Robben để lại đôi chân 'pha lê' ở Premier League

Kinh Thi Kinh Thi
06:20 ngày 22-05-2020
Arjen Robben đã thật sự vang danh ngay khi vừa đến Chelsea. Tiếc thay, Robben chỉ ở Stamford Bridge có 3 năm! Và đấy lại là quãng thời gian mà ngôi sao người Hà Lan này tỏa sáng... ít nhất. Điều đó chứng tỏ, ai hiểu Robben kỹ hơn thì khai thác được tài năng của anh nhiều hơn.
Robben để lại đôi chân 'pha lê' ở Premier League

không có năm nào mà Arjen Robben không có danh hiệu với Chelsea. Trong vài trường hợp, đấy là danh hiệu mang tính lịch sử. Đi kèm theo đó là số liệu thống kê cho thấy cá nhân Robben có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử Premier League. Ngay mùa đầu tiên, Robben đã góp công lớn đem về cho Chelsea chức VĐQG đầu tiên trong nửa thế kỷ. Và mùa kế tiếp chính là lần đầu tiên trong lịch sử, Chelsea bảo vệ thành công danh hiệu vô địch trên quê hương bóng đá. Robben còn nhiều lần đoạt Cúp FA, Cúp Liên đoàn và Siêu Cúp Anh.

Sao Chelsea lại để một ngôi sao tuyệt vời như thế ra đi trong vòng 3 năm, ở tuổi đời khá trẻ (mới 23 tuổi)? Chưa bao giờ người ta chính thức nói về điều này. Trên thực tế, Robben đã bị xem là “ngôi sao có đôi chân pha lê”, do anh chấn thương rất nhiều. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, HLV Jose Mourinho không đánh giá tài năng Robben đúng mức, hoặc nói ngược lại thì sở trường của Robben không được trọng dụng trong lối chơi của Mourinho.

Cũng có lập luận: đấy là vấn đề kinh tế thuần túy. Chelsea, trong những năm đầu của kỷ nguyên Roman Abramovich, chuyên rải tiền để chiêu mộ ngôi sao. Thị trường chung định giá một ngôi sao là bao nhiêu, Abramovich sẽ chi gấp đôi và dễ dàng phỗng được ngôi sao ấy. Robben không phải là ngoại lệ. Vậy nên, chính Chelsea cũng không cưỡng được, khi Real Madrid đòi mua lại Robben với giá còn cao hơn nữa. Họ phải bán để gỡ lại phần nào núi tiền đã đổ ra.

Có người khẳng định: Robben là một trong những cầu thủ đá cánh hay nhất thế giới xưa nay. Anh sở hữu cùng lúc cả kỹ thuật cực kỳ điêu luyện lẫn tốc độ chóng mặt. Anh thuận chân trái, và khi chơi ở cánh trái thì Robben sẽ dễ dàng vượt qua hậu vệ, dốc bóng đến tận đường biên cuối sân rồi tạt vào trong với độ chuẩn tuyệt vời. Còn khi chơi ở cánh phải, Robben sẽ cầm bóng đột phá từ biên đi vào trung lộ và tung cú sút ghi bàn đẹp mắt. Kỹ thuật tuyệt luân giúp Robben dễ dàng uốn con đường bóng, đưa nó vào góc cao.

Chơi cho Chelsea chỉ vỏn vẹn 3 năm lại thường xuyên dính chấn thương, nhưng Robben vẫn có được khá nhiều danh hiệu

Lạ thay, Robben còn có điểm mạnh mà hầu hết các cầu thủ đá cánh thường không có: khả năng chuyền bóng tuyệt vời của mẫu ngôi sao “số 10”. Anh chuyền (chứ không phải tạt) rất nhiều. Đa phần là những đường chuyền mang tính tấn công rất cao, chuyền đường quyết định, có cả độ chuẩn lẫn sự sáng tạo. Cuối cùng. Với tất cả những chỗ ưu việt trong lĩnh vực chơi bóng sệt ấy, thì Robben thật ra chơi bóng bổng cũng chẳng thua gì bóng sệt (số bàn thắng ghi bằng cách đội đầu và ghi bàn chân nghịch của Robben là ngang nhau).

Với Robben trong màu áo Chelsea, khán giả Anh có khoảng thời gian ngắn ngủi và hiếm hoi được xem một ngôi sao “kiểu Messi” trình diễn hàng tuần... À không, đây lại là vấn đề khác. Tần suất vắng mặt vì chấn thương của Robben làm cho cả HLV lẫn khán giả phải ngao ngán!

Vừa ra mắt, Robben đã nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương. Anh chỉ xuất hiện lần đầu tiên ở Premier League vào tháng 11/ 2004, và ngay lập tức giật giải cầu thủ hay nhất trong tháng. Dần dần, những chuyện xen kẽ ấy trở nên quen thuộc. Một mặt, lối chơi “độc, lạ” của Robben làm các hậu vệ hoang mang khi phải chọn giải pháp đối phó trong một tích tắc. Vô tình hoặc hữu ý, sẽ có một pha phạm lỗi khi đối phương hốt hoảng ập vào tranh bóng. Mặt khác, bản thân Robben dễ làm cho mình chấn thương, vì lối chơi quá đặc trưng. Anh chỉ có thể phát huy tài nghệ ở mức cao nhất khi đang chạy ở tốc độ cực đại. Đã vậy, động tác kỹ thuật của Robben ở tốc độ cực đại lại cũng cực kỳ phức tạp.

Thời ấy, Robben chỉ mới là ngôi sao trẻ, nên chính anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong khi đội bóng cũng không quan tâm đến anh một cách đặc biệt. Chelsea mất Robben, hơn là anh phải ra đi. Sang Real Madrid, Robben cũng có danh hiệu vô địch La Liga trước khi nhanh chóng ra đi. Chỉ ở Bayern Munich (10 năm), Robben mới trở nên rực rỡ nhất.

Các bác sỹ phải tranh cãi vì Robben
Arjen Robben là một trường hợp lạ. Ngay cả các bác sỹ danh tiếng cũng phải tranh luận gay gắt xung quanh vấn đề chấn thương của anh. Robben trở về từ World Cup 2010 với tình trạng mà theo các chuyên gia y tế của Bayern Munich là đã chấn thương “ở mức độ khủng khiếp”, trong khi các bác sỹ của ĐT Hà Lan lại khẳng định là “không có vấn đề gì”. Và hai bên đã suýt lôi nhau ra tòa!

Tỷ lệ thắng tuyệt vời
Trong thời gian khoác áo Chelsea, Arjen Robben có tỷ lệ thắng lên đến 82% - cao nhất Premier League, và hơn rất xa so với người kế tiếp (72%). Đấy là số liệu thống kê ở những cầu thủ đã thi đấu trên 50 trận ở Premier League. Mãi đến gần đây, mới xuất hiện một cầu thủ có tỷ lệ thắng cao hơn Robben: Ederson (Man City) với tỷ lệ thắng 84% tính đến cuối năm 2018. Nhưng Ederson còn đang thi đấu và tỷ lệ thắng cuối cùng của anh có thể sẽ khác.

18. Rất ưng Arjen Robben, HLV Alex Ferguson của M.U hỏi mua với giá 7 triệu bảng. PSV trả lời: giá ấy chỉ mua được chiếc áo có chữ ký Robben! Ngay lập tức, Chelsea của Roman Abramovich chào giá cao hơn gấp gần 3 lần: 18 triệu bảng. Và Robben thuộc về Chelsea.

XEM THÊM

5 cầu thủ vô duyên với giải cầu thủ Ngoại hạng Anh hay nhất năm

Những bản hợp đồng 'hàng rẻ chất lượng cao' ở Ngoại hạng Anh

Top 5 vòng đấu cuối kịch tính nhất lịch sử Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x