Mourinho vs Klopp: Tương đồng và dị biệt

Minh Đức Minh Đức
11:03 ngày 30-10-2015
Chia sẻ không ít điểm chung, nhưng cũng đầy rẫy những khía cạnh đối nghịch nhau, Jose Mourinho và Juergen Klopp sẽ chạm trán vào cuối tuần này để tranh tài cao thấp.
Mourinho vs Klopp: Tương đồng và dị biệt

CÁ TÍNH

Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Anh cho rằng sự có mặt của Klopp tại Liverpool rất giống với những gì Mourinho mang đến đây ở nhiệm kỳ đầu của ông với Chelsea vào năm 2004. Cá tính đặc biệt chính là thứ toát lên đầu tiên từ 2 cái tên này, điều lôi kéo sự chú ý và khiến tất cả mọi người phải tò mò. Dù đều có những biệt danh riêng, song “Người đặc biệt” (Mourinho) và “Người bình thường” (Klopp) chính là sự khác biệt đầu tiên của bộ đôi này.

Đều là những người có khả năng truyền cảm hứng, song cách mà Mourinho liên tục buông ra những lời chỉ trích tiêu cực mỗi khi nhận thất bại rất khác với phong thái vui vẻ và tích cực của Klopp, dù đội bóng của ông trắng tay. Sự lạc quan của Klopp chính là yếu tố giúp Dortmund mùa trước từng đứng bét bảng những vẫn có vé tham dự cúp châu Âu vào cuối mùa, còn thói hay phàn nàn của Mourinho đang khiến đội bóng của ông chịu thêm những thiệt thòi.

Những pha ăn mừng của Klopp "điên" không kém Mourinho

CHIẾN THUẬT

Đây cũng là điểm khiến người ta dễ dàng nhận diện cả hai HLV này. Tuy nhiên tư tưởng về chiến thuật của họ là khác nhau “một trời một vực”. Trong khi Mourinho theo đuổi trường phái bóng đá thực dụng, tức đề cao sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tấn công, thì Klopp là một fan lớn của thứ bóng đá phản công tổng lực (counter-pressing) nổi tiếng châu Âu. Ông cũng chính là người nâng cấp lối chơi này khi còn dẫn dắt Dortmund.

Nhưng cả hai phong cách này đều có những nhược điểm của riêng nó. Mourinho phải nhận rất nhiều chỉ trích vì lối chơi “dựng xe bus” trước khung thành, khiến Chelsea mất đi sự chủ động trong tấn công. Trong khi đó, Klopp cũng từng phải lao đao khi Dortmund của ông để thủng lưới quá nhiều vì mải mê cống hiến mà quên phòng ngự, cùng đó là những đe dọa về tình hình thể lực và chấn thương của các cầu thủ vì phải hoạt động liên tục với cường độ cao.

DANH HIỆU
Xét về mảng này, Mourinho đang tỏ ra quá khác biệt so với Klopp. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đích thực là một “cỗ máy” săn danh hiệu, khi đi đến đâu ông cũng có được những thành công. Mourinho hiện đang có 8 chức vô địch quốc gia ở 4 nền bóng đá khác nhau: Bồ Đào Nha (2), Anh (3), Italia (2) và Tây Ban Nha (1), 2 lần bước lên đỉnh châu Âu với những chức vô địch Champions League, cùng với đó là vô số những danh hiệu quốc nội khác.

Đi đến đâu, Mourinho có danh hiệu ở đó

Trong khi đó, Klopp chỉ thực sự nổi lên khi ông chuyển tới dẫn dắt Dortmund vào năm 2008. Chiến tích đáng kể nhất của chiến lược gia người Đức là việc đưa Dortmund lọt vào trận chung kết Champions League 2012/13 (thua Bayern 1-2), cùng với đó là 2 lần vô địch Bundesliga liên tiếp vào các mùa 2010/11 và 2011/12.

SỰ NGHIỆP

Điểm khác biệt lớn nhất về sự nghiệp giữa Mourinho và Klopp là số năm gắn bó với một CLB. Trước khi trở lại Chelsea vào năm 2013, Mourinho chưa từng dự lễ kỷ niệm năm thứ 4 dẫn dắt một đội bóng, tức là thời gian gắn bó của Mourinho chỉ tối đa là 3 năm. Cái “dớp năm thứ 3” của Mourinho cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình hình bết bát của Chelsea vào thời điểm hiện tại, điều này khiến tương lai của Mourinho một lần nữa bị đặt lên bàn cân.

Trong khi đó, trước Liverpool, Klopp mới chỉ trải qua 2 CLB là Mainz và Dortmund, với tổng thời gian gắn bó lên tới 14 năm (7 năm mỗi đội). Việc Klopp rời những đội bóng này cũng là do ý nguyện muốn từ chức của ông, chứ cũng không dưới bất kỳ áp lực nào.

Klopp thua xa Mourinho vế số danh hiệu giành được

CHIẾN LƯỢC

Mourinho thường đặt mục tiêu ngắn hạn và thực tế năm thứ hai ở CLB luôn là năm ông đạt được thành công lớn nhất. Tuy nhiên năm thứ ba luôn mang đến những thử thách với Mourinho và đều dẫn đến kết cục là Người đặc biệt phải khăn gói ra đi.

Trong khi đó, những gì Klopp đã làm tại Dortmund cho thấy kim chỉ nam của ông là một chiến lược lâu dài dựa trên việc đào tạo trẻ. Tại đây, chiến lược gia người Đức đã góp phần tạo ra một loạt những ngôi sao mới cho người Đức như Matt Hummels, Mario Goetze, Marco Reus hay Ilkay Guendogan. Đây cũng là điểm cộng giúp ông luôn nhận được sự tin tưởng từ các ông chủ.

VIDEO: 4 lần gặp nhau trong quá khứ, Klopp lấn lướt Mourinho


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Anh Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Anh

    Jose Semedo - một người bạn thân của siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã tiết lộ, thủ quân ĐT Bồ Đào Nha muốn được kết thúc sự nghiệp tại Anh.

  • Chelsea gia hạn hợp đồng với Ramires Chelsea gia hạn hợp đồng với Ramires

    Tiền vệ Ramires đã cam kết tương lai của mình với Chelsea khi đồng ý gia hạn thêm 4 năm.

  • Mourinho không bị cấm chỉ đạo đại chiến Chelsea - Liverpool Mourinho không bị cấm chỉ đạo đại chiến Chelsea - Liverpool

    LĐBĐ Anh đã quyết định lui ngày đưa ra phán quyết đối với HLV Jose Mourinho về chiếc thẻ đỏ trong trận Chelsea thua West Ham sang ngày 5/11. Điều này đồng nghĩa ông vẫn được chỉ đạo học trò ở trận đại chiến với Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

  • M.U chi 40 triệu euro tậu Calhanoglu M.U chi 40 triệu euro tậu Calhanoglu

    Sau thời gian dài theo dõi Hakan Calhanoglu, M.U quyết lôi kéo “nhạc trưởng” của Leverkusen về sân Old Trafford vào ngay tháng 1/2016. Quỷ đỏ chuẩn bị sẵn 40 triệu euro cho thương vụ này.

  • Dimitri Payet viết tiếp "con đường West Ham" Dimitri Payet viết tiếp "con đường West Ham"

    Giống Jamie Vardy và Riyad Mahrez, Dimitri Payet là ngôi sao mới nổi của Premier League. Nhưng khác với hai ngôi sao của Leicester, Payet có thể hoàn tất giấc mơ “điên rồ” là lọt vào Top 4 Premier League của West Ham.

  • Jose Mourinho: Tình yêu & độc dược Jose Mourinho: Tình yêu & độc dược

    Jose Mourinho không phải là chưa từng bị sa thải, thậm chí chính Chelsea là đội đầu tiên cho ông nếm trải mùi vị mất việc. Nhưng nếu thật sự bị sa thải sau trận thua Liverpool tới đây, Mourinho sẽ có biệt danh mới: “Người bất hạnh”.

  • Mourinho - Klopp: Thư hùng quyết định tương lai Mourinho - Klopp: Thư hùng quyết định tương lai

    Cuộc thư hùng giữa Chelsea và Liverpool sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai công việc của hai nhà cầm quân nổi danh Jose Mourinho và Juergen Klopp. Với Mourinho, 90 phút sắp tới như canh bạc mà nếu thua ông sẽ mất ghế. Còn với Klopp, cái giá ông phải trả trong trường hợp bại trận là mất niềm tin từ The Kop, cùng áp lực bủa vây.

  • Iheanacho là tương lai của Man City Iheanacho là tương lai của Man City

    HLV Manuel Pellegrini của Man City tin rằng cậu học trò trẻ tuổi Kelechi Iheanacho sẽ còn tiến xa hơn nữa sau khi anh gây ấn tượng trong chiến thắng 5-1 của đội nhà trước Crystal Palace tại vòng 4 cúp Liên đoàn.

  • Những cặp bài trùng trong lịch sử Ngoại hạng Anh Những cặp bài trùng trong lịch sử Ngoại hạng Anh

    Hơn 2 thập kỷ đổi tên thành giải Ngoại hạng Anh, NHM đã chứng kiến nhiều cặp đôi thi đấu rất ăn ý với nhau, trong đó không thể không nhắc tới Cole & Yorke, Henry & Bergkamp hay Lampard & Drogba.

  • [Infographic] Thống kê đáng chú ý sau vòng 10 Ngoại hạng Anh 2015/16 [Infographic] Thống kê đáng chú ý sau vòng 10 Ngoại hạng Anh 2015/16

    Cùng BongdaPlus nhìn lại những thống kê đáng chú ý của giải Ngoại hạng Anh 2015/16 sau 100 trận đấu đầu tiên (tương đương 10 vòng đấu).

  • Depay tự đóng cánh cửa trở lại đội hình chính của M.U Depay tự đóng cánh cửa trở lại đội hình chính của M.U

    Được HLV Louis van Gaal trao cơ hội ra sân trong trận đấu với Middlesbrough ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh đêm qua, song tiền vệ Memphis Depay tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn và đang tự mình khép lại cánh cửa trở lại đội hình chính của M.U.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x