
MU lẽ ra đã sở hữu bộ ba đẳng cấp thế giới gồm Bellingham, Haaland và Declan Rice với giá hời, thay vì vung tiền đem về 3 “bom xịt” gồm Ronaldo, Sancho, Van de Beek. Vì sao MU lại lỡ mất cơ hội vàng như vậy? Nhắc tới Ole Gunnar Solskjaer không thể bỏ qua Solskjaer trở lại dẫn dắt MU, nơi ông đạt đến đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ vào năm 2018, và nhanh chóng được ký hợp đồng chính thức sau một thời gian gây ấn tượng, khi làm HLV tạm quyền. Solskjaer có những kế hoạch lớn lao và quyết tâm theo bước chân của Sir Alex Ferguson để tái thiết MU trở nên mạnh mẽ hơn.
Theo tờ Daily Mail, ông thầy người Na Uy đã liên tục thúc giục BLĐ MU hành động nhanh chóng để chiêu mộ Erling Haaland, Jude Bellingham và Declan Rice trước khi các đối thủ bắt đầu nhắm đến họ. Cần biết, Haaland khi đó đang ghi rất nhiều bàn thắng tại Red Bull Salzburg, còn Bellingham đang tỏa sáng tại Birmingham City và Rice cũng đã tự khẳng định mình là ngôi sao đầy triển vọng tại West Ham.
Với một trục xương sống gồm Rice, Bellingham và Haaland, MU hoàn toàn có thể trở thành một thế lực cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Premier League và Champions League. Nhưng đáp lại đề nghị từ Solskjaer, MU đã vung tiền chi 39 triệu bảng cho Donny van de Beek năm 2020, 73 triệu bảng cho Jadon Sancho năm 2021 và 13 triệu bảng cho Cristiano Ronaldo đã 36 tuổi trong cùng năm đó.
Solskjaer tiếp đó chứng kiến hai trong số những mục tiêu săn đón của mình là Haaland và Bellingham gia nhập Dortmund vào năm 2020. Còn Rice đã ký hợp đồng với Arsenal vào năm 2023, hai năm sau khi HLV người Na Uy bị MU sa thải. Càng đáng nói hơn nữa khi Van de Beek nhanh chóng bị mất vị trí chính thức tại MU, và được đẩy sang Everton cũng như Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn, trước khi rời MU vĩnh viễn để đến Girona.

Sancho cũng không đáp ứng được kỳ vọng, và tệ hơn nữa còn mâu thuẫn với người kế nhiệm của Solskjaer, Erik ten Hag. Hiện tại, cầu thủ chạy cánh này đang được cho mượn tại Aston Villa, nơi anh vẫn chưa thể hiện được gì và dự kiến sẽ rời Old Trafford vào mùa hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do. Tình hình của Ronaldo cũng chẳng khá khẩm hơn. Ở lần thứ 2 thi đấu cho MU, Ronaldo đã có màn phỏng vấn gây sốc, trong đó anh chỉ trích gay gắt MU cũng như HLV Ten Hag trước khi bị “Quỷ đỏ” chấm dứt hợp đồng vào năm 2022.






















-ngay-18-12-20.jpg)


