MU đã mua Ronaldo khi tâm thần hoảng loạn nên giờ cần tỉnh táo trở lại

Duy Hồng
14:07 ngày 07-07-2022
Man United chưa có ý định chia tay Ronaldo nhưng nếu anh ta vẫn kiên quyết đào tẩu lần thứ hai, MU cần phải tỉnh táo để cắt đứt hậu quả của một hành động đã đưa ra trong cơn tâm thần hoảng loạn.

Nếu Cristiano Ronaldo rời Man United vào mùa Hè này, đó sẽ là lần chia tay thứ 2 giữa đôi bên. Ronaldo muốn rời MU là có lý do chính đáng. CLB không có đội hình đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu, không nhanh tay và quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng và cũng không cho thấy 1 kế hoạch lâu dài để có thể trở lại đỉnh cao.

Anh hoàn toàn không sai. Đời cầu thủ rất ngắn. Kéo dài được như Ronaldo không có nhiều cầu thủ làm được. Anh chỉ còn 3-4 năm chơi bóng đỉnh cao nếu may mắn không dính chấn thương nên khát vọng được tung hoành ở Champions League là điều dễ hiểu. Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình đó là ghi bàn. Anh có thành tích ghi bàn tốt thứ 3 ở Ngoại hạng Anh 2021/22 và đã ghi 6 bàn sau 7 trận tại Champions League mùa trước.

Khi Man United gặp khó đã có Ronaldo tỏa sáng, như khi khi lập hat-trick giúp đội nhà hạ gục Norwich và Tottenham. Ronaldo thực sự làm được nhiều cho MU ở mùa trước tuy nhiên, sợi dây liên kết giữa anh và các vệ tinh xung quanh rất tệ. Hơn nữa, Ronaldo cũng không còn đủ thể lực để gây sức ép liên tục và việc MU quá phụ thuộc vào anh khiến cho lối đá của họ dễ bị bắt bài.

Đến giai đoạn này, mọi người đều nhận ra rằng khởi đầu hiệu quả của Ronaldo cũng giống như việc MU bắt đầu trận đấu trong tình thế dẫn trước một bàn nhưng "sống trong sợ hãi" suốt quãng thời gian còn lại. Vì một lý do nào đó mà MU lại thích đánh cược kiểu đó. Họ thừa hiểu mình yếu và thiếu ở đâu nhưng thay vì cố gắng khắc phục nó một cách tối đa, họ lại để bàn dân thiên hạ biết điểm yếu đó.

Nó giống hệt như cái cách MU ký hợp đồng với Ronaldo. Lúc MU mua Ronaldo, họ đang thừa tiền đạo. Ngày đó, khi xuất hiện tin Man City tiếp cận để chiêu mộ Ronaldo, toàn bộ MU bỗng nhiên xôn xao, mọi hoạt động bỗng nhiên tích cực hơn rất nhiều. Trên thực tế, Ronaldo chỉ là lựa chọn dự phòng của Pep Guardiola khi Sergio Aguero rời đi. Man City rất muốn có Kane nhưng sự cứng rắn và quyết đoán của chủ tịch Daniel Levy khiến Man City phải chuyển sang Ronaldo.

Man City vừa có động thái, MU đã lập tức vào cuộc và chiêu mộ Ronaldo. Trên thực tế, Man United đã vồ lấy Ronaldo vì họ không thể đứng nhìn một huyền thoại của CLB gia nhập Man City. Giống như niềm tin của họ vào Ole Gunnar Solskjaer, đó là về thương hiệu hơn là yêu cầu chiến thuật của đội. Sir Alex Ferguson cũng trợ giúp CLB trong việc có Ronaldo. Bản hợp đồng của Ronaldo khiến NHM hài lòng theo cách tự kỷ ám thị rằng Solsa đã có lực lượng đủ mạnh để tái thiết MU.

Greenwood và Cavani từng chơi hay ở mùa giải 2020/21

Tuy nhiên, đến giờ người ta vẫn chưa thể giải thích nổi vì sao MU lại phải đi tranh đấu với Man City chỉ vì Ronaldo? Giai đoạn đó, MU đang có tiền đạo trẻ tài năng nhất đất nước Anh là Mason Greenwood, người đã ghi bàn trong 3 trận đấu ở Ngoại hạng Anh trước khi Ronaldo ký hợp đồng.

Ngoài ra, họ còn có 1 cây săn bàn thiện nghệ già đời là Edinson Cavani. Trong mùa giải đầu tiên, dù anh đá chính 13 trận ở giải VĐQG, vào sân thay người 13 lần và không được sử dụng trong 12 trận, nhưng cứ 137 phút Cavabi lại ghi 1 bàn. Cavani và Greenwood sẽ chia sẻ công việc trên hàng công và hiệu quả họ mang lại khá ấn tượng.

MU còn có Marcus Rashford, chân sút tuy sa sút phong độ nhưng vẫn ghi 28 bàn trong 2 mùa giải trước đó. Ngoài ra còn đó Anthony Martial phong độ trồi sụt thất thường nhưng cũng đánh là một phương án dự phòng. Số lượng tiền đạo của MU là đủ để họ có thể cạnh tranh với tất cả.

Ngoại trừ Cavani sở trường ở vị trí trung phong thì Greenwood, Rashford và Martial đều chơi được ở cánh. Đó là chưa kể tới tiền vệ mắn bàn thắng như Bruno Fernandes với ghi 28 bàn, có 17 kiến tạo sau 58 trận ở mùa 2020/21.

Nhưng bây giờ để chuẩn bị cho cuộc sống không Ronaldo, Man United còn có gì? Greenwood chưa biết bao giờ trở lại sau scandal hiếp dâm bạn gái đang trong quá trình điều tra. Edinson Cavani đã ra đi, Anthony Martial hầu như không có tương lai. Marcus Rashford đã rất nỗ lực luyện tập cả mùa hè này nhưng có thể đáp ứng kỳ vọng thì cần thời gian trả lời. Bruno Fernandes sau mùa giải 2021/22 không được như ý có thể sẽ hay hơn dưới thời Ten Hag khi không còn Ronaldo.

Rashford có thể trở thành niềm hi vọng số 1 hàng công Man United ở mùa tới?

Trở lại với bài toán không Ronaldo. MU sẽ phải mua một chân sút chất lượng cao, có năng lực đầu tàu đáng tin cậy. Nhưng giờ có tìm mỏi mắt cũng chẳng có mục tiêu nào khả dĩ. Darwin Nunez đã đầu quân Liverpool, Erling Haaland khoác áo Man City, Kylian Mbappe yên vị tại PSG, Kane chưa thể rời Tottenham trừ phi có mức giá phá hợp đồng rất lớn...

Nhưng dù sao, nếu Man United thực sự muốn cải tổ để tạo ra một diện mạo mới, họ phải mạnh tay cắt giao kèo với Ronaldo. Chúng ta đều nhận thấy Ten Hag có lẽ sẽ không thất vọng nếu Ronaldo rời đi và đã sẵn sàng cho phương án không Ronaldo. Hơn nữa Ten Hag cũng quen với việc ở dẫn dắt những CLB không có sao số mà Ajax là ví dụ điển hìn. Kết quả sau đó là gì? Ông vẫn tạo được 1 Ajax đầy bản lĩnh, đủ sức để cạnh tranh chức vô địch.

Với ngân sách chuyển nhượng được cung cấp, Ten Hag có lẽ nên dành mùa đầu tiên để tìm hiểu, trao cơ hội cho tất cả và "bùng nổ" ở Hè 2023. Bây giờ tất cả đều thấy MU đang thiếu hụt nhân sự sau khi chia tay nhiều ngôi sao, nhưng cơ bản, CLB vẫn còn nền tảng tốt và những tài năng trẻ sẵn sàng thể hiện. Hay ở chỗ, đây chính là sở trường của Ten Hag. MU hoàn toàn có thể học Man City. Đó là chờ đợi 1 năm rồi mua về 1 tiền đạo chất lượng hẳn thay vì chi tiền mua những cầu thủ như đánh cược.

Khi Ajax lọt vào bán kết Champions League 2019, Ten Hag từng tạo ra một đội bóng đáng gờm với "số 9 ảo" Dusan Tadic. Giờ đây, ông hoàn toàn có thể làm được điều tương tự ở Man United và niềm hi vọng đó có thể đặt lên Rashford.

Ngày trước, cuộc đào tẩu của Ronaldo đã tạo điều kiện cho cặp Wayne Rooney - Dimitar Berbatov tung hoành và đưa Luis Nani ra ánh sáng mộ cách rực rỡ. Khi Solsa quyết định bán Lukaku, ông cũng khiến cho Rashford và Martial bùng nổ. Tất nhiên fan MU sẽ yêu cầu BLĐ mang về 1 cầu thủ xuất sắc thay Ronaldo, nhưng có lẽ, họ nên để Ten Hag quyết định cuối cùng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x