
Theo dự đoán, Maresca sẽ xây dựng đội hình xoay quanh sơ đồ 4-2-3-1, có thể chuyển sang 3-2-4-1 hoặc 2-2-4-2 khi kiểm soát bóng. Khác với Guardiola, chiến lược gia người Italy ưu tiên sử dụng các hậu vệ biên bám biên thay vì bó vào trung lộ.
Trong khung gỗ, Gianluigi Donnarumma vẫn là lựa chọn số một sau mùa giải đầu tiên gây ấn tượng tại Etihad. Hai biên hàng thủ nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi khi Maresca muốn đưa Malo Gusto về tái hợp sau quãng thời gian làm việc cùng nhau tại Chelsea, trong khi Nico O'Reilly được kỳ vọng tiếp tục giữ suất đá chính ở cánh trái.
Ở trung tâm hàng phòng ngự, Marc Guehi và Abdukodir Khusanov được xem là cặp trung vệ lý tưởng. Guehi đã chứng minh giá trị kể từ khi gia nhập Man City hồi tháng 1, còn Khusanov gây ấn tượng nhờ tốc độ và khả năng thích nghi với hệ thống phòng ngự dâng cao.
Tuyến giữa được dự báo sẽ có nhiều biến động nếu Rodri rời Etihad. Elliot Anderson, bản hợp đồng trị giá 120 triệu bảng, gần như chắc chắn sẽ giữ một vị trí trong đội hình. Người đá cặp với anh có thể là tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi, cầu thủ đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City theo nhiều nguồn tin, dù khả năng được cho Lille mượn thêm một mùa vẫn đang được cân nhắc.

Trên hàng công, Jeremy Doku tiếp tục là lựa chọn bên cánh trái sau khi Savinho và Omar Marmoush có thể ra đi. Phil Foden được kỳ vọng tìm lại phong độ ở vị trí hộ công, nhưng sẽ chịu áp lực cạnh tranh từ Rayan Cherki.
Cánh phải nhiều khả năng thuộc về Anthoine Semenyo, người đã ghi dấu ấn mạnh mẽ kể từ khi gia nhập Man City, còn Erling Haaland tiếp tục là trung phong không thể thay thế.
Theo dự đoán, đội hình mạnh nhất của Man City dưới thời Maresca sẽ gồm: Donnarumma; Malo Gusto, Khusanov, Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi; Semenyo, Phil Foden, Jeremy Doku; Erling Haaland.
Với những thay đổi về nhân sự và triết lý thi đấu, Man City được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao thành công, hướng tới xây dựng một chu kỳ thống trị mới sau kỷ nguyên huy hoàng của Pep Guardiola.
























