Mổ xẻ chiến thuật Chelsea: Chiến thuật 'vô chiêu' và điều thú vị Gilmour

Kiều Anh
14:22 ngày 16-03-2020
Cuối tuần trước, Chelsea tiếp đón Everton trên sân nhà. Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của Carlo Ancelotti tại Stamford Bridge, nơi ông từng giành cú đúp quốc nội năm 2010. Tuy nhiên, sự trở lại của Ancelotti đã kết thúc cay đắng với thất bại 0-4 trước đội chủ nhà. 

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Kết quả trên là khá sốc đối với nhiều người. Kể từ khi Ancelotti đến Goodison Park, Everton mới chỉ 1 lần để đối thủ ghi tới 3 bàn vào lưới trong 1 trận đấu. Không chỉ vậy, tỷ số 4-0 cũng là kết quả tốt nhất của Lampard cho đến nay tại Premier League.

Trước đó, đội bóng của Lampard chưa bao giờ thắng một trận đấu với nhiều hơn 3 bàn. Lampard đã làm thế nào có điều đó xảy ra? Bài phân tích chiến thuật này sẽ cho bạn biết trận đấu diễn ra như thế nào. 

Lựa chọn sơ đồ chiến thuật

Lampard chọn sơ đồ 4-3-3 ở trận đấu này. Bộ đôi của Antonio Rüdiger và Kurt Zouma được chọn ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự. Trước mặt họ, thần đồng tuổi teen Billy Gilmour có tên ở đội hình xuất phát, chơi ngay phía dưới bộ đôi Mason Mount và Ross Barkley. Trên mặt trận tấn công, Olivier Giroud được bố trí cao nhất, được hỗ trợ bởi Willian và Pedro Rodríguez ở hai cánh. 

Những cầu thủ trẻ như Reece James, Faustino Anjorin và Armando Broja tiếp tục được góp mặt ở băng ghế dự bị của Chelsea.

Ở phía đối diện, Ancelotti chọn 4-4-2 quen thuộc cho Everton. Djibril Sidibé và Lucas Digne vẫn là một cặp đôi quan trọng ở hai bên cánh. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Tom Davies được chọn cùng với André Gomes. 

Trên hàng công, ‘lá bùa’ Dominic Calvert-Lewin và Richarlison là những cái tên xuất sắc nhất. Những cầu thủ như Moise Kean, Theo Walcott và Anthony Gordon là một trong số những người sẵn sàng thay thế ở vị trí dự bị.

Everton thử khai khác các tấn công khác

So với các trận đấu trước đây của họ dưới thời Ancelotti, Everton đã chọn sử dụng các chiến thuật tấn công khác nhau trong trận đấu này. Thay vì triển khai bóng trực tiếp từ thủ môn Jordan Pickford đến Calvert-Lewin, đội khách đã cố gắng xây dựng các cuộc tấn công của họ từ dưới lên.

Về mặt chiến thuật, cấu trúc tấn công chính của Everton, vẫn giữ nguyên kể từ khi chiến lược gia người Italia đến vào tháng 12. Các hậu vệ cánh được giao nhiệm vụ di chuyển vào bên trong, điều này giúp cho các cuộc tấn công của Everton đa dạng từ nhiều hướng. 

Ở phía trên, Richarlison được yêu cầu di chuyển lệch so với vị trí ban đầu trong sơ đồ 4-4-2, để lùi xuống chơi song song với các tiền vệ cánh có xu hướng bó vào trung lộ. Mục đích chính của việc này là làm quá tải ở khu vực giữa sân. Hơn nữa, nó cũng cho phép những cầu thủ tấn công phối hợp dễ dàng.

Với cách bố trí Richarlison, Everton có thể làm quá tải tuyến giữa

Các trung vệ Everton được giao nhiệm vụ đưa bóng về phía trước

Trong cách giành quyền kiểm soát bóng, Everton sử dụng bộ đôi trung vệ to cao để chống lại tiền đạo duy nhất của Chelsea. Cặp trung vệ sẽ có đủ thời gian và không gian để xử lý trái bóng. Nhiệm vụ của họ là tìm ra những cầu thủ tấn công lẻn vào giữa các tuyến, với những đường chuyền chọc khe nhằm phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối phương. 

Nếu một trong những tiền vệ của Chelsea lên áp sát, gây áp lực lên trung vệ, hai tiền vệ phòng ngự là Gomes hoặc Davies sẽ lùi xuống để giúp thiết lập nhiệm vụ phòng ngự.

Sau khi nhận được bóng từ các khe nách của tiền vệ đối thủ, những cầu thủ tấn công sẽ luân chuyển bóng rộng ra biên. Ở hai cánh, cả hai hậu vệ cánh đều sẵn sàng thực hiện những pha chạy chồng chéo và nhận bóng. Sau đó, họ được giao nhiệm vụ tạt hoặc căng ngang vào vòng cấm đối phương. 

Các hậu vệ cánh của Everton thường thu hút các hậu vệ cánh của Chelsea. Điều này sẽ mở ra không gian cho Sidibé hoặc Digne băng lên phía trước.

Các vấn đề trong những đợt tấn công của Everton

Trong phần phân tích này, chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề trong việc triển khai lối chơi tấn công của Everton. Về cơ bản, đội khách triển khai tấn công khá chậm khi sở hữu bóng. Điều này cho phép Chelsea có đủ thời gian để rút lui và tổ chức lại khối phòng thủ của họ. 

Tiền đạo Everton về phía trước không quá tích cực trong việc xoay chuyển vị trí của họ để gây nhiễu cho hàng thủ đội chủ nhà. Vấn đề như vậy đã buộc Everton phải trả bóng ngược lại rất nhiều lần.

Everton triển khai tấn công chậm, cho phép Chelsea tổ chức lại phòng thủ

Ngay cả với một lợi thế về số lượng ở tuyến giữa, Everton không thể tận dụng lợi thế này. Davies để tiến bộ triển khai bóng quá chậm.
Ngay cả khi Everton có bóng, họ tỏ ra hơi kém trong việc đưa bóng đến đúng địa chỉ. Có rất nhiều đường chuyền không chính xác, mang đến cơ hội chuyển tiếp tấn công cho Chelsea. 

Nhìn vào các chỉ số có thể thấy, Everton chỉ có tỷ lệ thành công 72,09% với những đường chuyền lên phía trước. Họ chỉ có thể thực hiện 29 đường chuyền trên 1/3 sân đối phương, tương đương tỷ lệ thành công là 60,41%. Sự thiếu tốc độ trong việc phân phối bóng cũng là một yếu tố quan trọng đằng sau hạn chế này.

Đường chuyền phá bóng của Michael Keane tới vị trí của Bernard bị chặn bởi Mason Mount

Mason Holgate chuyền vượt tuyến cho Gylfi Sigurðsson nhưng có chất lượng kém. Azpilicueta thường là người thu hồi lại bóng cho Chelsea.

Chiến thuật phòng ngự của Chelsea

Trong phòng thủ, Chelsea đã sử dụng trục phòng ngự dưới sơ đồ 4-1-4-1. Trong hệ thống này, tiền vệ phòng ngự mỏ neo Gilmour có không gian rộng rãi để phòng thủ. Nhưng điều này có thể cầu thủ 18 tuổi thành mục tiêu cho những tiền đạo ảo từ tuyến sau băng lên của Everton. Tuy nhiên, Lampard đã triển khai một số chiến thuật thú vị để giúp cầu thủ trẻ người Scotland.

Chelsea chơi với sơ đồ 4-1-4-1

Chủ yếu, Lampard yêu cầu các hậu vệ cánh của mình dâng lên phía trước và theo sát các hậu vệ cánh Everton tương ứng của họ. Bằng cách đó, Chelsea sẽ có thêm nhân lực để giúp Gilmour ở giữa các tuyến. Trong quá trình đó, cả César Azpilicueta và Marcos Alonso sẽ gây áp lực mạnh mẽ cho hai hậu vệ biên của Everton. Mục tiêu là để ngăn chặn đối thủ của họ nhận bóng thoải mái trong khu vực nguy hiểm.

Các hậu vệ cánh của Chelsea thường theo người rất sát

Không chỉ hậu vệ cánh, Chelsea còn tận dụng Rüdiger để giúp Gilmour. Điều này bởi vì trung vệ người Đức chơi ở khu vực có sự hiện diện của Richarlison, nhưng cầu thủ này thường lùi về giữa sân. Nhiệm vụ của Rüdiger không khác gì các đồng đội của mình: chặn đứng những cầu thủ tấn công tiềm ẩn của Everton. 

Ruediger kèm chặt Richarlison khiến tiền vệ người Brazil thường xuyên mất bóng

Như đã đề cập trước đó, Everton không giỏi khi nắm quyền sở hữu bóng, đặc biệt là khi triển khai bóng về phía trước. Một lý do khác đằng sau đó là màn thể hiện xuất sắc từ hàng tiền vệ của Chelsea. Họ phòng ngự khá chắc chắn và linh hoạt theo chiều ngang sân. Điều này ngăn cản Everton triển khai các miếng đánh. 

Không chỉ vậy, các tiền vệ cũng rất giỏi trong việc đọc các lối chơi tấn công của Toffees. Theo thống kê, bộ ba tiền vệ của Lampard đã kết hợp cho mười lần đánh chặn.

Mount chặn đường chuyền lên phía trước của Holgate

Cách tiếp cận “vô chiêu” của Chelsea

Ban đầu, Chelsea sử dụng cách tiếp cận trực tiếp trong cách tấn công. Tức là, đưa thẳng bóng đến vị trí tiền đạo từ phía dưới. Họ làm điều đó bất cứ khi nào Everton cố gắng gây sức ép mạnh mẽ. Theo cách tiếp cận trực tiếp của mình, Chelsea đã sử dụng năng lực thể chất của Giroud để giành những quả bóng trên không. Nhìn vào các số liệu thống kê, tiền đạo người Pháp đã thực hiện mười cuộc đấu tay đôi trên không và giành chiến thắng năm (50%) trong số đó.

Kepa Arrizabalaga thường xuyên phát bóng dài và thông báo cho nhiều đồng đội xung quanh Giroud chuẩn bị tư thế áp sát.

Trong chiến thuật tấn công trực tiếp, Chelsea cũng tận dụng các tiền vệ cánh và tiền vệ công của họ để hỗ trợ Giroud. Chủ yếu, Lampard giao nhiệm vụ cho những cầu thủ này dâng lên cao, áp sát vòng cấm và đến gần tiền đạo người Pháp. Bằng cách đến gần, họ tạo điều kiện cho Giroud nhiều lựa chọn để chuyền bóng.

Nói về cách tiếp cận trực tiếp, The Blues cũng sử dụng một khía cạnh khác của phương pháp. Đó là khía cạnh phản công. Như đã đề cập trước đó, Chelsea phòng ngự khá kỷ luật, trong khi Everton lại có những đường chuyền thiếu chất lượng, điều này cho phép Chelsea giành lại bóng khá dễ dàng.

Đội chủ nhà phát huy hết khả năng của những cầu thủ chạy cánh ở những pha phản công

Trong các pha phản công, Chelsea cố gắng khai thác khu vực còn lại của Everton, vị trí mà các hậu vệ cánh của đối thủ đã bỏ trống. Cả Willian và Pedro đều được giao nhiệm vụ thực hiện những cú đột phá ở phía sau hàng thủ đối phương với tốc độ chóng mặt. 

Sự hiện diện của Giroud trong khu vực trung tâm vòng 16m50 gây sức ép lên các trung vệ của Everton. Điều đó giúp các cầu thủ chạy cánh của Chelsea được tự do ở khu vực nửa sân phía trên. Trên thực tế, bàn thắng của Pedro là kết quả của một quá trình chuyển đổi tấn công.

Ross Barkley chuyền dài cho Willian ở vị trí mà Digne đã bỏ lại

Con bài bí mật Billy Gilmour 

Khi có bóng, Chelsea có xu hướng xây dựng các cuộc tấn công thông qua Gilmour. Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ 18 tuổi có 76 đường chuyền trong 90 phút, nhiều nhất trận đấu. 

Không có áp lực nào, Gilmour thoải mái nhận bóng và tiếp tục tấn công. Điều quen thuộc ở trận đấu này

Khi Chelsea có bóng, Gilmour đứng ở giữa hàng tấn công và tiền vệ của Everton. Do khả năng tấn công của đội khách thiếu ấn tượng (sẽ được giải thích sau), Gilmour có nhiều thời gian và không gian để phân phối bóng.

Sơ đồ Chelsea khi tấn công luôn thay đổi

Chiến thuật phòng ngự của Everton và các vấn đề của nó

Trong phòng ngự, Everton đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc. Tuy nhiên, nó không chắc chắn như mong đợi. Theo chiều dọc sân, nó tạo ra các khoảng trống giữa các tuyến. Như đã đề cập trước đó, Gilmour rất thích khu vực đầu tiên trong cách tổ chức đội hình của Chelsea. Cầu thủ 18 tuổi thường thu hút sự chú ý của Gomes hoặc Davies, hai tiền vệ phòng ngự của Everton, khi anh ta có bóng. Điều này sẽ tiếp tục cho phép Chelsea một lợi thế lớn hơn.

Everton sử dụng sơ đồ 4-4-2 khi mất bóng

Gomes hoặc Davies không ít lần tấn công áp sát vị trí của Gilmour, nhưng đây thường là những quyết định không được tính toán tốt. Áp lực của họ đối với Gilmour cho phép Chelsea có một không gian khác ở giữa các tuyến, một khu vực nguy hiểm hơn đối với khung thành. 

The Blues thường tận dụng khu vực tuyến hai băng lên, gần với Giroud. Tiền đạo được giao nhiệm vụ di chuyển ra ngoài khu vực của mình trước khi kết hợp với các đồng đội tấn công gần đó.

Gilmour đưa bóng cho Mount ở bên trái và kết thúc tình huống này là một bàn thắng

Gilmour đưa bóng cho Giroud ở khe giữa hai trung vệ bắt đầu cho bàn thắng của Pedro. Chú ý tình huống này, Gomes dâng lên gây sức ép với Gilmour

Theo chiều ngang sân, Everton cũng không có được sự chắn chắn. Không ít lần các cầu thủ Chelsea đột phá qua các tuyến của Everton một cách dễ dàng. Để làm điều đó, Lampard hướng dẫn Barkley và Mount linh hoạt (lúc tăng lúc giảm tốc độ) trong các cuộc tấn công của Chelsea. 

Điều này trở nên biến hóa với cách hoán đổi vị trí linh hoạt của các cầu thủ biên của Chelsea. Nó vài lần khiến hàng tiền vệ của Everton bị chia cắt hoàn toàn. Trên thực tế, tất cả bàn thắng của Chelsea đều bắt đầu từ việc Giroud khai thác tốt các khoảng trống trong khối phòng thủ của Everton.

Pedro phát hiện Barkley. Sau đó tiền vệ người Anh đưa bóng cho Willian, ghi bàn thắng thứ 3 cho Chelsea

Kết luận

Trong 3 trận đấu với những “thầy cũ” của Chelsea, Lampard đã giành 3 chiến thắng. Đây là một thành tích đáng nể với HLV 41 tuổi. Bất chấp phong độ không thật tốt của Chelsea gần đây, Lampard một lần nữa chứng minh rằng anh ấy là một trong những chiến lược gia trẻ giỏi nhất thế giới. Sự sáng tạo và táo bạo trong chiến thuật của Lampard là lý do đằng sau đó.

Ngược lại, Everton của Ancelotti đã phải trở về nhà với một sự thất vọng lớn. Thủ phạm là thí nghiệm chiến thuật thất bại của ông thầy người Italia. Tuy nhiên, các cầu thủ của Ancelotti cũng chịu trách nhiệm vì màn trình diễn kém cỏi. 

Ngoài Pickford, không có cầu thủ nào của Everton chơi theo Ancelotti mong đợi. Don Carlo chắc chắn phải tìm một giải pháp tức thời để giúp Everton đối mặt với lịch trình bận rộn trong 30 ngày tới.

XEM THÊM

'Bệnh binh' Bailly đã khiến Solskjaer mê mẩn như thế nào?

Ighalo sẵn sàng hy sinh 6 triệu bảng để được ký hợp đồng chính thức với M.U

Bruno Fernandes: 'Một cầu thủ không thay đổi được cả đội bóng'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x