nhượng đội một trong một năm. Tuy nhiên, án phạt này được treo trong vòng 2 năm. Điều đó có nghĩa là nếu Chelsea tiếp tục vi phạm trong thời gian thử thách, lệnh cấm chuyển nhượng sẽ lập tức có hiệu lực.
Cuộc điều tra được khởi nguồn từ năm 2022 khi ban lãnh đạo mới của Chelsea chủ động báo cáo với Premier League về những bằng chứng cho thấy CLB có thể đã vi phạm các quy định tài chính trong quá khứ. Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2011-2018, nhiều khoản thanh toán từ các bên thứ ba đã được thực hiện cho cầu thủ, người đại diện chưa đăng ký cũng như một số đối tác khác có liên quan đến CLB.
Những khoản thanh toán này không được công khai trong báo cáo tài chính và cũng không được thông báo cho các cơ quan quản lý bóng đá vào thời điểm đó. BTC Premier League cho rằng các khoản tiền này được thực hiện vì lợi ích của Chelsea và lẽ ra phải được ghi nhận như chi phí của CLB.
Chelsea sau đó thừa nhận các sai phạm, bao gồm việc không công bố đầy đủ thông tin tài chính và vi phạm nghĩa vụ minh bạch với ban tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, BTC Premier League cho biết sau khi tiến hành tính toán lại các báo cáo tài chính của CLB, họ xác định rằng Chelsea không vi phạm quy tắc Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) của giải đấu trong các giai đoạn liên quan, ngay cả khi các khoản thanh toán này được đưa vào báo cáo.
Một yếu tố giúp Chelsea được giảm nhẹ hình phạt là việc CLB chủ động tự báo cáo, thừa nhận vi phạm và hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra.
Bên cạnh đó, Premier League cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng liên quan đến các quy định về phát triển cầu thủ trẻ. Kết quả cho thấy một cựu quan chức của Chelsea đã vi phạm quy định trong quá trình đăng ký cầu thủ học viện giai đoạn 2019-2022.
Với vi phạm này, Chelsea bị áp đặt lệnh cấm trong 9 tháng đối với việc đăng ký cầu thủ học viện từ các CLB thuộc Premier League và EFL, đồng thời phải nộp thêm 750.000 bảng tiền phạt. Như vậy, tổng số tiền phạt của Chelsea là 10,75 triệu bảng.

Ngoài án phạt từ BTC Premier League, Chelsea cũng phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình điều tra và kỷ luật. Song song với đó, một quy trình kỷ luật riêng của LĐBĐ Anh vẫn đang được tiến hành.
Trước đó, Chelsea cũng đã báo cáo những vi phạm tương tự với UEFA vào năm 2022 và đạt thỏa thuận dàn xếp với cơ quan này, trong đó đội bóng phải đóng góp 10 triệu euro (khoảng 8,6 triệu bảng).























