
Theo Fabrizio Romano, MU đã trao áo số 14 cho Rashford như một “thông điệp về sự tin tưởng”. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi tiền đạo 28 tuổi trước đó không có số áo sau khi Matheus Cunha được trao chiếc áo số 10.
Việc Rashford được cấp số áo mới cho thấy anh nhiều khả năng sẽ nằm trong kế hoạch của Carrick ở mùa giải tới. MU vẫn để ngỏ khả năng bán cầu thủ người Anh nếu nhận được đề nghị hấp dẫn từ một đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng ưu tiên hiện tại là tạo điều kiện để Rashford hồi sinh tại Old Trafford.
Rashford đã trở lại Carrington vào sáng Chủ nhật và sau đó cùng các đồng đội lên đường tới Dublin để tham gia trại tập huấn trước mùa giải. Đây là lần đầu tiên anh trở lại làm việc cùng đội một MU sau quãng thời gian dài thi đấu theo dạng cho mượn.
Mùa giải trước, Rashford khoác áo Barcelona và có một chiến dịch tương đối thành công. Anh ghi 14 bàn, đóng góp 14 kiến tạo trên mọi đấu trường và cùng Barca giành chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng.

Việc trở lại MU vì thế trở thành cơ hội để Rashford chứng minh bản thân một lần nữa. Anh vẫn còn 2 năm hợp đồng và đang là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng, khoảng 325.000 bảng mỗi tuần.
Carrick cũng có lý do để trao cơ hội cho Rashford. Hàng công MU hiện không quá dồi dào về lựa chọn, trong khi cầu thủ người Anh có thể chơi cả tiền đạo cánh trái lẫn trung phong. Anh có thể cạnh tranh vị trí trung phong với Benjamin Sesko và Joshua Zirkzee, đồng thời tạo thêm phương án bên hành lang trái bên cạnh Matheus Cunha.
Chiếc áo số 14 chưa thể đảm bảo tương lai lâu dài cho Rashford tại Old Trafford, nhưng nó cho thấy MU chưa đóng cánh cửa với cầu thủ trưởng thành từ chính học viện CLB.
Sau những biến động của hai năm qua, Rashford giờ có cơ hội bắt đầu lại. Và thông điệp từ MU cũng khá rõ ràng nếu muốn ở lại, anh vẫn được trao cơ hội để giành lại vị trí của mình.





















