ĐT Đức: Hummels đã sa sút lại xui xẻo

Đức Việt
16:39 ngày 09-10-2013
Mats Hummels vẫn được triệu tập đợt này nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu trung vệ 24 tuổi của Dortmund phải ngồi dự bị trong 2 trận đấu sắp tới của ĐT Đức.
ĐT Đức: Hummels đã sa sút lại xui xẻo
Mats Hummels vẫn được triệu tập đợt này nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu trung vệ 24 tuổi của Dortmund phải ngồi dự bị trong 2 trận đấu sắp tới của ĐT Đức. Điều này cũng giống như 2 trận vòng loại World Cup 2014 trước đó của Đức với Áo và Đảo Faroe.

Về việc mất suất đá chính vào tay Jerome Boateng và Per Mertesacker, Hummels vừa ca thán rằng anh “không được HLV Joachim Loew tin tưởng như Juergen Klopp” và anh “phải nhọc công chứng tỏ mình hơn người khác để giành suất ở tuyển Đức”. Nhưng cả chủ quan lẫn khách quan mà nói, Hummels không xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát của Đức ở thời điểm hiện tại.


Jerome Boateng và Per Mertesacker trong màu áo tuyển Đức

Hummels chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời anh tỏa sáng trong giai đoạn đầu của EURO 2012 (tính đến trước màn trình diễn thảm họa trong trận thua Italia ở vòng bán kết). Sự sa sút phong độ của Hummels chính là nguyên nhân khiến hàng thủ Dortmund đánh mất sự chắc chắn của mình. Mới đây nhất, anh vừa là tội đồ phạm lỗi khiến Dortmund phải nhận quả phạt đền (kèm theo đó là chiếc thẻ đỏ cho anh) trong trận thua M’gladbach 0-2 ở Bundesliga cuối tuần qua.

Họa vô đơn chí cho Hummels, cả hai đối thủ cạnh tranh suất đá chính của anh tại trung tâm hàng phòng ngự của  ĐT Đức là J.Boateng và Mertesacker đều chơi ngày càng lên chân. Mertesacker hiện là trụ cột, góp công lớn giúp Arsenal vượt lên dẫn đầu cuộc đua vô địch tại Premier League. Còn J.Boateng hiện là trung vệ chơi hay nhất trong đội hình Bayern kể từ đầu mùa tới giờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Italia: Kỷ nguyên Oriundi sắp khép lại? ĐT Italia: Kỷ nguyên Oriundi sắp khép lại?

    Cuối cùng, tiền đạo Mauro Icardi đã chọn phục vụ ĐT Argentina, bất chấp lời mời gọi, dụ dỗ của LĐBĐ Italia. Đây là điều đáng tiếc cho Azzurri khi mất một tiền đạo tài năng, đồng thời cũng có thể khép lại kỷ nguyên cầu viện các Oriundi (cầu thủ nhập tịch).

  • Manchester không còn là "thủ đô" của Premier League? Manchester không còn là "thủ đô" của Premier League?

    Trong 3 mùa giải vừa qua, hai đội bóng thành Manchester thay nhau giữ địa vị đứng ở ngôi đầu bóng đá Anh. Ở mùa bóng này, Man United và Man City hiện xếp ngoài Top 4 Premier League sau 7 vòng (M.U hạng 9, Man City hạng 5). “Thủ đô” bóng đá Anh có vẻ đã chuyển từ Manchester đến London.

  • PSG và Monaco: Biến Ligue 1 thành “tiểu La Liga” PSG và Monaco: Biến Ligue 1 thành “tiểu La Liga”

    Ở La Liga bao năm qua, cuộc đua vô địch chỉ dành cho Barcelona và Real. Điều tương tự đang diễn ra tại Ligue 1 khi PSG và Monaco cùng nhau đào một cái hố khổng lồ ngăn cách họ với phần còn lại.

  • Lăng kính: "Đại gia" sa sút là điều tích cực Lăng kính: "Đại gia" sa sút là điều tích cực

    Sự khốn đốn của các ông lớn là cơ hội của số phận nhằm sắp xếp lại trật tự. Khi những đội chiếu trên sa sút thì đó không phải là lúc NHM thất vọng. Đó là những thời điểm hàm chứa nhiều hy vọng nhất. Về một cục diện mới của bóng đá.

  • Diego Costa có thể mang đến điều gì cho TBN? Diego Costa có thể mang đến điều gì cho TBN?

    Sức mạnh, kỹ năng dứt điểm đa dạng, tương tác tốt với các đồng đội... Hãy cùng liệt kê ra những điều mà Diego Costa, người đang ở rất gần màu áo La Roja, có thể cống hiến cho đội bóng này.

  • ĐT Đức: Xe tăng kiểu mới ĐT Đức: Xe tăng kiểu mới

    HLV Joachim Loew đang muốn xây dựng một cỗ Xe tăng Đức kiểu mới: không trọng pháo, nhưng có sức càn quét khủng khiếp và triệt hạ đối phương với những khẩu đại liên...

  • Bình luận: Bóng đá Anh trở về cội nguồn Bình luận: Bóng đá Anh trở về cội nguồn

    Khi sơ đồ 4-4-2 bỗng hồi sinh một cách mạnh mẽ trong mùa bóng này thì đấy là chi tiết đáng mừng cho quê hương bóng đá. Bóng đá Anh trở về cội nguồn (ít nhất là cội nguồn trong kỷ nguyên hiện đại).

  • Rooney – Sturridge: “Súng hai nòng” của đội tuyển Anh Rooney – Sturridge: “Súng hai nòng” của đội tuyển Anh

    Suốt hơn 1 năm trở lại đây, HLV Roy Hodgson hầu hết đều sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 cho ĐT Anh. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, rất có thể sơ đồ 4-4-2 sẽ được áp dụng lại với Tam sư, với bộ đôi hàng công là Rooney – Sturridge.

  • 5 cặp tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Anh 5 cặp tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Anh

    Bóng đá Anh từng chứng kiến sự ra đời và thăng hoa của nhiều cặp tiền đạo trứ danh. Sau đây là những bộ đôi xuất sắc nhất.

  • Premier League: Hồi sinh sơ đồ 2 tiền đạo Premier League: Hồi sinh sơ đồ 2 tiền đạo

    Mô hình tấn công với 2 tiền đạo đang dần trở lại trên xứ sương mù. Giờ đây, Liverpool thăng hoa với bộ đôi Sturridge - Suarez, Man United sử dụng Van Persie - Rooney… Liệu đây là hiện tượng mang tính nhất thời hay sẽ là hướng đi mới của bóng đá Anh?

  • Icardi chọn Argentina, người Italia e ngại Icardi chọn Argentina, người Italia e ngại

    Việc Icardi chọn phục vụ ĐT Argentina khiến không ít tifosi chột dạ khi nghĩ tới cảnh ĐT Italia đối mặt tiền đạo này ở VCK World Cup. Rõ ràng, người ta có lý do để lo ngại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x