ĐT Anh: Southgate đang chuẩn bị quá kỹ

Kinh Thi Kinh Thi
11:39 ngày 13-10-2019
Nếu cho rằng đội tuyển Anh của Gareth Southgate thất thủ tại Prague vì hàng phòng ngự, thì chẳng có gì đáng lo. Nhân vật quan trọng nhất trong hàng phòng ngự ấy, từ bấy lâu nay chứ không chỉ bây giờ hoặc trong tương lai, là thủ môn Jordan Pickford. Anh chơi rất ổn.
ĐT Anh: Southgate đang chuẩn bị quá kỹ

Vậy, đâu là những vị trí không ổn? Trung vệ Michael Keane và cặp hậu vệ cánh Danny Rose, Kieran Trippier. Southgate vẫn còn Joe Gomez, John Stones, Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell cho những vị trí ấy. Thật ra, các cầu thủ như Trippier đáng bị chỉ trích đến mức độ nào thì đấy trước tiên chỉ là vấn đề phong độ thuần túy. Nhưng tóm lại, Southgate sẽ không hề thiếu giải pháp, nếu ông muốn chọn cầu thủ khác.

Hàng thủ, vốn là trung tâm của sự chỉ trích, còn không phải lo, huống hồ là những tuyến trên. Tammy Abraham là ngôi sao trẻ đình đám nhất Premier League trong những ngày này, nhưng anh chỉ được vào sân ở phút 88. Marcus Rashford cũng không có chỗ trong đội hình chính. Và còn nhiều người nữa. Callum Hudson-Odoi hoặc James Maddison thậm chí còn không được gọi.

Năm ngoái, Pháp vô địch World Cup nhờ có Olivier Giroud - chân sút chỉ đứng sau Thierry Henry và Michel Platini về số bàn thắng cho Les Bleus xưa nay? Khoan nói chuyện không ghi bàn, Giroud thậm chí chẳng có cú sút chính xác nào, dù anh đá đủ 7 trận tại VCK World Cup! Khi khẳng định Pháp sẽ là đội mạnh nhất World Cup 2018 (và họ vô địch thật), thiên hạ nhìn vào những cầu thủ vắng mặt, chứ chẳng phải những người có mặt. Một khi HLV Didier Deschamps có thể bỏ khỏi hàng ngũ những Aymeric Laporte, Adrien Rabiot, Anthony Martial, Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Dimitri Payet, Kingsley Coman, Lucas Digne..., thì giải pháp trong tay ông nhiều và đa dạng cỡ nào?

Ở một mức độ nào đó, Gareth Southgate cũng đang “có điều kiện”, giống như Deschamps trước World Cup vậy. Có người cho rằng “Tam sư” vừa chơi một trận tệ nhất dưới thời Southgate. Nhưng chẳng sao, bởi rút cuộc thì Anh cũng sẽ lấy vé dự VCK Euro. Bị loại thế nào được! Southgate bây giờ còn có cả điều kiện để thử “làm chuyện ấy”: xếp một cầu thủ vốn chưa bao giờ đá chính vào vị trí “tiền vệ số 10” trong đội hình chính. Đấy vốn là sở đoản lớn nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá Anh. Việc như thế mà Southgate còn làm, vậy thôi cũng đừng chỉ trích quá đà. Đội Anh đá kém, đồng ý. Nhưng đâu có gì quan trọng!

Bóng đá Anh xưa nay không chuộng “số 10” nên chẳng bao giờ có “số 10” giỏi, hay ngược lại? Đây là câu chuyện con gà và quả trứng thôi. Suốt nửa thế kỷ, người Anh hầu như chỉ chơi 4-4-2, với cặp tiền vệ quán xuyến giữa sân, cặp trung vệ đảm trách hàng thủ, cặp tiền đạo ghi bàn và 4 cầu thủ đá cánh lo tạt bóng (gì cũng phải đủ cặp).

Đấy là vì sơ đồ 4-4-2 đem về cho nước Anh chức vô địch World Cup 1966, được cả thế giới thán phục. Nhưng, vì sao HLV Alf Ramsey lại bất ngờ dùng sơ đồ 4-4-2 lạ lẫm tại World Cup 1966? Trước tiên là vì hoàn cảnh bắt buộc: ông không còn tiền đạo cánh nào xem được, nên bỏ luôn vai trò ấy.

Cái gì chưa bao giờ xuất hiện thì khi xuất hiện, nó có thể sẽ rất hay. Đấy là lý do khiến Southgate bỗng có hứng muốn thử nghiệm cầu thủ “số 10”?

Khái niệm này lạ đến nỗi báo chí Anh, trong cơn say “bốc” Mason Mount, đã nói về một “bí quyết” từ bé: Mount chỉ cần, và luôn bám chặt vào cụm từ “không ngừng nỗ lực”. Nào hay, một “số 10” giỏi trước tiên phải là mẫu cầu thủ cực kỳ sáng tạo, đậm đặc phẩm chất nghệ thuật. Nỗ lực cũng vô ích!

Tóm lại, có vẻ như Southgate đang thừa mứa nhân sự và ông tranh thủ thử nghiệm quá kỹ (thử cả những điều ít ai nghĩ đến). Cũng phải thôi. Đừng quên: “Tam sư” đang chuẩn bị tranh chức vô địch Euro trên sân nhà (các trận bán kết, chung kết Euro 2020 sẽ diễn ra tại London).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x