
Man United tiếp tục thể hiện một màn trình diễn rời rạc tại Premier League khi gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Trên thực tế, trước khi Cunha ghi bàn gỡ hòa ở cuối trận, Bruno Fernandes mới là người có cơ hội tốt nhất của MU. Đội trưởng Quỷ đỏ đã tung cú dứt điểm sệt đưa bóng đi sát cột dọc trong vòng cấm ở hiệp 1.
Bình luận trên sóng truyền hình, cựu thủ quân CLB là Gary Neville cũng chỉ trích các cầu thủ Man United vì đã "đi bộ" ngay sau khi đội nhà bị dẫn 0-1. Cựu hậu vệ MU thậm chí gọi 15 phút đầu hiệp 2 là khoảng thời gian "tệ nhất" mà ông từng chứng kiến kể từ khi bắt đầu cổ vũ đội bóng.
Dù Man United giành được trận hòa muộn tại Craven Cottage, nhiều CĐV nhanh chóng chỉ trích màn trình diễn của Rashford bên cánh trái sau khi chứng kiến anh không ghi bàn trong trận đấu thứ năm liên tiếp tại Premier League.
Một fan bình luận như sau: "Một Rashford không có chút quyết đoán nào trong các pha xử lý trước Fulham. Cậu ấy không chịu dứt điểm, những pha rê bóng chủ yếu nhằm giữ bóng và tận dụng các cầu thủ chạy chỗ phía trên. Cậu ấy dường như không thoải mái khi phải thử sức hoặc mạo hiểm. Rashford phải làm tốt hơn ở cơ hội cuối trận, cậu ấy cần phải cúi người xuống khi dứt điểm".
Một người khác viết: "Không nói dối đâu, Carrick đã cố gắng hết sức vì Rashford nhưng lòng tin sai chỗ rồi".
CĐV thứ ba nhận xét: "Cách Rashford phá hỏng sự kết nối trong tấn công mà United xây dựng ở nửa sau mùa giải trước thật đáng ngại. Không phải cậu ấy chơi 'tệ' theo đúng nghĩa, nhưng đơn giản là không đủ khả năng cho đẳng cấp này. Aston Villa từng là môi trường hoàn hảo cho cậu ấy".
Trong khi đó, một CĐV khác viết: "Rashford đã dành 18 tháng để công kích MU và rất muốn rời CLB - đó là điều không cần phải nhắc lại. Chúng tôi giành quyền dự Champions League mà không có cậu ấy. Không đội bóng nào muốn ký hợp đồng với cậu ấy trong mùa hè, nên Rashford ở lại, rồi lập tức được đưa vào đội hình xuất phát và đang khiến MU phải trả giá".
Màn trình diễn thiếu hiệu quả của Rashford được phản ánh qua những con số. Anh chỉ có 1 pha rê bóng thành công, tung ra 6 cú sút nhưng không thể ghi bàn và chỉ thực hiện được 1 quả tạt chính xác.
Rõ ràng, nhận xét của các fan về Rashford không hề quá đáng. Màn trình diễn đáng thất vọng của Rashford được thể hiện rõ qua sự thiếu quyết đoán trong tấn công, nhưng anh cũng là một trong số nhiều cầu thủ MU không di chuyển đủ nhiều khi đội nhà không có bóng.
Neville chỉ trích gay gắt các học trò của Michael Carrick vì không thể hiện đủ cường độ và sự khẩn trương trong suốt Fulham 1-1 MU. Những thống kê sau đó càng củng cố nhận định này. Cụ thể, Fulham đã di chuyển tổng cộng 117 km, nhiều hơn con số 111 km của đội khách, theo Sofascore.
Giờ thì người ta chờ xem MU sẽ trở lại như thế nào sau đợt tập trung ĐTQG. Họ sẽ có chuyến làm khách trước Tottenham Hotspur, đội vẫn chưa giành chiến thắng ở Ngoại hạng Anh 2026/27 vào ngày 10/10. Vấn đề nằm ở chỗ, Carrick có "dám" bỏ Rashford để trả Cunha về cánh trái cũng như giúp dàn sao MU lấy lại phong độ hay không thì vẫn phải chờ.


























