
Man United đang đứng trước một ngã rẽ quen thuộc nhưng đầy rủi ro. Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, Solskjaer bất ngờ nổi lên như một ứng viên cho vai trò HLV tạm quyền. Theo truyền thông Anh, MU dự kiến sẽ có buổi làm việc với cựu tiền đạo người Na Uy vào thứ Bảy, mở ra khả năng ông trở lại Old Trafford chỉ hơn ba năm sau ngày bị sa thải.
Tuy nhiên, Alan Shearer, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ. Với ông, việc MU quay lại với Solskjaer là một quyết định “rất kỳ lạ”.
“Tôi hiểu nếu họ chọn Darren Fletcher hay Michael Carrick cho vai trò tạm quyền. Nhưng quay lại với một người đã bị sa thải thì thật khó hiểu. Ole có mối liên hệ đặc biệt với CLB, từng làm tốt khi tạm quyền, nhưng MU đã sa thải ông ấy vì có lý do”, Shearer nhấn mạnh.
Shearer cũng cho rằng việc Amorim mất ghế là điều khó tránh. Theo ông, phát biểu công khai chỉ trích lãnh đạo sau trận gặp Leeds đã đặt HLV người Bồ Đào Nha vào thế không thể cứu vãn: “Trong bất kỳ công việc nào, khi bạn công khai chỉ trích sếp, bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Amorim hiểu rõ điều đó”.

Vấn đề, theo Shearer, không nằm ở việc ai ngồi ghế tạm quyền, mà là căn bệnh mang tính hệ thống của MU. Ông cảnh báo Quỷ đỏ cần đặc biệt cẩn thận để không lặp lại “cái bẫy quen thuộc”: HLV tạm quyền làm tốt, rồi được giữ lại dài hạn mà không có một chiến lược rõ ràng.
“Họ cần một nhân vật lớn, đủ cá tính và quyền lực để thực sự điều hành CLB. Nhìn vào Villa, Man City hay Arsenal, thành công của họ đều gắn liền với quyền lực tập trung vào HLV”, Shearer phân tích.
Ở góc độ chuyên môn, Shearer không mấy lạc quan về tương lai gần của MU. Dù đang xếp thứ 7 và chỉ kém top 4 khoảng cách 3 điểm, nhưng ông cho rằng Quỷ đỏ thực chất chỉ là một đội bóng tầm trung khá: “Tôi không nghĩ họ sẽ khá hơn nhiều. Có thể cầu thủ trở lại sau AFCON, có thể bớt chấn thương, nhưng MU hiện tại chỉ xứng đáng vị trí thứ 7 hoặc 8”.
Theo Shearer, trách nhiệm không thể chỉ đổ lên đầu HLV hay cầu thủ. Đó là thất bại tập thể, từ khâu bổ nhiệm, sa thải cho tới định hướng chiến lược. “Họ chọn Amorim, ép ông ấy đến sớm, rồi lại sa thải. Có quá nhiều quyết định sai lầm”, Shearer kết luận, đồng thời cho rằng MU nên chờ đến cuối mùa để bổ nhiệm HLV dài hạn, khi nhiều tên tuổi lớn có thể xuất hiện trên thị trường.
Quay lại với Solskjaer có thể mang lại cảm giác quen thuộc. Nhưng với MU lúc này, sự quen thuộc ấy có thể đồng nghĩa với việc tiếp tục giẫm chân tại chỗ.






_m.jpg)















