Trận đấu mở màn mùa giải mới đã không diễn ra như mong đợi của vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Ruben Amorim sau cơn sốt chi tiêu mùa hè. Amorim đã cho Altay Bayindir bắt chính thay Andre Onana trong khung thành, khi MU tiếp đón Arsenal trên sân nhà. Sự thay đổi này đã gây ra thất bại cho MU khi Bayindir phán đoán sai một quả phạt góc dưới áp lực của William Saliba và đấm bóng về phía lưới nhà ở phút 13. Quả bóng bay đến đúng vị trí mà Calafiori băng vào và anh dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã thi đấu rất năng nổ khi đoàn quân của Amorim nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng lại bỏ lỡ một số cơ hội nguy hiểm và không thể gỡ hòa. Chung cuộc, MU phải chấp nhận thua đau 0-1 trước Arsenal sau 90 phút thi đấu.
Cùng đó, Amorim đã lập một kỷ lục tai hại sau trận thua 0-1 kể trên trên sân nhà trước Arsenal. Cụ thể, đây là trận thua thứ 15 trong 28 trận ông dẫn dắt Quỷ đỏ kể từ khi tiếp quản vào tháng 11 năm ngoái. Amorim trở thành HLV thua 15 trận nhanh nhất tại Premier League với một đội bóng không phải "tân binh", kể từ trường hợp của Paul Hart ở Portsmouth năm 2009.
Ruben Amorim cũng đã giải thích lý do loại Andre Onana khỏi đội hình Manchester United trong trận đấu với Arsenal giữa lúc tương lai của thủ môn này đang bị đặt dấu hỏi. Amorim xác nhận Onana đã bình phục chấn thương, nhưng các cầu thủ khác đã thể hiện tốt trong giai đoạn tiền mùa giải. Và huấn luyện viên của MU đã quyết định chọn Bayindir.