'Lật kèo' với Chelsea, Christensen bị Tuchel trừng phạt

Lâm Phong
08:39 ngày 02-12-2021
Không chỉ là chiến lược gia cực kỳ giỏi về chiến thuật và tổ chức đội hình, cách Thomas Tuchel đối phó với những cầu thủ có tư tưởng chống đối cũng là điểm cộng cho uy tín của ông. Trường hợp của trung vệ Andreas Christensen mới đây là ví dụ điển hình.
'Lật kèo' với Chelsea, Christensen bị Tuchel trừng phạt

Cú “lật kèo” khó hiểu

Andreas Christensen được Thomas Tuchel coi là phương án số 1 trong hàng phòng ngự Chelsea. Anh được xếp đá chính trong cả giai đoạn đầu mùa bóng và cũng đã thể hiện được phong độ xứng đáng với niềm tin của Tuchel. 

Chelsea cũng đã thể hiện thái độ thiện chí với Christensen khi mời trung vệ người Đan Mạch ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng từ tháng 9 vừa qua. Theo các báo cáo, tiến trình đàm phán diễn ra thuận lợi và vào đầu tháng 11 vừa qua, giữa Chelsea và đại diện Christensen đã đạt được thỏa thuận. Đôi bên chỉ còn chờ chữ ký của Christensen là mở tiệc ăn mừng đã “trói” thành công cầu thủ này thêm 5 năm.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì Christensen lại đột ngột “lật kèo”. Anh đề nghị giảm thời hạn hợp đồng xuống còn 3 năm, kèm thêm một vài yêu cầu cá nhân. Toàn bộ thay đổi của Christensen đều đến sau khi Chelsea đã soạn thảo xong xuôi hợp đồng chỉ chờ Christensen đặt bút ký.

Chưa biết Chelsea có chiều theo yêu cầu mới của Christensen hay không, chỉ biết rằng màn “lật kèo” này đã khiến trung vệ 25 tuổi phải trả giá bằng 3 trận liên tiếp gần nhất biến mất trong đội hình The Blues.

Bản thân Tuchel cũng không hề giấu giếm chuyện ông đày Christensen trên băng ghế dự bị để cậu học trò ngộ ra chuyện “lật kèo” của mình gây khó chịu tới nhường nào. “Theo tôi biết thì mới cách đây vài tuần thôi, Chelsea và Christensen còn có chung mong muốn và tầm nhìn cho tương lai. Tuy nhiên, BLĐ Chelsea đã phải chờ đợi quá lâu để Christensen xác nhận điều này”, Tuchel phát biểu.

Christensen (giữa) bị HLV Tuchel giam trên băng ghế dự bị ở cả 3 trận gần nhất của Chelsea

Barca là “kẻ thứ ba”?

“Sự chuyên nghiệp mà Christensen thể hiện trên sân tôi hy vọng cũng sẽ được nhìn thấy ở ngoài sân cỏ. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng với Chelsea.

Christensen nói rằng cậu ấy yêu Chelsea và muốn ở lại. Tôi muốn thấy hành động chứ không phải lời nói suông”, chiến lược gia người Đức tỏ ra khá gay gắt. Tiếp lời Tuchel, đại diện của Chelsea cũng khẳng định “BLĐ Chelsea thật sự sốc trước cú lật kèo của Christensen”.

Thông tin Christensen đột ngột trì hoãn việc gia hạn hợp đồng với Chelsea, rất trùng hợp, lại đến đúng thời điểm Barcelona bất ngờ tuyên bố muốn đưa trung vệ người Đan Mạch về Camp Nou. Thông tin này được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận. Fabrizio Romano thậm chí còn tin rằng Barca sẽ có được Christensen vào mùa Hè tới.

Nếu tư duy theo cách Christensen muốn gia nhập Barca, đó có thể là lời giải thích tại sao trung vệ này muốn giảm thời hạn hợp đồng mới xuống chỉ còn 3 năm thay vì 5 năm như thỏa thuận ban đầu. Hợp đồng ngắn hơn thì số tiền đền bù nếu Christensen phá vỡ hợp đồng mà Barca phải trả sẽ ít đi. 

Christensen gia nhập đội trẻ Chelsea vào năm 2012 và leo lên đội 1 năm 2013. Vào năm 2015, Christensen được The Blues gửi tới M’gladbach theo dạng cho mượn. Sau 2 năm “du học” Đức, Christensen trở về Chelsea và bắt đầu được thi đấu thường xuyên hơn. 

Đặc biệt kể từ khi Thomas Tuchel lên tiếp quản Chelsea thay thế Frank Lampard, vị thế của Christensen cũng tăng lên đáng kể. Anh đá chính thường xuyên hơn và cũng dần nâng cao đẳng cấp của mình. Đã từng có thời điểm trung vệ đội trưởng ĐT Đan Mạch, Simon Kjaer tin rằng đàn em Christensen sẽ sớm trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới nếu được trọng dụng. 

Chelsea không sợ thiếu Christensen
Thống kê về số bàn thua trung bình cho thấy thành tích phòng ngự của Chelsea khi có và không có Andreas Christensen về cơ bản không có sự khác biệt lớn. Ở 13 trận Christensen thi đấu trên tất cả các đấu trường mùa này, Chelsea thủng lưới 0,38 bàn/trận. Số bàn thua trung bình khi anh không thi đấu là 0,33 bàn/trận.

31,5. Giá trị của Andreas Christensen, theo định giá của Transfermarkt, vào lúc này là 31,5 triệu bảng, tăng gấp đôi so với giai đoạn anh mới trở lại Anh sau thời gian thi đấu tại Đức. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x