Thất bại tan nát với tỷ số 0-3 vừa qua trước Man City đã cho thấy khởi đầu mùa giải kém cỏi của MU dưới thời Ruben Amorim ở Ngoại hạng Anh mùa này. Sau bốn trận đấu, “Quỷ đỏ” chỉ giành được bốn điểm, từ một chiến thắng, một trận hòa và hai trận thua. Theo dữ liệu của Opta, Manchester United chưa bao giờ có khởi đầu mùa giải tệ hại như vậy kể từ mùa giải 1992/93. Ở mùa giải 1992/93, MU cũng chỉ có 4 điểm qua 4 trận đầu mùa dưới thời Sir Alex Ferguson. Cùng với đó, Ruben Amorim mới giành 31 điểm sau 31 trận Premier League. Đây là lần đầu tiên, Amorim nếm mùi thất bại trước Man City kể từ khi dẫn dắt MU. Áp lực dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày càng lớn, nhất là khi CLB đem về cả loạt hợp đồng đình đám hè vừa qua.
Bên cạnh đó, tỷ lệ thắng của Amorim tại Premier League chỉ đạt 26% (8/31). Trong số các HLV có ít nhất 20 trận cầm quân, Amorim chỉ nhỉnh hơn hai HLV trong lịch sử MU là Alfred Albut (20%) và Scott Duncan (24%). Tệ hơn khi Opta tính toán khả năng xuống hạng của MU (11%) hiện cao hơn khả năng cán đích trong top 5 (7,3%). Chặng đường phía trước của Amorim không hề dễ dàng hơn khi MU tiếp đón Chelsea trên sâb Old Trafford vào cuối tuần này trong một trận đấu mà MU buộc phải thắng.
Cùng với đó, tờ Daily Mail mới đây đã đưa ra phân tích về việc Amorim phải thật quyết liệt, nếu muốn giúp MU… trụ hạng, cũng như giữ chiếc ghế của mình. Cụ thể, Amorim cần phải loại bỏ 3 cầu thủ thi đấu kém hiệu quả tại MU. Cái tên đầu tiên đáng nhắc tới ở đây là Amad Diallo. Cầu thủ 23 tuổi này là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của MU mùa giải trước, cùng với tiền vệ Bruno Fernandes. Tuy nhiên, phong độ của anh ta đã sa sút, và chỉ còn là cái bóng của chính mình. Diallo đã chơi tệ trong cả bốn lần ra sân cho MU, dù được bố trí ở vị trí tiền đạo cánh hay số 10. Đã đến lúc Amorim loại bỏ Diallo và để Kobbie Mainoo đá chính. Cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của MU có thể đá cặp cùng Casemiro hoặc Ugarte, với Fernandes được trả lại vị trí tấn công quen thuộc.
Cái tên tiếp theo Luke Shaw. Shaw đã trải qua cơn ác mộng tại Etihad, và phải chịu trách nhiệm cho thất bại của MU trước Man City. Shaw bị Doku lừa qua dễ dàng ở bàn mở tỷ số, và sau đó bị Haaland bắt bài ở bàn thứ hai. Shaw là một cầu thủ phân phối bóng tốt, nhưng phong độ của anh ta đã sa sút kể từ khi trở lại sau chấn thương vào cuối mùa giải trước. Sự tự tin của Shaw dường như đang ở mức thấp nhất, khi anh liên tục chọn những đường chuyền ngang thay vì dâng cao như Lisandro Martinez. Theo một số chuyên giam, Harry Maguire nên thay thế Shaw, với Leny Yoro chuyển sang vị trí lệch trái trong hàng phòng ngự ba người.
Cùng đó, Matthijs de Ligt đang có phong độ tốt, nhưng anh nên chuyển sang vị trí trung vệ lệch phải để nhường chỗ cho Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự. Cái tên cuối cùng là Altay Bayindir. Mặc dù gây ấn tượng với khả năng phân phối bóng của mình, nhưng thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa lại sự tin tưởng cho fan MU.