Harry Kane càng ghi nhiều bàn thắng, nỗi đau càng lớn  

KHÔI NGUYÊN
14:37 ngày 30-03-2023
Tại ĐT Anh, Harry Kane đang lao phăng phăng lên ngôi vị chân sút vĩ đại nhất của đảo quốc sương mù với 55 bàn thắng. Thế nhưng, anh càng rực rỡ bao nhiêu, thì sự vĩ đại đó càng trở thành tiếng cười chế nhạo cho một vị anh hùng không danh hiệu tại một ĐTQG thiếu phẩm chất vô địch, và một CLB loạn xà bần trong quá trình lột xác tầm thường.  

MỘT KỶ LỤC GIA MỚI CỦA TAM SƯ  

Wayne Rooney đã đứng trước các đồng đội trong phòng thay đồ của sân Wembley và có bài phát biểu ngắn sau khi trở thành cây săn bàn hàng đầu của ĐT Anh. Sau 47 năm, kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton cuối cùng đã bị phá vỡ khi Rooney đá thành công quả penalty vào lưới ĐT Thụy Sĩ vào tháng 9/2015, giúp anh cán mốc 50 bàn thắng cho ĐT Anh.

Trong lời phát biểu của mình, Rooney có hướng tới tương lai và sau khi đảo mắt khắp phòng thay đồ, anh đã chỉ tay vào Harry Kane, nói rằng tiền đạo của Tottenham sẽ là người phá vỡ kỷ lục của mình. Nhưng Harry chẳng thấy có áp lực gì hết. Anh cứ ra sân đều đặn cho Tam Sư, ghi bàn, và cuối cùng xô đổ luôn kỷ lục của đàn anh.

Khi đó Kane mới chỉ có được 3 pha lập công cho ĐT Anh. Rooney kết thúc sự nghiệp ở ĐTQG với 53 bàn thắng sau 120 lần ra sân. Ở thời điểm ấy, tiền đạo của Tottenham còn cách Rooney tận 51 bàn thắng, nhưng thời gian cứ thế trôi và các bàn thắng liên tục đến. Dần dần tất cả chỉ đặt câu hỏi: “Khi nào Kane sẽ vượt qua Rooney?” 

Kỷ lục đó bị phá vỡ muộn hơn 3 tháng so với mong đợi của Kane và người hâm mộ. Đáng lẽ nó phải xảy ra khi tiền đạo này lần thứ hai đặt bóng vào chấm phạt đền ở cuối trận tứ kết World Cup với Pháp vào tháng 12/2022. Nếu thành công, ĐT Anh sẽ có bàn gỡ hòa thứ hai và tiến vào hiệp phụ… nhưng Kane lại sút trái bóng đi vọt xà ngang.  

Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất không thực hiện được chuyên môn thông thường của mình, nhưng điều làm nên sự khác biệt của một tiền đạo cừ khôi là khả năng quên đi những pha bỏ lỡ và chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo.  

103 ngày sau, Kane lại đặt bóng vào chấm penalty trong một trận đấu của Tam Sư. Đó là kịch bản hoàn hảo cho sự cứu chuộc đối với anh. Cú sút phạt đền hỏng ăn của Kane đã kết thúc giấc mơ World Cup của ĐT Anh. Giờ đây, quả penalty hoàn hảo của anh vào lưới ĐT Italia ở Napoli đã tạo nên khởi đầu thuận lợi cho hành trình giành vé dự VCK EURO 2024 tại Đức.  

Bình tĩnh và lạnh lùng, chân sút 29 tuổi đánh lừa Gianluigi Donnarumma, sút bóng vào góc bên phải, hướng ngược lại so với cú sút hỏng ở trận gặp Pháp tại Qatar. Một quả phạt đền xuất sắc và đó là pha lập công thứ 18 trên chấm 11m của Harry Kane trong màu áo ĐT Anh.  

Kane đang là chân sút vĩ đại nhất ĐT Anh với 55 bàn và hứa hẹn sẽ tăng thêm độ khó cho ai muốn phá

Trước đó không lâu, Kane đã phá vỡ kỷ lục của Jimmy Greaves để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Tottenham. Anh đã chính thức trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho cả CLB lẫn ĐTQG, một con quái vật đúng nghĩa.  

Bàn thắng thứ 55 của Kane là một cột mốc quan trọng mà anh đã đạt được kể từ pha lập công đầu tiên cho ĐT Anh năm 2015 vào lưới ĐT Lithuania khi mới 21 tuổi. Tháng 6/2022, quả phạt đền của tiền đạo này vào lưới ĐT Đức ở UEFA Nations League đã đưa anh vượt qua Charlton (49) để giành vị trí thứ hai trên BXH.  

Và cái cách mà Kane vượt mặt nốt Rooney cũng rất ấn tượng. Anh trở thành chân sút vĩ đại nhất của Tam Sư khi đá ít hơn Rooney 39 trận. Không chỉ có thế, tỷ lệ ghi bàn của Kane so với các chân hay nhất trong lịch sử ĐT Anh cũng cho thấy anh “bá đạo” như thế nào.    

Tỷ lệ 0,67 bàn thắng mỗi trận đưa Kane vào vị trí giữa hai cầu thủ vĩ đại của nước Anh - Greaves (0,77) và Gary Lineker (0,60) - trong khi anh vượt trội so với Sir Geoff Hurst (0,49), người hùng của đội tuyển Anh tại World Cup 1966 với cú hat-trick trong trận chung kết. Ngoài Kane, chỉ có một tiền đạo của thế kỷ 21 lọt vào Top 10, đó là Peter Crouch (0,52) với 22 bàn sau 42 trận.

Thành tích ghi bàn của Kane cũng có một đặc điểm rất khủng là nạn nhân ưa thích của anh hầu hết là những đội bóng lớn của châu Âu và thế giới. ĐT Đức và gần đây là ĐT Italia đang là những đội thường xuyên bị Kane chọc thủng lưới. Cần lưu ý thêm rằng, các bàn thắng của Kane phần lớn được thực hiện trong những trận đấu chính thức.

Các cuộc tranh luận về thành tích ghi bàn cho ĐTQG thường liên quan đến việc các bàn thắng đến từ các trận giao hữu vô thưởng vô phạt, hay ghi bàn vào lưới các đội tuyển có thứ hạng thấp hơn. Nhưng phần lớn trong số 54 pha lập công của Kane đến từ các trận vòng loại (33) thay vì giao hữu (6).

Quả phạt đền mà Kane thực hiện thành công trong trận tứ kết với Pháp giúp anh có pha lập công thứ hai tại World Cup 2022. Bốn năm trước, ở World Cup 2018, Harry Kane đã giành được "Chiếc giày vàng" với 6 bàn thắng. Anh cũng có 4 bàn tại các VCK EURO.

Câu hỏi duy nhất là Kane xếp hạng thế nào so với các cầu thủ khác đã ghi được 50 bàn thắng trở lên cho ĐTQG của họ. Khi nhìn vào bảng xếp hạng này, vị trí gần cuối của Kane có vẻ không mấy ấn tượng. Nhưng đó là do số lần khoác áo đội tuyển của anh ít hơn so với rất nhiều cầu thủ khác.

Tỷ lệ bàn thắng mỗi trận của anh là 0,67/trận, xếp trên Ronaldo Nazario (0,63 bàn/trận), Neymar (0,62), Didier Drogba (0,62) và Cristiano Ronaldo (0,61). Anh vẫn còn cách xa những huyền thoại như Pele (0,84 bàn/trận), Romario (0,79) và Gabriel Batistuta (0,72).  

ÁNH HÀO QUANG DANG DỞ TRÊN ĐẦU KANE

Kỷ lục ghi bàn của Harry Kane càng ấn tượng thì chúng ta càng thấy nó trớ trêu. Đến tận thời điểm này, Kane vẫn chưa có một danh hiệu vô địch nào trong tay, ngoài những "Chiếc giày vàng" dành cho vua phá lưới của một mùa giải hay một giải đấu.

Năm 2021, Kane đã rất gần chức vô địch đầu tiên khi ĐT Anh dẫn trước ĐT Italia 1-0 trong trong trận chung kết EURO 2020. Tuy nhiên, những sai lầm của đồng đội và HLV trưởng đã khiến anh mất đi cơ hội nâng Cúp Bạc ngay trên sân Wembley. Còn vài tháng trước, chính anh khiến Tam Sư phải dừng bước ở tứ kết World Cup.

Sự nghiệp của Kane tại CLB là một chuỗi éo le không kém khi phải sắm vai con công lộng lẫy trong bầy "Gà trống" tầm thường, không đủ năng lực và tham vọng vô địch mọi giải đấu. Tottenham là một cái chuồng quá chật chội với tài năng của Kane, giam hãm và chôn vùi sự nghiệp của anh vào vũng lầy vô danh.

Biết bao đội bóng lớn thèm khát có Kane, nơi mà chắc chắn sẽ giúp anh có được vài danh hiệu vô địch, vài cái cúp đủ loại. Man United, Man City, Real Madrid, PSG, Barcelona, Liverpool, thậm chí là Arsenal - đại kình địch vùng Bắc London, cũng đã trải thảm đỏ để mời Kane bước ra ánh sáng.

HLV trưởng của Man City, Pep Guardiola, đã chứng kiến rất nhiều tiền đạo trong suốt sự nghiệp chơi bóng cũng như huấn luyện. Mặc dù đã thất bại trong nỗ lực ký hợp đồng với Kane, nhưng chưa bao giờ ông thôi ngưỡng mộ chân sút sinh năm 1993.  

Đầu mùa giải Premier League 2022/23, Pep Guardiola đã nói: “Kane là một cầu thủ đặc biệt. Những gì cậu ấy đã làm được thật tuyệt vời, từ bàn thắng cho tới màn trình diễn của cậu ấy. Harry Kane vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất tôi từng thấy”.  

Và nếu Kane cảm nhận được sự hâm mộ đó để dũng cảm ra đi, chắc chắn anh đã vô địch Premier League từ năm ngoái và đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại giải đấu này. Đến thời điểm này, mục tiêu khả dĩ nhất của Kane là vượt qua cột mốc ghi bàn ở Premier League đang được nắm giữ bởi Alan Shearer.  

Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 2022, chân sút huyền thoại Alan Shearer cho biết: “Kane muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Cậu ta không quan tâm đối thủ của mình là ai. Đó là niềm tin mà tất cả những tay săn bàn vĩ đại đều có, cảm giác kiêu ngạo và tự tin đó. Kane là một cầu thủ phi thường, một bậc thầy săn bàn và khao khát ghi bàn vẫn lớn hơn bao giờ hết”.  

Càng ghi bàn nhiều cho ĐT Anh và CLB Tottenham, nỗi cay đắng của Kane càng lớn vì nỗi đau trắng danh hiệu

Nhưng người ta không thể vô địch bằng cách ghi nhiều bàn thắng. Hiện trạng của Tottenham là vô cùng hỗn loạn và bất ổn. Sự độc đoán và cứng nhắc của ông chủ Daniel Levy đã khiến chiếc ghế quan trọng nhất của một nhà vô địch là ghế HLV trưởng bị nghiêng ngả từ khi sa thải HLV Mauricio Pochettino.  

Levy là một tay buôn bán cầu thủ giỏi, với những thương vụ đình đám như bán Dimitar Berbatov, Luka Modric, Gareth Bale và sắp tới có thể là Harry Kane. Nhưng đó vẫn chỉ là một nhà kinh doanh thuần tuý, với lợi nhuận là mục đích tối thượng chứ không phải là các danh hiệu vô địch.  

Ở dưới tay một ông chủ như thế, sự sáng chói của Kane chỉ là giá trị gia tăng cho một mục tiêu bán cầu thủ đang được săn lùng mà thôi. Tuy nhiên, nếu Kane ra đi để tìm kiếm điều khao khát mà mình còn thiếu thì anh sẽ nên đến đâu? Đó cũng là một câu hỏi cực khó trả lời. 

Man City là mảnh đất hợp lý nhất thì đã hiện diện một Errling Haaland siêu quái vật. Man United cũng là một miền đất hứa và đang khao khát sở hữu Kane nhưng năng lực vô địch Premier League của CLB này vẫn rất thấp so với Man City. Real Madrid cũng đang thèm khát một chân sút để thay thế Benzema, nhưng họ mong chờ cái gật đầu của Kylian Mbappe hơn.  

Kane giờ đây đang nắm giữ danh hiệu kỷ lục ghi bàn của ĐT Anh và CLB Tottenham, và anh không có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, rất có thể Kane đang trên con đường thiết lập nên một thành tích vô tiền khoáng hậu mà không một ai khác có thể phá vỡ. Nhưng như đã nói, kỷ lục ghi bàn của Kane càng vĩ đại thì sự vĩ đại đó càng trớ trêu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x