Ngay từ đầu HLV Pep Guardiola đã biết Tuchel là mối đe dọa khôn lường

Thanh Sơn
11:46 ngày 09-05-2021
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Man City của HLV Pep Guardiola đã để thua Chelsea của Thomas Tuchel đến 2 lần ở các mặt trận khác nhau. Đây là kết cục có lẽ không làm HLV Guardiola bất ngờ, bởi ông có lý do để xem Tuchel là mối hiểm họa khôn lường ngay từ khi nhà cầm quân người Đức vừa tiếp quản Chelsea.
Ngay từ đầu HLV Pep Guardiola đã biết Tuchel là mối đe dọa khôn lường

Dù mới đến Stamford Bridge chưa lâu, HLV Tuchel rõ ràng đã để lại dấu ấn đậm nét ở đội bóng mới. Sau trận Chelsea thắng ngược Man City 2-1 ở phút chót trận đấu thuộc vòng 35 Premier League 2020/21 diễn ra đêm qua, HLV Tuchel chia sẻ: "Trong giờ nghỉ, cảm giác của toàn đội trong phòng thay đồ là vô cùng mệt mỏi".

"Để thắng những trận đấu này, đôi khi bạn cần một chút may mắn (HLV Tuchel ám chỉ tình huống Aguero đá hỏng phạt đền). Điều quan trọng là Chelsea đang làm tất cả những gì có thể kéo vận may đến với mình. Chúng tôi cần thắng Man City để tăng thêm động lực cho một trận đấu lớn khác. Sự tự tin của toàn đội tăng dần một cách tự nhiên và rất lành mạnh".

"Chelsea có thể thua trong vòng 4 phút cuối hiệp 1 ư? Vâng, quả thực Man City xứng đáng có được 2 bàn. Tôi có cảm giác các cầu thủ của mình mệt mỏi trong hiệp đấu thứ nhất, họ chậm trong việc đưa ra quyết định hợp lý nhưng lại quá vội vã khi tổ chức phản công".

HLV Tuchel đã 2 lần giúp Chelsea đánh bại Man City

"Tuy nhiên, trong giờ nghỉ chúng tôi đã bình tĩnh lại và nói với nhau rằng: "Hãy tiếp tục chiến đấu với cảm giác tỷ số vẫn đang là 0-0. Đừng hoản loạn chỉ vì vài phút cuối hiệp đấu thứ nhất. Hãy can đảm và cố gắng cầm nhiều bóng hơn bên phần sân của Man City".

"Đó là những gì mà các học trò của tôi đã làm được trong phần còn lại của trận đấu. Với sự tự tin, động lực và mục tiêu rõ ràng, chúng tôi đã đá tốt hơn và ghi được 2 bàn thắng. Phần thưởng ấy là kết quả của việc Chelsea đã gây áp lực và tấn công không ngừng. Hôm nay Chelsea đã giành được chiến thắng quan trọng nhờ màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 2", HLV Tuchel kết luận.

Qua chia sẻ trên, chúng ta có thể thấy tư tưởng của HLV Tuchel rất giống với người đồng nghiệp Guardiola. Tất nhiên, Chelsea tấn công nhanh và trực diện hơn Man City, nhưng ở HLV Tuchel người ta vẫn thấy có những nét tương đồng với Guardiola, người mà thuyền trưởng The Blues luôn ngưỡng mộ và muốn được học hỏi.

Theo tờ Daily Mail, HLV Tuchel rất khao khát được gặp gỡ và giao lưu với HLV Guardiola. Minh chứng rõ ràng là khi mới tiếp quản Mainz vào năm 2009, ông đã cố gắng thu xếp một cuộc hẹn với Guardiola ở Barcelona nhưng bất thành. Sau khi rời Mainz năm 2014, cuối cùng HLV Tuchel cũng mời được Guardiola đi ăn ở một nhà hàng sang trọng tại Munich. Thời điểm ấy, HLV Guardiola đã sang Đức để làm việc cho Bayern.

HLV Tuchel có triết lý tương đồng với Guardiola

Các nhân chứng có mặt ở nhà hàng quả quyết rằng, trong bữa ăn HLV Tuchel và Guardiola đã trao đổi với nhau hứng khởi và nhiệt tình như thể họ là những nhà khoa học đang tranh luận về một đề tài hấp dẫn. Hai nhà cầm quân này liên tục di chuyển những lọ đựng muối và tiêu ở trên bàn như đánh cờ để diễn giải những vấn đề liên quan đến chiến thuật.

HLV Tuchel đã thực sự thành công nhờ học theo khuôn mẫu của Guardiola. Giống như đồng nghiệp người Tây Ban Nha, ông luôn mày mò những phương pháp mới mẻ để đội bóng của mình khai thác khoảng trống một cách tốt nhất. Tính cách của Tuchel và Guardiola đơn giản là hợp nhau đến mức kỳ lạ. HLV Guardiola đã hiểu rõ điều này từ buổi tranh luận ở Munich nên đương nhiên ông cũng biết Tuchel có thể mang đến cho mình nhiều rắc rối ra sao. 

Mùa giải này, Man City đã bứt phá quá xa nên trận thua vừa rồi thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến cơ hội vô địch Premier League. Tuy nhiên, mùa giải tới hoặc sớm hơn là trận chung kết Champions League 2020/21, rất có thể HLV Tuchel hứa hẹn sẽ lại cho tất cả thấy ông là địch thủ mà Guardiola không muốn đối mặt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x