Đội ngũ nhân viên tại Old Trafford là những người chịu tác động lớn nhất từ đợt cắt giảm chi phí của Sir Jim Ratcliffe. Nhân viên ở sân vận động và trung tâm huấn luyện Carrington mất việc, những người ở lại thì bị cắt cả bữa trưa miễn phí. Báo cáo tài chính mùa 2024/25 cho thấy động thái này giúp MU tiết kiệm 51 triệu bảng từ quỹ lương.
Tuy nhiên, con số lại cho thấy CLB đã chi tới 36,6 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho các nhân sự cấp cao bị sa thải. Phần lớn số tiền này để trả cho Ten Hag, ban huấn luyện của ông và giám đốc thể thao Dan Ashworth, người chỉ tại vị vỏn vẹn 5 tháng.
MU cũng vừa công bố doanh thu tổng cộng kỷ lục 665 triệu bảng, trong đó có 160,3 triệu bảng từ bán vé sân Old Trafford nhờ vào việc tăng giá vé đầy tranh cãi. Doanh thu thương mại cũng tăng mạnh, đạt 333,3 triệu bảng trong năm đầu tiên của hợp đồng áo đấu 5 mùa với Snapdragon, cùng các thỏa thuận mới như Coca-Cola.
Nhưng với việc chi 50 triệu bảng tái thiết Carrington (khánh thành tháng trước), chi phí đã vượt quá thu nhập, dẫn đến khoản lỗ trước thuế 39,6 triệu bảng và lỗ hoạt động 18,4 triệu bảng. Con số này vẫn khả quan hơn so với khoản lỗ hoạt động 69,3 triệu bảng năm trước, vốn chủ yếu đến từ việc đội một bị cắt giảm 33% lương (51,5 triệu bảng) vì không dự Champions League.
Trong một năm qua, số nhân sự của MU giảm từ khoảng 1.100 xuống còn 700, tức hơn một phần ba. CLB khẳng định chương trình “tái cấu trúc” và tiết kiệm chi phí là bước đi bắt buộc cho sự phát triển bền vững và hiệu quả hơn trong dài hạn.
Ban lãnh đạo MU quyết tâm đưa CLB trở lại thành công trên sân cỏ, coi việc trở lại Champions League là ưu tiên hàng đầu. Họ dẫn chứng khoản chi 215 triệu bảng mùa hè để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Senne Lamens và Diego Leon.
Tuy nhiên, trong bản tuyên bố kèm kết quả tài chính, giám đốc điều hành Omar Berrada không nhắc tới bất kỳ cầu thủ nào mà HLV Ruben Amorim đã nhận được.
Berrada nói: “Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện CLB trên mọi phương diện. Trên sân cỏ, chúng tôi hài lòng với những bổ sung cho đội nam và nữ trong mùa hè, hướng tới xây dựng lâu dài. Ngoài sân cỏ, CLB đang bước ra khỏi giai đoạn thay đổi cơ cấu và lãnh đạo với một tổ chức tinh gọn, sẵn sàng đạt được cả mục tiêu thể thao lẫn thương mại”.
Ông bổ sung: “Chúng tôi cũng đang đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm hoàn thành dự án 50 triệu bảng tái phát triển tòa nhà đội một nam ở Carrington, đúng tiến độ và ngân sách, sau các khoản đầu tư trước đó cho đội nữ nhằm tạo môi trường đẳng cấp thế giới cho cầu thủ và nhân viên. Song song đó, kế hoạch xây dựng sân vận động mới tại Old Trafford cũng được triển khai, nằm trong chương trình tái thiết toàn diện cộng đồng xung quanh".
"Việc đạt được doanh thu kỷ lục trong một năm đầy thách thức cho thấy sự kiên cường, dấu ấn đặc trưng của Man United. Hoạt động thương mại của CLB vẫn mạnh mẽ, tiếp tục mang đến sản phẩm và trải nghiệm hấp dẫn cho người hâm mộ, cùng giá trị hàng đầu cho đối tác".
"Khi bắt đầu cảm nhận được lợi ích từ chương trình cắt giảm chi phí, tiềm năng cải thiện tài chính là rất lớn và điều đó sẽ trực tiếp phục vụ ưu tiên tối thượng của chúng tôi: thành công trên sân cỏ”.