Ở tuổi 71, Wenger lại muốn... cầm quân

Kinh Thi Kinh Thi
09:40 ngày 25-10-2020
Dẫn dắt một đội bóng Anh chống lại Arsenal là điều mà Arsene Wenger hầu như không thể làm được. Nhưng với một đội nước ngoài? Wenger hứa hẹn: “Với tôi, đấy sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt”. Ở tuổi 71, Wenger bây giờ lại muốn huấn luyện trở lại...
Ở tuổi 71, Wenger lại muốn... cầm quân

Hai năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi Arsene Wenger chia tay Arsenal - đội bóng mà ông dẫn dắt suốt 22 năm. Nó giống như đoạn kết của một mối tình mà rút cuộc thì mọi nỗi đau đều đã liền sẹo. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên tờ Dailymail, Wenger thanh thản trả lời câu hỏi mà ông không dám nghĩ đến trong hai năm qua: có thể cầm quân chống lại Arsenal?

Sân tập của Arsenal là nơi mà theo Wenger, ông đã chọn từng phiến đá, từng viên gạch để xây từng bậc thềm. Ông phải chọn kỹ mọi chi tiết ở khu vực kỹ thuật, cùng làm việc với kiến trúc sư, như thể xây nhà của mình. Đấy là nơi ông đã gắn bó suốt hàng chục năm. Để rồi, bỗng dưng ông lại không được đặt chân đến nơi đó nữa. Làm sao có thể vượt qua nỗi đau như vậy? “Sẽ là dối trá nếu tôi nói đấy là việc nhanh và dễ dàng” - Wenger thừa nhận. Ông đã thật sự chao đảo. Ông không biết phải bắt đầu lại từ đâu và như thế nào. Ông không còn nhiều thời gian.

Bây giờ thì khác. Wenger đang muốn huấn luyện trở lại, nhưng không phải ở Anh. Ông nói: “Tôi đã được đóng dấu Arsenal rồi. Tôi cũng muốn như thế mãi. Tôi luôn xưng hô “chúng tôi” khi nhắc đến cái tên Arsenal. Quá khó để tôi là việc ở một đội khác tại Anh. Nhưng ở nước khác thì, biết đâu được! Đấy sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt. Tôi rất sợ trở lại SVĐ của Arsenal và ngồi nhầm chỗ ở khu vực của HLV”.

Nếu làm việc trở lại, Wenger vẫn sẽ giống như những gì từng được biết đến, trong tư cách HLV Arsenal. Ông có nguyên tắc. Trong mắt ông, một nhà vô địch bóng đá phải là một nhà vô địch “có tư cách”, chứ không chỉ thuần túy chinh phục, chiến thắng. Đấy là điều Wenger tâm đắc từ môn vật sumo của Nhật. Ông nói về ảnh hưởng này: “Bạn phải vô địch hai trong sáu giải trong năm để được công nhận đẳng cấp cao nhất. Nhưng VĐV chiến thắng trong môn sumo còn phải được một hội đồng đánh giá tư cách nữa. Kết quả thi đấu không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Đấy là nguyên tắc tuyệt vời đã được duy trì từ thế kỷ 17”. Ngoài ra, đấy sẽ luôn là một Wenger chân thật. Nguồn gốc Alsace làm nên đặc điểm “chân quê” cho Wenger. Ở cội nguồn của ông, bóng đá là một thú vui, không phải công việc. Và ở những vùng thôn quê như thế, ai cũng biết ai, không thể nói dối. “Bạn không thể nói mình làm ra 100kg khoai tây, khi ai cũng thấy rõ bạn chỉ làm được 50kg”.

Arsene Wenger

Wenger luôn là như thế. Xuất thân từ vùng Alsace khắc khổ và chân thật, từng huấn luyện ở Nhật, rồi vang danh tại Arsenal, cho đến khi chia tay vào năm 2018. Từng có giai đoạn 7 năm, Arsenal chỉ mong tồn tại. Họ không cạnh tranh nổi các đối thủ yếu, vì tài chính eo hẹp. Giới lãnh đạo Arsenal khoác lác về khả năng mua sắm, và Wenger bị dư luận chỉ trích. Ông chỉ im lặng vì muốn bảo vệ đội bóng mà mình gắn bó. Cũng vì “tính chuyện bóng đá thuần túy, đã quá khó rồi, cãi nhau hay đổ lỗi cho nhau làm gì nữa”.

Nếu phải hối hận, Wenger có thể hối hận vì sao ông không chia tay Arsenal vào năm 2007, khi phó chủ tịch David Dein bị sa thải. “Tôi bị giằng xé giữa sự trung thành với David Dein và với đội bóng. Dein bảo tôi nên ở lại, nhưng tôi thật sự không hiểu vì sao ông ta bị sa thải. Khi ấy, tôi có đề nghị từ Real Madrid, PSG và đội tuyển Anh. Tại sao tôi ở lại, để làm gì và muốn hướng đến điều gì, tôi không biết”.

Bây giờ, Wenger vẫn luôn tự hào về... sai lầm của mình. Ông khẳng định: “Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid sẽ chỉ vào tôi và nói, đây là nhân vật đã hai lần từ chối đề nghị của tôi”. Nhưng khi giới hâm mộ Arsenal... choảng nhau, vì cãi vã quanh chuyện ông có nên ra đi hay không, thì ông thấy đó là chuyện ngu ngốc thật sự. Wenger bình luận: “Người ta chống phân biệt chủng tộc. Tốt. Nhưng có những chuyện khác cũng rất đáng chống, thì người ta lại cổ súy”. Chia tay thôi...

Im lặng trước những lời nói dối
Không thể thống kê cho hết, đã bao nhiêu lần báo giới đưa tin kiểu “Wenger sẽ có 100 triệu bảng để mua sắm cầu thủ”. Ngoài các thể loại “tin vịt”, còn có tình trạng đấy là nguồn tin “rò rỉ” từ nội bộ Arsenal, vì mục đích riêng nào đấy của những người trong cuộc. Nói chung, đều là sai sự thật. Rất lâu sau khi đã chia tay Arsenal, Wenger mới cho biết: đấy thật ra đều là những câu chuyện không có thật. Ông cố ý phớt lờ “vì CLB”.

Wenger từng được chủ tịch Levy mời đến sân 
HLV Arsene Wenger chưa từng trở lại Anh xem trực tiếp trận đấu nào ở Premier League, kể từ khi chia tay Arsenal cách đây hơn 2 năm. Nhưng theo tiết lộ của chiến lược gia người Pháp, ông từng được chủ tịch Daniel Levy mời đến dự khán một trận đấu trên sân Tottenham cách đây không lâu. “Tottenham là một SVĐ hiện đại và hoành tráng bậc nhất. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đó xem bóng đá, chắc chắn là như vậy”, Wengr chia sẻ với phóng viên báo Daily Mail.

XEM THÊM

Kết quả West Ham 1-1 Man City: Thầy trò Pep thêm lần thất vọng

Kết quả Fulham 1-2 Crystal Palace: Zaha tỏa sáng đưa khách vào top 5

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x