Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh chuẩn bị bỏ phiếu về "mức trần lương" mới, điều mà hai câu lạc bộ là MU và Man City đã phản đối mạnh mẽ. Đại diện của 20 câu lạc bộ dự kiến sẽ họp vào ngày 21/11 tới đây, và một bộ quy tắc mới mang tính đột phá được đề xuất sẽ là một phần quan trọng trong cuộc họp.
Theo nhà báo Mike Keegan của tờ Daily Mail, một bản thảo dài 25 trang đã được gửi đến các câu lạc bộ về khả năng áp dụng "giới hạn chi tiêu". Quy định này được thiết kế để tăng tính cạnh tranh, đồng nghĩa với việc tất cả các câu lạc bộ sẽ bị giới hạn chi tiêu, bao gồm lương cho cầu thủ và huấn luyện viên, phí chuyển nhượng được phân bổ theo thời hạn hợp đồng và các khoản thanh toán cho người đại diện. Dự kiến, giới hạn chi tiêu ở mức 85% doanh thu.
Tuy nhiên, có những lo ngại lớn rằng việc này sẽ gây ra tác động tiêu cực đến giải Ngoại hạng Anh. Thực tế, có thông tin cho rằng cả Manchester City và Manchester United đều kịch liệt phản đối điều này và tin rằng nó sẽ ngăn cản những cầu thủ xuất sắc nhất như Erling Haaland và Mo Salah thi đấu tại giải đấu hàng đầu nước Anh vì có khả năng họ sẽ chuyển đến nơi khác.
Sir Jim Ratcliffe đã bày tỏ quan điểm nói rằng điều này sẽ "trói chân" các câu lạc bộ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Một giám đốc điều hành giấu tên tuyên bố rằng việc thay đổi đó sẽ "giết chết" danh hiệu giải đấu hay nhất thế giới của Premier League.