Điểm chung tuyệt vời giữa Klopp và Lampard

Từ 10:19 ngày 20-09-2020
Người ta đã nói quá nhiều về màn “võ mồm”, liên quan đến cách rải tiền chiêu mộ lực lượng, của cả Liverpool lẫn Chelsea.

Cũng chẳng sai, khi Juergen Klopp “soi mói” việc Chelsea chi hơn 200 triệu bảng mua sắm cầu thủ trong mùa Hè này, hoặc khi Frank Lampard nhắc lại về giá chuyển nhượng của Alisson, Virgil van Dijk, Fabinho... ở Liverpool. Nhưng, thành công trong bóng đá đỉnh cao chẳng bao giờ phụ thuộc vào chuyện bạn có thể chi bao nhiêu tiền. Điều quan trọng là phải mua sắm sao cho hay. Không chỉ có thế.

Chuyện ít được nói đến: chẳng phải mua, mà là Klopp đã... bán như thế nào. Ngôi sao số 1 Philippe Coutinho đành đoạn bỏ đi ngay giữa mùa bóng 2017/18, sau khi góp 13 bàn cho Liverpool (ghi 7, kiến tạo 6) trong 14 lần ra sân ở Premier League. Anh chuyển sang Barcelona với giá khởi điểm 105 triệu bảng, có thể tăng đến 145 triệu bảng!

Tất nhiên, kiếm bao nhiêu tiền chẳng phải là việc quan trọng của Klopp. Đối phó thế nào với một sự ra đi như thế mới là vấn đề. Đấy có lẽ là một trong những việc làm hay nhất của Klopp ở Liverpool. Ai cũng biết: thầy trò Klopp thẳng tiến đến trận chung kết Champions League 2018, trong hoàn cảnh mất Coutinho. Và đấy không phải là thành công nhất thời. Liverpool vô địch Champions League 2019, rồi vô địch Premier League 2020. Ngay sau khi mất Coutinho!

Một cách tương tự, Frank Lampard mất siêu sao Eden Hazard (chuyển sang Real Madrid với giá hơn 100 triệu bảng), ngay khi ông lần đầu tiên cầm quân ở Premier League, cũng là lần đầu dẫn dắt Chelsea. Chẳng những thế, Chelsea chia tay Hazard trong hoàn cảnh đang bị cấm mua cầu thủ. Đấy là mùa bóng 2019/20 vừa qua, chẳng phải nhắc lại xem Lampard rút cuộc cũng đã thành công như thế nào.

Tất nhiên, lọt vào Top 4 Premier League chưa phải là kỳ tích. Nhưng cũng vì thế, thành công trong mùa bóng vừa qua trông có vẻ “thật”, với Lampard và Chelsea nói chung. Những gì cần làm trong hoàn cảnh chia tay Hazard, Lampard đã làm quá tốt. Và khi thầy trò Lampard “chỉ” về đích ở vị trí số 4 - vừa đủ để lấy vé dự Champions League - thì đấy mới là thành công mang tính thực tế.

Ở đây, không hề có “phép lạ” nào. Cũng như Klopp không hề có “phép lạ” khi ông chỉ lèo lái Liverpool ở mức độ ổn thỏa, trước khi những thành tích rực rỡ xuất hiện. Đấy là thực tài. Và bây giờ, giới hâm mộ Chelsea cũng có quyền chờ đợi những bước tiến rực rỡ hơn sau thành tích “xem được” của Lampard ở mùa trước? Vì đấy là thực tài, hơn là phép lạ?

Lampard xem ra có vẻ tương đồng với Klopp trong câu chuyện này. Tư tưởng lớn gặp nhau: tiền đạo Timo Werner mà Lampard vừa tăng cường cho Chelsea cũng chính là cầu thủ mà Klopp theo đuổi, nhưng rút cuộc không mua được cho Liverpool. Và, cũng giống như câu chuyện “thực tài”, Werner chẳng hề ghi bàn trong trận ra quân ở Chelsea. Anh chơi quá ổn, xuất sắc là đằng khác. Và anh thể hiện tất cả những gì cần làm. Ra mắt với cú hat-trick, hoặc điều gì đó tương tự, thì xem ra lại... mất hay, vì như thế là đã phải cần đến may mắn.

XEM THÊM

Tháng cô hồn chưa khép lại với M.U

Thấy gì từ thất bại thảm hại của M.U trước Crystal Palace?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x