Premier League trong SVĐ khoá kín không ngăn được côn đồ mạng

Kỳ Lâm
20:47 ngày 01-05-2020
Premier League đã được cảnh báo rằng việc đưa bóng đá trở lại và diễn ra sau cánh cửa đóng kín có thể dẫn đến sự gia tăng tệ nạn tấn công trên mạng nhằm vào các cầu thủ.  

Những mùa giải gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc về tệ nạn phân biệt chủng tộc và các hình thức phân biệt đối xử khác nhau trong bóng đá châu Âu, với các ngôi sao da màu như Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah và Raheem Sterling...

Phần lớn điều những điều tệ hại này đã xảy ra trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter. Và khi các các trận đấu chỉ phát trên truyền hình, người xem buộc phải ở ở nhà, họ có thể dễ dàng xem bóng đá với rượu và bia trong tay. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả vô hình.

Signify là một công ty công nghệ dữ liệu có trụ sở tại London, giúp các công ty và tổ chức đưa ra các giải pháp chủ động để giải quyết vấn đề tấn công trực tuyến bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, giám sát và thậm chí dự đoán tệ nạn này.

“Câu hỏi về việc liệu sự tấn công online sẽ gia tăng bởi vì NHM đang ở môi trường riêng tư, không phải chốn công cộng là điều Signify đã theo dõi khi các trận bóng ở châu Âu bắt đầu diễn ra trong sân đóng ở giai đoạn mới phát sinh cuộc khủng hoảng virus Corona.  

Càng ngày, nạn kỳ thị chủng tộc càng lan mạnh

Phân tích các trận đấu trước đó đã đưa ra bằng chứng cho thấy, nhiều kẻ theo chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc thường xuyên xem bóng đá, và tác oai tại những SVĐ có tổ chức kém và đấy chính là những mối nguy cơ khi chúng hoạt động trong điều kiện bóng đá được đẩy hết lên mạng.  

Tại giải Ngoại hạng Anh, chúng tôi đã nhận ra những vụ bài Do Thái công khai nhưng kín đáo bằng việc sử dụng ký tự Y để tương tác với nhau. Một số kẻ cực đoan còn lạm dụng kỳ thị chủng tộc cả trước hay sau một vài tuần, khi trận đấu diễn ra. Không ai có thể kiểm soát được tệ nạn này.  

Điều gì sẽ xảy ra khi những kẻ này đang xem ở nhà một mình, với khả năng truy cập wi-fi tốt hơn và rộng hơn vào các mạng xã hội và các cuộc trò chuyện trong ngày? Họ cũng sẽ có những dồn nén chờ đợi để thoát ra trong thời kỳ cách ly xã hội?  

Họ sẽ xem những cầu thủ giàu có như một mục tiêu tấn công dễ dàng chỉ vì thất vọng tình trạng thất nghiệp của mình. Chắc chắn, nạn phân biệt màu da sẽ xuất hiện tràn lan, mạnh mẽ từ đám CĐV bóng đá này, những kẻ đầy cồn trong máu và sự uất hật trong não”, giám đốc điều hành của Signify là Jonathan Hirshler nói.

Signify đã giới thiệu với một số CLB bóng đá Anh, FIFA và BTC Premier League về công cụ “Threat Matrix” mới để theo dõi các nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội.  

Sterling bị kỳ thị cả ở ĐT Anh lẫn Man City

Trước khi bóng đá đình đốn, Signify đã sử dụng công nghệ này để phân tích các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội trước, trong và sau trận đấu tại Serie A giữa Juventus và Inter Milan, vốn được đá trên sân kín. Không ngạc nhiên khi nhóm của Hirshler đã tìm thấy nhiều tweet kỳ thị đồng tính và phân biệt chủng tộc.

Mùa trước, Quỹ từ thiện & bình đẳng hoá bóng đá Anh có tên Kick It Out đã nhận được 581 báo cáo - một con số kỷ lục - về sự phân biệt đối xử, tăng 12% so với năm trước và nhiều gấp đôi 5 năm trước. Đấy là chưa kể đến những con số được báo cáo từ phương tiện truyền thông xã hội.

Các báo cáo về lạm dụng phân biệt chủng tộc đã tăng 43% và chiếm 2/3 tổng số tệ nạn côn đồ mạng. Song cũng có sự gia tăng đáng báo động trong chủ nghĩa bài Do Thái và Hồi giáo.

Các trường hợp được công bố rộng rãi liên quan đến các ngôi sao như Aubameyang, Salah và Sterling đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các cầu thủ, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA), các chính trị gia và chính Premier League với chiến dịch của No Room For Racism - Không có chỗ cho kẻ kỳ thị chủng tộc.

Aubameyang bị CĐV Tottenham kỳ thị nguồc gốc châu Phi

Nhưng không ai có thể ngăn chặn dòng tin bẩn trong mùa này. Có lẽ, sự cố đáng báo động nhất xảy ra vào tháng 10/2019 khi các cầu thủ da màu của ĐT Anh bị NHM Bulgaria kỳ thị trong vòng loại EURO 2020 ở Sofia.

Chỉ 2 tuần sau, tại FA Cup, trận đấu giữa Haringey và Yeovil Town đã bị huỷ khi NHM bị cho là kỳ thị 2 cầu thủ của Haringey. Chỉ hơn 1 tháng sau đó, một CĐV Man City đã bị cấm vì có những cử chỉ phân biệt chủng tộc với tiền vệ Fred của Man United trong một trận đấu ở Premier League. Tiếp theo, hậu vệ Antonio Rudiger của Chelsea tuyên bố anh bị kỳ thị chủng tộc trong trận đấu với Tottenham.

Troy Townsend là người đứng đầu quỹ Kick It Out và ông không ngạc nhiên trước cảnh báo của Signify. “Một số CĐV mắc chứng tâm lý đám đông và tôi rất lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi các trận đấu bắt đầu lại - rất nhiều sự điên rồ có thể xuất hiện. Chúng tôi đã có một khởi đầu khủng khiếp trong mùa giải này và tôi không thể thấy ai giúp đỡ để giải quyết tệ nạn này”.

Signify tin rằng bóng đá có thể và nên có cách tiếp cận chủ động hơn nhiều để bảo vệ các cầu thủ, tạo ra một môi trường hòa nhập và làm gương tốt. Họ đã theo dõi nạn lạm dụng phân biệt đối xử trên các nền tảng truyền thông xã hội trong việc xây dựng một trận đấu giữa 2 CLB Premier League lớn vào đầu năm nay.

Phân tích đã xác định hơn 300 ví dụ khác nhau về ngôn ngữ lạm dụng, trong đó hàng chục ví dụ được thực hiện bởi những người có vé mùa tại CLB. Họ còn phát hiện ra những CĐV mua vé mùa đã bán vé cho những kẻ kỳ thị.

Fred bị tấn công bằng ngôn từ và vật thể lạ

Đây là hành vi tiếp tay cho côn đồ mạng và mua bán bất hợp pháp vé mùa của CLB. Khi Signify đưa vụ việc này đến CLB, phía CLB nói không biết gì về hành vi của CĐV này và đã hứa sẽ điều tra.

Trước đây, các CLB  đã phản ứng mạnh mẽ và có các biện pháp can thiệp để giải quyết tệ nạn này. Nhưng nếu chúng can thiệp sớm hơn, kết quả có thể tốt hơn. Những người trẻ tuổi có thể không biết gì về tác hại mà hành động của họ gây ra và có thể bị ảnh hưởng bởi những người lớn tuổi và độc ác.

Rõ ràng, có quá nhiều vấn đề đang đe doạ làm hại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. 

XEM THÊM

Guardiola cướp ‘Dani Alves mới’ ngay trước mũi Barca

Giới đại diện cầu thủ sôi máu vì không được xu nào trong mùa dịch Covid-19

Biên bản 7 trang về phương án đá tiếp Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x