Điều gì đã khiến Wenger thay đổi tư duy chơi bóng?

Song Vịnh
11:22 ngày 21-12-2015
Arsenal có rất nhiều cách để chiến thắng, nhưng chỉ có một cách để thất bại, đó là sự ngây thơ trong cách tiếp cận ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, đã có chuyển biến trong suy nghĩ của Wenger để tạo ra kết quả tích cực gần đây. Và nó lại gắn với cái tên Man City.
Điều gì đã khiến Wenger thay đổi tư duy chơi bóng?
Ngày 18/1/2015, Arsenal hành quân tới Etihad. Hầu hết các nhận định đều cho rằng đội bóng của Arsene Wenger sẽ nhận lấy kết quả thảm khốc, một sự lặp lại của thất bại 3-6 trong chuyến làm khách trước đó. Khá kỳ lạ, Giáo sư lại cho rằng, ông và các học trò tới đây để thay đổi lịch sử. 

Trong buổi họp báo trước trận, 4 lần Wenger nhắc tới từ “lịch sử” và cam kết một bước ngoặt đang chờ đón Arsenal. Chưa bao giờ người ta thấy ông tự tin đến thế. Thậm chí, HLV người Pháp còn tuyên bố: “Các anh (Man City) phải chết, còn chúng tôi chiến thắng”. Dường như có một cái gì đó đặc biệt trong toan tính của ông.


HLV Wenger đã có những thay đổi trong triết lý bóng đá của mình

Sau đó, đúng như những gì đã hứa hẹn, Arsenal đánh bại Man City với tỷ số 2-0. Tại Etihad, họ đã đóng một vai xa lạ, rời bỏ thói quen tấn công và chấp nhận chơi phòng ngự với thời lượng kiểm soát bóng chỉ là 35,5%. Các học trò của Wenger co lại phía sau, bóp nghẹt sự sáng tạo của Man City và nhẫn nại tìm cơ hội phản công, rồi kết liễu đối phương bằng các tình huống cố định.

Kể từ ngày 21/4/2012, Arsenal không một lần giành chiến thắng trước Man City, M.U hay Chelsea. Đây là lần đầu tiên. Và như Wenger cam kết, lịch sử chính thức được viết lại. “Nếu muốn đánh bại Arsenal, chỉ cần tạo cho họ niềm vui kiểm soát bóng và giết họ bằng những đợt phản công xuống cánh đầy tốc độ”, công thức của Sir Alex Ferguson được các đội áp dụng hiệu quả trong nhiều năm đã bị ném vào sọt rác. Những thất bại khi đối mặt với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là trận thua 3-6, đã đánh gục tư tưởng tấn công bằng mọi giá của HLV người Pháp. 

“Tôi luôn muốn chứng kiến thứ bóng đá nghệ thuật, nhưng cũng cần chiến thắng”, ông nói, “Vì vậy, tôi đã đi từ lãng mạn đến thực dụng”. Các Gooner có thể thở phào. Trong họa có phúc. Man City đã từng nhấn họ xuống hố sâu tuyệt vọng nhưng cũng từ đó, Wenger nhìn thấy ánh sáng của sự đổi thay. Hoa hồng tuy đẹp nhưng để kết liễu đối phương, cần phải có một thanh kiếm và chút tàn nhẫn. Arsenal đã ngây thơ quá nhiều, chết quá nhiều và đau khổ cũng quá nhiều. Bây giờ, họ sẽ đi vào trò chơi theo cách khác, với một vai phản diện. 


Arsenal hiện tại không còn sợ những trận đấu lớn

Người ta đã thấy Pháo thủ nhẹ nhõm hơn khi từ bỏ kiểm soát bóng trong những dịp quan trọng từ đêm lịch sử ấy. 12/13 trận trong năm 2015 giữ bóng ít hơn, họ đã giành thắng lợi, trong số đó có những trận trước các đối thủ cạnh tranh như Liverpool, M.U (2 lần), Chelsea (Siêu Cúp Anh), Tottenham (League Cup) hay Bayern (lượt đi vòng bảng Champions League). 

Trước trận gặp M.U hồi tháng 10, Gary Neville không tin Arsenal có sự chuẩn bị về tâm lý cho các trận đấu lớn. Các học trò của Wenger sẽ vẫn bận tâm làm thế nào để chơi đẹp và dễ đổ vỡ khi gặp khó khăn. Huyền thoại của M.U đã sai. Các Pháo thủ đã thoát khỏi ám ảnh đối thủ lớn và tìm thấy niềm vui trong phòng ngự. Neville sau đó buộc phải thừa nhận, cuối cùng thì Arsenal đã giải quyết vấn đề lớn nhất về chiến thuật, và một khi thoát khỏi sự bối rối đã làm phiền họ trong nhiều năm, giờ là lúc nghĩ về ngôi vô địch. 

Một lần nữa, các Gooner phải nhìn Man City với ánh mắt biết ơn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá hôm nay 21/12 Nhận định bóng đá hôm nay 21/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Van Gaal nhận tối hậu thư: Còn 2 trận để giữ ghế Van Gaal nhận tối hậu thư: Còn 2 trận để giữ ghế

    HLV Louis van Gaal sẽ bị sa thải nếu M.U không thể giành chiến thắng trong 2 trận tới đây gặp Stoke City và Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Đó là tối hậu thư mà ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã chuyển tới ông thầy người Hà Lan.

  • Ngày Pháo thủ đối mặt với "ân nhân": Nếu lên ngôi vô địch, Arsenal phải... cảm ơn Man City Ngày Pháo thủ đối mặt với "ân nhân": Nếu lên ngôi vô địch, Arsenal phải... cảm ơn Man City

    Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, Arsenal sẽ đối mặt với Man City, chướng ngại lớn nhất của họ trên đường đua vô địch, trong khuôn khổ vòng 17 Premier League 2015/16.

  • Leicester hiên ngang tiến tới ngai vàng bóng đá Anh Leicester hiên ngang tiến tới ngai vàng bóng đá Anh

    Nhiều người đã nói rằng, Leicester chỉ là hiện tượng nhất thời và họ sẽ sớm gục ngã trước Giáng sinh khi đối mặt với một loạt thử thách khó khăn, bao gồm M.U, Swansea, Chelsea và Everton. Đoán xem điều gì đã xảy ra? Thầy trò HLV Claudio Ranieri đã hoàn thành chặng leo núi với chỉ một lần mất điểm.

  • Arsenal vs Man City: Đại chiến trên đỉnh mùa Đông Arsenal vs Man City: Đại chiến trên đỉnh mùa Đông

    Mùa Đông và loạt trận dịp Noel đánh dấu nửa chặng đường của Premier League, nghĩa là vẫn còn nửa chặng đường ở phía trước. Tuy nhiên, quá khứ chỉ ra rằng những đội “trên đỉnh mùa Đông”, tức có thứ hạng cao trên BXH sẽ có rất nhiều lợi thế vào cuối mùa. Man City và Arsenal đang có được lợi thế ấy, với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

  • Chuyên gia Oliver Holt (Daily Mail): Hãy trách Mourinho, đừng trách cầu thủ Chuyên gia Oliver Holt (Daily Mail): Hãy trách Mourinho, đừng trách cầu thủ

    CĐV Chelsea đang hướng sự chỉ trích vào các cầu thủ. Họ lên án hành động “đâm sau lưng” của Eden Hazard, Cesc Fabregas, Diego Costa… đã khiến Jose Mourinho phải từ bỏ chiếc ghế HLV. Nhưng theo cây bút kỳ cựu Oliver Holt của tờ Daily Mail, các cầu thủ không đáng trách, người đáng trách hơn cả phải là Mourinho.

  • Cầu thủ Chelsea bị bêu riếu: Cuộc khủng hoảng giờ mới bắt đầu Cầu thủ Chelsea bị bêu riếu: Cuộc khủng hoảng giờ mới bắt đầu

    Nếu Roman Abramovich nghĩ rằng việc sa thải Jose Mourinho sẽ giúp ông chấm dứt cơn khủng hoảng ở Chelsea thì có lẽ ông đã lầm. Bởi ngay lúc này, cuộc khủng hoảng về niềm tin mới chính thức bùng nổ. Stamford Bridge bây giờ tràn ngập những hoài nghi và tức giận, của các CĐV dành cho chính những cầu thủ Chelsea.

  • Vì đâu M.U tuột dốc? Vì đâu M.U tuột dốc?

    Đổ hết lỗi cho Louis van Gaal là điều quá đơn giản. Nếu muốn M.U tiến bộ, thì ngoài việc xem lại phương pháp của mình, HLV người Hà Lan cũng cần phải nhìn tổng thể một lần để xem đâu là những vấn đề đáng lo ngại nhất ở Man United.

  • Mesut Oezil vs Kevin de Bruyne: Hai nguồn sáng tạo vô tận Mesut Oezil vs Kevin de Bruyne: Hai nguồn sáng tạo vô tận

    Oezil đang chơi hay đến mức CĐV Arsenal bắt đầu thấy số tiền 42,5 triệu bảng mà HLV Arsene Wenger bỏ ra mua anh là… rẻ. Còn De Bruyne cũng chứng minh không phải ngẫu nhiên mà giá chuyển nhượng của anh lên tới 55 triệu bảng. Đêm nay sẽ là màn so tài giữa 2 “nhạc trưởng” hay nhất Premier League mùa này…

  • Nhận định bóng đá Arsenal vs Manchester City, 03h00 ngày 22/12: Arsenal mới là ứng cử viên số 1 Nhận định bóng đá Arsenal vs Manchester City, 03h00 ngày 22/12: Arsenal mới là ứng cử viên số 1

    Từ trước đến nay, Man City luôn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League 2015/16. Tuy nhiên, càng đi sâu vào mùa giải Man xanh càng bộc lộ nhiều vấn đề. Trong khi đó, Arsenal lại đang thăng hoa trong tháng 12. Đêm nay là cơ hội để Pháo thủ khẳng định họ mới thực sự là ứng viên số 1…

  • Watford 3-0 Liverpool: The Kop sa chân vào khủng hoảng Watford 3-0 Liverpool: The Kop sa chân vào khủng hoảng

    Juergen Klopp sẽ cảm thấy nhớ Dortmund khi…xem Watford thi đấu. Đội bóng áo vàng thể hiện lối chơi giàu sức sống và tốc độ, trái ngược với hình ảnh rệu rã của Liverpool. Thất bại nặng nề 0-3 trên sân Vicarage Road đẩy The Kop vào cơn khủng hoảng đầu tiên dưới thời Klopp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x