Man City, hơn cả một… đội bóng

Cẩm Chi
09:26 ngày 18-02-2020
Người Anh vẫn thường hay ví von, rằng Abu Dhabi không chỉ mua Man xanh mà còn sở hữu cả... Manchester City, tức là thành phố Manchester. Kể từ lúc những ông hoàng Arab mua lại đội bóng này từ năm 2008, họ bắt đầu ăn nên làm ra ở Manchester. Man City chưa thật sự sinh lời, nhưng CLB này lại là bàn đạp cho những thương vụ đầu tư khôn ngoan khác.
Man City, hơn cả một… đội bóng

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Con gà đẻ trứng vàng

Không lâu sau khi sở hữu Man City, lãnh đạo đội bóng mua lại quyền thuê hàng loạt biển quảng cáo tại các trục đường chính hướng đến Manchester. Tất cả nhằm quảng bá hình ảnh của một đội bóng mới vài năm trước còn trầy trật lên xuống hạng như cơm bữa. “Chào mừng đến Manchester”, nhưng lại là Man City, chứ không phải Man Utd. Đó là cách mà những ông chủ mới của Man City dần định hình lại suy nghĩ của mọi người về thành phố này.

Đối với Abu Dhabi, tiểu vương quốc giàu có và trù phú nhất của UAE, Man City không đơn thuần chỉ là một đội bóng. Từ thể thao, gia tộc Mansour bắt đầu lấn sân sang những lĩnh vực kinh doanh khác tại thành phố Manchester. Nhờ vậy, họ dần có ảnh hưởng tại thành phố công nghiệp sầm uất bậc nhất nước Anh. Với dòng tiền đầu tư ồ ạt, nhà Mansour của Abu Dhabi được chính quyền thành phố trải thảm đỏ ưu tiên giữa thời buổi kinh tế khó khăn.

Cần phải nhắc lại, nhà Mansour mua lại Man City đúng vào lúc xảy ra khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới. Cổ phiếu rớt giá thê thảm, hàng loạt công ty lớn tuyên bố phá sản, lượng người thất nghiệp tăng đột biến. Giữa tình hình đó, khoản đầu tư kếch xù từ Trung Đông trở thành cứu tinh với chính quyền thành phố Manchester. Còn với hoàng gia Abu Dhabi, tiền là thứ họ không bao giờ thiếu. 

Việc đầu tư vào bóng đá đã mở đường cho các ông hoàng Arab gây dựng ảnh hưởng và ăn nên làm ra tại thành phố Manchester

Gia tộc Mansour đã chi nhiều tiền vào Man City và đổi lại, họ lập tức được đứng tên sở hữu khu vực nhà hát Manchester Arena. Nơi này vốn nằm ngay bên cạnh sân Etihad và được định giá không dưới 300 triệu bảng. Danh mục đầu tư dài dằng dặc của Mansour thực sự khiến chính quyền thành phố muốn cho họ thuê đất ngay lập tức, vì họ sẵn sàng trả những khoản tiền thuê khó ai theo kịp.

Hợp tác cùng phát triển

Trên danh nghĩa chủ sở hữu Man City, nhà Mansour đã dùng pháp nhân của CLB để thành lập một quỹ phát triển xã hội cùng hội đồng thành phố có tên Manchester Life. Ngay cả những ủy viên lão làng trong hội đồng cũng khẳng định không thể không trải thảm đỏ chào mừng những ông hoàng từ Trung Đông. Họ vung tiền ra đầu tư vào thành phố trong lúc ai cũng muốn thu hồi vốn hoặc cắt lỗ. Mục đích của chương trình là xây nhà ở giá rẻ cho lao động thu nhập thấp.

Phương thức hợp tác giữa hai bên rất đơn giản, dựa trên nền tảng đôi bên cùng có lợi. Nhà Mansour cung cấp nguồn lực tài chính, còn thành phố Manchester góp vốn bằng những khu đất công vốn bị bỏ hoang. Đổi lại, đơn vị này phải cam kết trả tiền thuê đất tối thiểu 1,5 triệu bảng mỗi năm tại những nơi họ xây nhà. Dưới danh nghĩa là một nhà đầu tư liên quan đến thể thao, Mansour được ưu đãi nhiều nhất có thể.

Thương vụ hời nhất của Manchester Life trong vài năm gần đây là việc sở hữu một khu đất công có tên Weavers Quay. Năm 2015, họ được mua với giá ưu đãi tượng trưng ở mức 425.000 bảng, sử dụng trong vòng… 999 năm. Đến bây giờ, khu vực này có giá không dưới 44 triệu bảng. Ngoài ra, Manchester Life cũng đã đầu tư 165 triệu bảng để xây 6 tòa nhà cao tầng tại 3 quận và có toàn quyền sử dụng, mua bán.

Một vài người có thể khó chịu về cách nhà Mansour phô trương thanh thế tại Manchester, nhưng họ không thể phủ nhận việc này đã góp phần thay đổi bộ mặt thành phố. Etihad Campus vốn chỉ là trang trại nuôi lợn công nghiệp, giờ trở thành khu phức hợp thể thao - nhà ở hiện đại bậc nhất nước Anh với tổng giá trị tài sản khoảng 450 triệu bảng Điều đó cho thấy tầm nhìn chiến lược của nhà Mansour cũng như hoàng gia Abu Dhabi khi họ kinh doanh siêu lợi nhuận từ bàn đạp là bóng đá.

Sau thành công ở Manchester, Abu Dhabi bắt đầu lập ra các đội bóng vệ tinh ở Mỹ, Australia và 5 quốc gia khác để phát triển, kinh doanh từ bóng đá. Công cuộc “Disney hóa bóng đá” của Abu Dhabi, như cách tạp chí tài chính Financial Times gọi tên, mang đầy tham vọng. Trong kế hoạch lớn đó, mảnh ghép mang tên CLB Man City là viên gạch nhỏ mở đầu. Man City có thể sẽ chững lại vì án phạt cấm dự cúp châu Âu 2 năm nhưng chắc chắn, họ vẫn là công cụ kiếm tiền vạn năng của nhà Mansour.

Một khu phố đổi đời
Một nhân viên tại Etihad Campus, khu phức hợp thể thao của Man City, chia sẻ: “Thú thực, cả gia đình tôi hâm mộ M.U nhưng điều đó chẳng thể ngăn tôi làm việc tại Etihad Campus”. Cô tiết lộ kể từ ngày nhà Mansour tới đầu tư, thu nhập của cô cũng tăng hơn 3 lần mỗi tháng. Cô có thể yên tâm công tác mà không lo lũ trẻ ở nhà đàn đúm với đám bạn xấu, vì những khu ổ chuột không còn nữa. Giá đất tại vùng lân cận đã tăng 30 lần so với giai đoạn trước khi Etihad Campus xuất hiện.

2&330 - Sau 12 năm, Sheikh Mansour đã chi khoảng 2 tỷ bảng cho Man City, nhưng tài sản của cá nhân ông này cũng tăng thêm 330 triệu bảng trong cùng quãng thời gian.

XEM THÊM

Man City khủng hoảng tài chính vì án cấm dự Champions League?

Man City bị cấm thi đấu ở Champions League 2 mùa giải

Guardiola 'sáng cửa' làm thầy Ronaldo ở Juventus

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x