Luke Chadwick: Khi xấu cũng là cái tội

HỒ PHƯƠNG
08:03 ngày 19-05-2020
Giờ thì có lẽ chính các CĐV của Man United cũng chẳng nhớ được cái tên Luke Chadwick. Nhưng cầu thủ chạy cánh ấy từng là một tài năng đầy hứa hẹn của lò Carrington và thậm chí được coi là “David Beckham mới”, trước khi sự nghiệp của anh bị hủy hoại chỉ vì... quá xấu.
Luke Chadwick: Khi xấu cũng là cái tội

Khi mới 18 tuổi, Chadwick được Sir Alex Ferguson cho ra mắt đội 1 của Man United năm 1999. Lẽ ra, đó phải là một khởi đầu hoàn hảo với bất kỳ cầu thủ nào. M.U lúc ấy đang là nhà vô địch Champions League và vừa giành cú ăn ba kỳ diệu ở mùa 1998/99. Còn Chadwick là cái tên đầy hứa hẹn tiếp theo trong “dây chuyền sản xuất tài năng” của lò đào tạo Carrington.

Nhưng thực tế cuộc sống lại vô cùng khắc nghiệt. Giai đoạn khoác áo M.U đã không thể là “quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời” như mong đợi của Chadwick. Nguyên nhân là vì trái ngược với Beckham, cầu thủ chạy cánh này quá xấu. Gương mặt rỗ và hàm răng vẩu của Chadwick thường xuyên bị đem ra làm trò cười, hết tuần này đến tuần khác. Vốn là một anh chàng kiệm lời và hay xấu hổ đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía nam Cambridge, Chadwick lại càng trở nên thu mình. Anh thậm chí sợ phải ra đường đi shopping hoặc đến các nhà hàng.

Diện mạo “xấu lạ” của Chadwick còn khiến anh thường xuyên trở thành mục tiêu chế nhạo của chương trình “They Think It’s All Over”, show truyền hình hài kéo dài tới 11 năm và từng đạt đỉnh 12 triệu khán giả của kênh BBC. Tay dẫn chương trình Nick Hancock của “They Think It’s All Over” gần như coi việc sỉ nhục cầu thủ trẻ của M.U làm niềm vui. Nhưng có một điều thú vị: Hancock vốn là một fan của Stoke City, và về sau từng... xin chữ ký của Chadwick khi cầu thủ chạy cánh này khoác áo đội bóng vùng Tây Midlands.

Đây được cho là tấm ảnh khả dĩ nhất của Luke Chadwick trong màu áo Manchester United

Chadwick kể lại với trang The Athletic: “Lúc đó, tôi đã nghĩ hẳn Hancock sẽ nói ‘Xin lỗi cậu vì những trò đùa trên truyền hình nhé’, nhưng cuối cùng ông ta chẳng nói gì cả”. Hancock không hề biết rằng “They Think It’s All Over” từng trở thành nỗi ám ảnh của Chadwick. Vì show truyền hình ấy được phát vào thứ Sáu và ngay cuối tuần, anh đã phải ra sân thi đấu, khi mà dư âm những lời chế giễu độc địa vẫn còn nguyên ở trong đầu các CĐV.

Đó thực sự là một giai đoạn khó khăn với một chàng trai mới 19-20 tuổi, người thậm chí đã tính đến chuyện gọi điện lên BBC để đề nghị đừng lôi bộ mặt của mình ra làm trò cười nữa. Tuy nhiên, Chadwick đã quyết định tiếp tục im lặng. Cũng giống như điều anh đã làm khi bị các CĐV của Bolton và Fulham chạy theo và lăng mạ trên đường từ xe bus của M.U vào sân.

Nhưng hiện tại, khi đã trở thành cha của hai đứa trẻ tuổi teen, Chadwick cuối cùng đã lên tiếng. Tâm sự mới đây của anh về những trải nghiệm khủng khiếp mà mình từng trải qua khi còn trẻ đã nhận được hơn 17.000 lượt thích và hơn 1.100 lượt chia sẻ trên Twitter. Dĩ nhiên, Chadwick làm vậy không phải để nổi tiếng, mà để gửi đi một thông điệp về những điều tồi tệ mà mình từng phải đối mặt và sự cô đơn khi không có ai chia sẻ.

Một điều tích cực khác là các CLB giờ đã bắt đầu quan tâm hơn đến khía cạnh tâm lý. Các cầu thủ được khuyến khích chia sẻ cảm xúc của mình với những người tư vấn hoặc các chuyên gia tâm lý. Đó là điều không tưởng ở thời của Chadwick, người lẽ ra đã có một sự nghiệp sáng sủa hơn nếu đẹp trai cỡ Beckham. Nhưng ở tuổi 39, may mắn là anh chàng “xấu lạ” cuối cùng cũng bước ra khỏi sự ám ảnh để nói lên tâm sự của mình. Bất kể nó đã trễ hơn 20 năm.

Ngày chia tay trong mơ
Luke Chadwick treo giày năm 2015 và anh đã có một ngày chia tay thực sự đáng nhớ. Tất cả các CĐV ở sân Old Trafford đã đồng loạt đứng dậy và dành những tràng vỗ tay cho cựu cầu thủ Man United, khi ấy khoác áo Cambridge United và trở lại mái nhà xưa để gặp đội bóng cũ ở một trận đấu trong khuôn khổ FA Cup. Sau khi giải nghệ, Chadwick đã làm HLV tại học viện đào tạo trẻ của Cambridge từ đó cho đến nay.

Thất vọng vì người hùng Lineker

Điều khiến Luke Chadwick thất vọng nhất là từng bị Gary Lineker đùa cợt khi danh thủ này làm khách mời của show truyền hình “They Think It’s All Over” (ảnh). Anh kể lại trên trang The Athletic: “Khi còn là một đứa trẻ, tôi từng theo dõi ĐT Anh thi đấu ở World Cup và với tôi, Lineker là một người hùng. Vì thế, tôi thực sự buồn khi ông ấy nói những điều ngốc nghếch về bộ mặt của mình”. Nhưng dù thất vọng, Chadwick vẫn không có ý định đáp trả bất kỳ ai.

39 - Luke Chadwick đã có tới 7 năm gắn bó với Man United, từ khi là một anh chàng 17 tuổi đến lúc lên đội 1. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ấy, anh liên tục bị đem cho các đội bóng khác mượn và chỉ có 39 lần khoác áo Quỷ đỏ.

XEM THÊM

Sốc với người được bầu là vĩ đại nhất lịch sử Premier League

5 cầu thủ châu Á ra sân nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh

Ronaldo - Rooney - Tevez vẫn là tam tấu xuất sắc nhất lịch sử Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x