Có sự tiến hóa nào cho tiền đạo ở Premier League nữa không?

Từ 08:47 ngày 11-04-2020
Hai ngày trước, Báo bóng đá vừa thống kê ra 3 phát kiến chiến thuật ở Premier League 2019/20. ..

Thứ nhất là phát kiến “Trung vệ đá chồng biên”, cụ thể mỗi khi đội nhà tấn công, thì 1 trong 2 trung vệ lệch cánh sẽ lên tham gia chồng biên. Còn hậu vệ ở cánh bên kia thì về lấp khoảng trống của trung vệ. Thứ hai là “biến các hậu vệ cánh thành chuyên gia kiến tạo”, chúng ta đang nói tới Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold với tổng số 19 đường kiến tạo đến thời điểm này cho đồng đội ghi bàn. Thứ ba chính là cách “thoát pressing từ khu cấm địa”.

Ví dụ như Manchester City sử dụng khả năng chơi chân cực tốt của thủ thành Ederson cộng với khả năng chuyền dài của các hậu vệ để thoát pressing từ ngay khu cấm địa của đội nhà.

Câu hỏi được đặt ra: vậy thì có thêm sự tiến hóa nào cho tiền đạo không? Còn sự phát kiến chiến thuật nào nữa cho các số 9? Đương nhiên chúng ta không nói tới những chuyện đã rồi kiểu Oliver Giround - tiền đạo quan trọng mà không cần dứt điểm trúng đích.

Mà phải nói tới những phát kiến có tính cách mạng hơn, chẳng hạn: tiền đạo phòng ngự. Ồ, nếu hậu vệ dùng để kiến tạo thì ta dùng tiền đạo để phòng ngự có gì là không được? Quay lại 3 phát kiến được nói ở đầu bài viết. Phát kiến thứ hai mang tên “hậu vệ cánh thành chuyên gia kiến tạo”, nó gợi cho bạn cảm giác các khái niệm hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo đang trở nên rất gần nhau.

Vai trò của hậu vệ có thể như tiền vệ, tiền vệ có thể như tiền đạo, và đương nhiên tiền đạo không có gì lại không thành hậu vệ. Đấy là “thế giới phẳng” trong các sơ đồ chiến thuật. Có thể tin rằng “thế giới phẳng” sẽ là khái niệm được hướng đến của bóng đá hiện đại.

Phát kiến thứ ba “thoát pressing từ khu cấm địa” nói cho bạn điều gì? Khi những hậu vệ bắt đầu thoát pressing từ phần sân nhà, thì các tiền đạo cũng có thể phòng thủ từ phần sân khách. Nếu các trung vệ hoặc thủ môn không còn thói quen chuyền dài mà quá lạm dụng việc chơi chân, thì việc đối diện với một chuyên gia phòng thủ là tiền đạo, đó sẽ là “điểm chết” của những thủ môn pressing ấy.

Vậy khi nào có trường hợp này xảy ra, đó là nếu trong tay HLV có những cầu thủ dứt điểm tuyến 2 tuyệt hảo, cùng những tiền vệ có khả năng săn bàn nhạy cảm, thì khi ấy tiền đạo ngoài vai trò “chim mồi” nên làm hậu vệ tốt hơn, vì họ sẽ tạo nên một hệ thống phòng ngự 3 lớp. Và một tiền đạo phòng thủ xuất sắc, sẽ là khắc tinh của những thủ môn thích chơi chân và những hậu vệ thích ban bật. Ai mà biết được ngày đó không thể xảy ra chứ?

XEM THÊM

Chelsea bối rối về tân binh Hakim Ziyech

M.U lộ danh sách chuyển nhượng rút gọn với 4 mục tiêu giá 290 triệu bảng

'Hãy trao Liverpool chức vô địch Ngoại hạng Anh rồi hủy luôn mùa giải'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x