Năm tay vợt gồm Princess Catindig, Bien Zoleta, Christy Sanosa, Shyryn Salazar và Hilary Paas giúp Philippines đứng trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng B tại Trung tâm quần vợt Higashiyama Park.

Philippines khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Mông Cổ 3-0, sau đó vượt qua Thái Lan 2-1. Ở lượt trận cuối, đội để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-3 nhưng vẫn giành quyền đi tiếp.
Theo điều lệ, hai đội thua ở bán kết sẽ cùng nhận HCĐ. Vì vậy, Philippines đã chắc chắn có huy chương, bất kể kết quả những trận đấu tiếp theo. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Philippines ở môn soft tennis tại ASIAD.
Ở vòng bán kết, Philippines sẽ gặp chủ nhà Nhật Bản, trong khi Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Hàn Quốc.
Soft tennis từng xuất hiện tại ASIAD 1990 ở Bắc Kinh với tư cách môn biểu diễn, trước khi trở thành môn tranh huy chương chính thức từ ASIAD 1994 tại Hiroshima.
Tại vòng bảng, Catindig và Zoleta cùng các đồng đội thể hiện phong độ ổn định. Trước Mông Cổ, Philippines thắng tuyệt đối 3-0. Đội tiếp tục vượt qua Thái Lan 2-1 nhờ những chiến thắng quan trọng của Catindig, Zoleta và Sanosa.
Với tấm huy chương lịch sử đã nằm trong tay, đội nữ soft tennis Philippines sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn tại ASIAD 20.






















