Rooney tiết lộ bí mật về 'Fergie time', thừa nhận siêu phẩm vào lưới Man City chưa phải là bàn ấn tượng nhất

Thanh Sơn
22:16 ngày 19-04-2020
Được nhiều người nhớ đến với pha làm bàn theo kiểu "xe đạp chổng ngược" làm cháy lưới Man City, song chính tiền đạo Wayne Rooney lại khẳng định siêu phẩm này không phải là pha lập công đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh.
Rooney tiết lộ bí mật về 'Fergie time', thừa nhận siêu phẩm vào lưới Man City chưa phải là bàn ấn tượng nhất

Covid-19 tàn phá bóng đá

Rooney hiện chỉ chơi bóng ở Championship cho Derby County. Hồi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, cầu thủ 34 tuổi người Anh này từng có nhiều năm cống hiến cho Man United (từ năm 2004 đến 2017). Tuy  giờ không còn là người của M.U, Rooney vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Quỷ đỏ với 253 pha lập công trong 559 trận.

Được hỏi về bàn thắng ấn tượng nhất mà Rooney từng ghi, "gã Shrek" mới đây cho biết: "Nếu nói về bàn thằng yêu thích nhất thì tôi luôn nhắc đến cú "cắt kéo" tuyệt hảo ở trận derby Manchester, nhưng xét về độ ấn tượng thì đó lại là bàn thắng có lẽ ít người nhớ đến".

"Phải nhấn mạnh ngay từ đầu rằng ở đây chúng ta đang bàn về độ tinh xảo, tính đồng đội, cách di chuyển, kiểm soát bóng và thời gian thực hiện bàn thắng. Tổng hợp tất cả những tiêu chí ấy thì tôi chỉ có thể nói về bàn thắng ghi được vào lưới Wigan vào năm 2009 mà thôi".

"Hôm ấy, khi đón quả tạt từ cánh phải của Rafael, tôi đã chờ đúng đến thời điểm hoàn hảo để chạy cắt mặt trung vệ đối phương và đưa bóng vào lưới. Ở pha bóng đó, thủ môn của Wigan đơn giản là không có cơ hội cản phá".

Được hỏi về bài học bổ ích nhất từng học được, Rooney cũng chia sẻ thêm: "Lời khuyên tốt nhất dành cho tôi đến từ Sir Alex. Khi ông ấy bảo rằng tôi thi đấu quá nhiệt tình, ban đầu tôi cũng bất ngờ với ý kiến đó. Tôi không hiểu tại sao Sir Alex lại nói vậy. Chẳng lẽ HLV lại không muốn cầu thủ hoạt động tích cực à?".

"Tuy nhiên, quả thật là trong các trận đấu tôi thường cố gắng cháy hết mình trong suốt cả 90 phút nên thường bị hụt hơi vào 10 phút cuối cùng. Sir Alex thì lại muốn các tiền đạo của ông ấy giữ lại một ít năng lượng, bởi cơ hội giành chiến thắng có khi chưa xuất hiện trong 90 phút đầu tiên. Đó là lý do tại sao ở M.U có khái niệm Fergie time để nói về vô số những bàn thắng diễn ra vào thời khắc cuối", Rooney kết luận.

XEM THÊM

Người cũ M.U cảnh báo De Ligt chớ rời Juve để sang Old Trafford

Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry

Pogba từng suýt choảng nhau với đồng đội 'sớm nở tối tàn' ở M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sau Mane, đến lượt Salah khiến Liverpool 'mát mặt' trong đại dịch Covid-19 Sau Mane, đến lượt Salah khiến Liverpool 'mát mặt' trong đại dịch Covid-19

    Do giải Ngoại hạng Anh đang tạm nghỉ vì những lo ngại liên quan đến Covid-19, tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đang không có cơ hội duy trì thói quen ghi bàn. Dù vậy, mới đây anh vẫn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bằng hành động mang đầy tính nhân văn.

  • Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'? Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'?

    Cách đây 4 năm, Arsenal từng suýt chiêu mộ tiền vệ N'Golo Kante từ Leicester City. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại chuyển hướng sang mục tiêu Granit Xhaka để bây giờ phải nhận "trái đắng".

  • Ian Wright, từ đáy xã hội đến ngôi sao tại Arsenal Ian Wright, từ đáy xã hội đến ngôi sao tại Arsenal

    Nếu sinh ra ở thời đại này, Ian Wright sẽ không có cơ hội làm lại. Cho tới khi 22 tuổi, ông vẫn chưa biết bóng đá chuyên nghiệp là gì và thậm chí còn có một tiền án trong lý lịch. Và cũng chính vì xuất phát điểm ấy, thành công của Wright càng được người đời ghi nhớ, như một trong những tấm gương vượt khó truyền cảm hứng kinh điển với các thế hệ sau

  • Cầu thủ Chelsea chỉ chấp nhận giảm 10% lương Cầu thủ Chelsea chỉ chấp nhận giảm 10% lương

    Dù vẫn còn đang đàm phán nhưng nhiều khả năng các cầu thủ Chelsea sẽ không vì tình hình tài chính của CLB mà chịu cắt giảm nhiều hơn 10% lương trong 4 tháng tới.

  • Đâu là đội bóng đáng xem nhất lịch sử Premier League? Đâu là đội bóng đáng xem nhất lịch sử Premier League?

    Lịch sử Premier League chứng kiến rất nhiều đội bóng xuất sắc khiến NHM không thể nào quên. Vậy đâu là đội bóng đáng xem nhất mọi thời đại của giải Ngoại hạng Anh?

  • Lukaku tuyên bố không bao giờ trở lại Ngoại hạng Anh Lukaku tuyên bố không bao giờ trở lại Ngoại hạng Anh

    Tiền đạo đang khoác áo Inter Milan, Romelu Lukaku khẳng định anh khó có thể trở lại giải Ngoại hạng Anh thi đấu trong tương lai, sau khi đã trải qua những ngày tháng không thực sự hạnh phúc tại Chelsea và Man United.

  • Sir Alex Ferguson tuyển mộ Saha theo cách không giống ai Sir Alex Ferguson tuyển mộ Saha theo cách không giống ai

    Theo tiết lộ của Gary Neville thì đấy là lần hiếm hoi trong sự nghiệp huấn luyện, Alex Ferguson phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Ông đã tham khảo ý kiến của các cầu thủ trước khi mua tiền đạo Louis Saha hồi năm 2004.

  • Charlie Scott & hành trình trầm cảm của người bị M.U chối bỏ Charlie Scott & hành trình trầm cảm của người bị M.U chối bỏ

    Charlie Scott, người từng có 14 năm gắn bó với Man United, từng là trụ cột ở đội U23 và là đồng đội lâu năm của Marcus Rashford, chia sẻ với tờ The Athletic về hành trình đi tới tuyệt vọng, thậm chí trầm cảm, sau khi bị loại khỏi Man United.

  • Cần lắm những 'Chu Bá Thông bóng đá' trong lúc này Cần lắm những 'Chu Bá Thông bóng đá' trong lúc này

    Tuy già mà vẫn ham chơi như con nít, nên nhân vật Chu Bá Thông trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung có ngoại hiệu là Lão Ngoan Đồng. Mà lão mê đúng một môn: võ thuật. Bị nhốt trên Đào hoa đảo suốt hơn chục năm, lão Chu chịu sao cho thấu cái sự buồn tẻ? Lão bèn chơi trò... tự đánh mình.

  • Khóc dở mếu dở vì Premier League kết thúc muộn Khóc dở mếu dở vì Premier League kết thúc muộn

    Việc mùa giải Premier League không thể khép lại vào ngày 30/6 khiến nhiều cầu thủ và CLB rơi vào cảnh khóc dở mếu dở. Bởi theo tính toán, có tới 57 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới. Vậy họ phải làm gì với tình huống này?

  • Premier League trở lại vào ngày 13/6 Premier League trở lại vào ngày 13/6

    Hôm thứ Sáu (17/4) vừa qua, 20 đội ở Premier League 2019/20 lại vừa họp trực tuyến để bàn về số phận mùa này. Một số giải pháp vừa được đưa ra. Đáng chú ý, các CLB dự định trở lại tập luyện từ ngày 18/5 và mùa giải trở lại vào ngày 13/6. Sẽ không thể có chuyện khép lại mùa bóng trước ngày 30/6.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x