Rodgers lại có dịp giúp Liverpool?

Kinh Thi Kinh Thi
13:43 ngày 06-05-2019
Brendan Rodgers là HLV đã giúp Liverpool tiến được gần nhất đến chức vô địch Premier League (mùa bóng 2013/14, được nhớ đến bởi cú trượt chân của Stven Gerrard). Rodgers bị sa thải vào năm 2015 - cột mốc mở ra triều đại Juergen Klopp hiện thời. Liverpool của Klopp xuất sắc ra sao thì ai cũng thấy. Nhưng tóm lại, Klopp vẫn chưa có danh hiệu nào.
Lăng kính: Rodgers lại có dịp giúp Liverpool?
Bây giờ là một bất ngờ hết sức trớ trêu: có thể chính Rodgers sẽ là người giúp Liverpool, hoặc Klopp, có chức vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League.

Rodgers đang chuẩn bị dẫn dắt một Leicester không có gì để mất quyết đấu với nhà vô địch Man City, trong hoàn cảnh chỉ cần Leicester thủ hòa là coi như cuộc đua tay đôi giành chức vô địch “có biến”, ở một mức độ động trời, ngay trước mức đến.

Biết đâu, đây sẽ là trận đấu “định mệnh”, ngay từ cái tên Leicester. Tại sao không phải là đối thủ khác, trong thời điểm then chốt này? Cái tên Leicester dĩ nhiên đủ sức gợi lên đặc điểm lớn nhất, thú vị nhất của Premier League - giải đấu có tính giải trí cao nhất thế giới. Ngay cả việc... đoạt chức vô địch, với tỷ lệ “1 ăn 5.000”, mà Leicester còn làm được, huống hồ là ngăn cản đội khác vô địch trong một trận đấu. Có thể tin chắc một điều: bất kể được hay mất gì, đây sẽ là một trận đấu sòng phẳng, từ phía Leicester. Đừng vội loại trừ bất cứ khả năng nào.

Khách quan mà nói, Rodgers đã cải thiện cả hình ảnh lẫn lối chơi cho Leicester, từ khi ông cầm quân vào cuối tháng 2. Chẳng qua, người ta không chú ý đến Leicester của Rodgers như M.U của Ole Gunnar Solskjaer mà thôi. Và trong khi thiên hạ chỉ “vơ vào” một cách bâng quơ, rằng Solskjaer hiểu rõ M.U (mà thật ra chẳng biết Solskjaer hiểu những Marcus Rashford, Jesse Lingard, Paul Pogba như thế nào), thì Rodgers - một HLV thực thụ ở đẳng cấp cao - mới chính là người hiểu rõ những cầu thủ của mình. Đấy là một phần quan trọng không thể thiếu trong nghề huấn luyện, và Rodgers đâu có nhất thiết phải là người cũ của Leicester để hiểu những cầu thủ hiện thời. Ông đã làm việc với họ từ cuối tháng 2, khá đủ rồi.


Chính Steven Gerrard quả quyết: anh chưa thấy ai huấn luyện cá nhân cầu thủ xuất sắc như Rodgers. Đấy có thể là sở trường riêng trong cách huấn luyện của Rodgers. Trên thực tế, Leicester dưới tay Rodgers từng có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp - điều họ chưa từng làm được trước đó trong mùa bóng này. Coi như ông đang thành công. Và có thể dùng nhận xét của Gerrard như một cách lý giải thành công ấy. Chúng ta là ai mà có thể bác bỏ bình luận của Gerrard khi nói về Rodgers - cựu HLV Liverpool?

Vâng, chắc chắn Rodgers đã hiểu rất rõ cầu thủ cũ Raheem Sterling - ngôi sao hiện thời của Man City. Muốn ngăn cản Sterling thì trước tiên phải hiểu rõ ngôi sao ấy. Đây cũng là một tình tiết đáng lưu ý đối với những ai chuẩn bị theo dõi trận Man City - Leicester.

“Giúp Liverpool” tất nhiên chỉ là một cách nói. Chẳng ai giúp ai cả, trong cái làng bóng chuyên nghiệp lạnh lùng này. Nhưng, tính chất chuyên nghiệp càng cao, càng lạnh lùng, thì Rodgers và các cầu thủ Leicester càng quyết chiến. Vì danh dự và nghề nghiệp của họ mà thôi. Trên thực tế, tuy vẫn giữ vững mạch thắng liên tục nhưng Man City đã không ít lần tỏ ra lao đao trước những đối thủ “dưới cơ” trong thời gian gần đây. Trận thắng Burnley 1-0 ở vòng đấu gần nhất thật sự là một trận thắng khó khăn.

Không cần nhắc lại, chính Leicester từng thắng Man City hồi giữa mùa. Một mặt, đấy là cơ sở dẫn đến niềm tin. Mặt khác, Leicester đang có động lực rất đáng kể. Biết đâu được, họ sẽ có hẳn “cú đúp” trước nhà ĐKVĐ, để rồi mãi lâu về sau, người ta vẫn có lý do để nhắc đến họ. Vấn đề là ở chỗ: tất cả làm cho trận đấu đêm nay cực kỳ đáng xem.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x