
Hè năm ngoái, Ineos đã có một trong những nước đi hiệu quả nhất khi chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trước khi mùa giải bắt đầu. Hai cầu thủ đã quen với môi trường Premier League lập tức đóng góp tổng cộng 35 bàn thắng, tạo điểm tựa quan trọng cho phần còn lại của đội hình MU.
Công thức đó được Ineos tiếp tục áp dụng trong mùa hè này. MU muốn bổ sung hai cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh, và dù không thể chiêu mộ Mateus Fernandes hay Elliot Anderson, họ vẫn tìm được hai phương án thay thế đáng kỳ vọng.
Andrey Santos chưa có kinh nghiệm Premier League dày dạn như Mbeumo hay Cunha, song tiền vệ người Brazil đã khởi đầu rất tích cực tại Old Trafford. Youri Tielemans thì không cần phải chứng minh quá nhiều về khả năng thích nghi với giải đấu, và màn ra mắt của anh cho thấy tiền vệ người Bỉ có thể nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng.
Hai bản hợp đồng này tiêu tốn tổng cộng 85 triệu bảng, một con số hợp lý nếu đặt cạnh những mức giá mà thị trường chuyển nhượng đang đòi hỏi. Karl Darlow cũng là một cầu thủ đã có kinh nghiệm Premier League, song nếu thủ môn này phải thường xuyên thi đấu mùa tới, đó có lẽ là dấu hiệu cho thấy MU đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Vấn đề nằm ở chỗ MU mới chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Mùa trước, khi Ruben Amorim có thêm Senne Lammens và Benjamin Sesko sau Mbeumo cùng Cunha, Ineos đã thực hiện một cuộc cải tổ đáng kể cho hàng công và vị trí thủ môn.
Gần 250 triệu bảng đầu tư vào một đội bóng không thi đấu tại các giải đấu châu Âu lúc bấy giờ được xem là tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng. Dù vậy, MU sau đó bị loại ngay vòng đầu tiên ở cả hai đấu trường cúp quốc nội là Cúp Liên đoàn và FA Cup.
Hoàn cảnh của Carrick hiện tại hoàn toàn khác. Ông chuẩn bị dẫn dắt MU bước vào ít nhất 4 đấu trường, trong đó có Champions League. Thế nhưng, ngoài Santos và Tielemans, Carrick chưa nhận được thêm một cầu thủ thực sự có thể nâng chất lượng đội hình chính.
Thậm chí, chiều sâu đội hình vẫn chưa được cải thiện. Về cơ bản, Casemiro và Manuel Ugarte đã được thay thế bằng Tielemans và Santos, trong khi số trận MU phải thi đấu mùa này dự kiến tăng lên ít nhất 50 trận.

Việc Darlow thay thế Altay Bayindir cũng không tạo ra thêm chiều sâu thực sự cho đội hình. Từ đây có thể thấy MU gần như chưa bổ sung được quân số cần thiết, dù khối lượng công việc phía trước lớn hơn rất nhiều so với mùa trước.
Đây mới là điều khiến tình hình trở nên đáng lo. Đội hình hiện tại dường như chỉ cách một vài ca chấn thương nữa là rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở một số vị trí. Carrick đã giúp MU giành quyền dự Champions League, nhưng lợi thế lớn đó chưa được Ineos tận dụng bằng những sự bổ sung tương xứng.
Mbeumo và Cunha thực chất chỉ là một nửa câu chuyện của mùa hè năm ngoái. MU đã có những phiên bản mới với Santos và Tielemans, song nếu muốn Carrick thành công, Ineos vẫn phải hoàn thành nửa còn lại bằng cách tăng chiều sâu và chất lượng đội hình.
Amorim từng được trao một đội hình mới với những khoản đầu tư rất lớn. Carrick lúc này lại chuẩn bị bước vào một mùa giải khắc nghiệt hơn nhưng chưa được đáp ứng một cách phù hợp. Nếu Ineos không hành động, chính khoảng trống trong đội hình có thể khiến MU phải trả giá cho thành quả mà Carrick đã tạo ra.






















