Lăng kính: Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất?

Kinh Thi Kinh Thi
13:44 ngày 01-09-2019
Đấy không phải là chuyện đúng hay sai. Đấy là một quan điểm, mà suy cho cùng thì quan điểm ấy cũng chỉ mang tính ước lệ. Tấn công đến mức độ nào cho đủ, khi mà chắc chắn không ai có thể tấn công mãi, trong một trận đấu thật, đôi bên không quá chênh lệch về đẳng cấp?
Lăng kính: Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất?
Chúng ta còn chưa bàn chuyện rắc rối hơn: thế nào là tấn công. Hồi Barcelona và ĐT Tây Ban Nha làm cả thế giới say sưa bởi lối chơi tiqui-taca tuyệt đỉnh, họ cứ giữ mãi quả bóng, với triết lý rằng hễ bóng ở trong chân mình thì đối phương không có cơ hội ghi bàn. Cách chơi có vẻ “ru ngủ” ấy là một nghệ thuật phòng ngự, hay đấy chính là con đường “lấy tấn công làm phòng ngự”?

Trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, có đoạn mô tả Độc Cô Cửu Kiếm - thứ kiếm pháp tối thượng mà người nghĩ ra nó, Độc Cô Cầu Bại, cả đời chỉ mong một lần thất bại cũng không được. Kiếm pháp này không có chiêu nào phòng thủ, đơn giản vì nó đã được thi triển thì lập tức đẩy ngay đối phương vào thế thủ, cho đến khi trận đấu kết thúc, phòng thủ làm chi nữa!

Bóng đá rất tương đồng, trừ mỗi một điều: bóng đá là cuộc sống thực, không phải là tiểu thuyết. Trong đời sống thật, ĐT Tây Ban Nha với kỳ tích vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp, với tuyệt kỹ tiqui-taca được cả thế giới tung hô, đã thảm bại 1-5 ngay trong trận ra quân của giải đấu lớn kế tiếp (thua Hà Lan tại World Cup 2014). Đấy không bao giờ là một bất ngờ ngẫu nhiên. Đấy là thất bại thật sự, lạnh lùng, thực tế. Ngay sau Hà Lan, đến lượt Chile quật đổ Tây Ban Nha để khẳng định bóng đá chỉ có những cách chơi khác nhau chứ không có cách chơi nào là tối thượng, bảo đảm thành công.

Premier League, đang có một chuyện hơi “phản logic”. Arsenal công mạnh, thủ yếu. Bây giờ, họ lại bổ sung hàng công bằng bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB. Quan điểm của HLV Unai Emery là lấy tấn công làm phòng ngự? Như thể càng thêm nhấn mạnh cho câu chuyện kỳ lạ ở Arsenal, hậu vệ Nacho Monreal ra đi ngay trước hạn chót chuyển nhượng.


Người ta vẫn đang chờ xem bộ ba đắt giá Pepe - Aubameyang - Lacazete thi thố ra sao nơi hàng công của Arsenal mùa này, chứ chưa thể kết luận điều gì. Dù sao đi nữa, có thể sự thành, bại trong cả mùa bóng của Arsenal sẽ chủ yếu liên quan đến hàng công quá mạnh này. Mạnh đến mức không thể có sự cân bằng giữa công và thủ - ít ra là trên lý thuyết.

“Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất” - một câu nói quá văn vẻ, đã quen thuộctrong bóng đá đỉnh cao. Như đã nêu, bóng đá cũng không phải là... văn. Bây giờ, người ta đã nói kiểu khác: cơ hội tốt nhất có thể sẽ đến với bạn ngay lúc đối phương tấn công. Quả có vậy: đấy là lúc mà các đội chơi thiên về thủ có thể âm thầm chờ dịp phản công. Arsenal vốn dĩ là đội phản công rất hay. Vậy nên, câu chuyện tăng cường ngôi sao cho hàng công càng có vẻ ngược ngạo, ở chỗ một đội càng tấn công nhiều thì trên nguyên tắc là càng triệt tiêu cơ hội phản công của chính mình.

Chỉ là ngẫm nghĩ, về lý thuyết, thế thôi. Chứ Unai Emery dĩ nhiên đã có những kế hoạch, chiến lược cụ thể thì ông mới hào hứng bổ sung ngôi sao đắt giá Pepe và cặp Aubameyang - Lacazette sẵn có. Cho nên, vấn đề ở đây không phải là phủ nhận khả năng tấn công đáng gờm của Arsenal mùa này, cũng không phải là khẳng định sức mạnh ấy. Chúng ta chỉ đang chờ xem một câu chuyện rất lạ, trong cái cách xây dựng đội bóng nghiêng hẳn về công của Arsenal. Phải chờ câu trả lời từ thực tế, từ chuyên môn, không phải văn học.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x