Soi kèo ngày 17/11: Xỉu hiệp 1 trận italia - Bồ Đào Nha

Tỷ lệ tổng số bàn thắng trận Italia - Bồ Đào Nha là 2 hoặc 2 1/4, nói chung rất khó lựa chọn tài hay xỉu. Có một gợi ý tốt hơn cho NHM, đó là việc tin hiệp 1 của cuộc so tài này sẽ khép lại với tỷ số 0-0.
ĐT Italia có truyền thống chơi chậm rãi trong hiệp đầu, đặc biệt là ở các trận chính thức. Ngoài chuyện hàng công ĐT Italia chưa được sắc bén như trông đợi, thói quen nhập cuộc thận trọng là lý do rất nhiều trận đấu của Azzurri chấm dứt 45 phút đầu với tỷ số 0-0. Có đến 5/6 trận đấu gần nhất của ĐT Italia ở các giải đấu chính thức khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng. 

5/7 lần đối đầu gần nhất giữa Italia và Bồ Đào Nha cũng chấm dứt hiệp 1 với tỷ số 0-0, bất kể chính thức hay giao hữu. Dù Bồ Đào Nha hay chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng đây là trận đấu diễn ra trên đất Italia, Seleccao không có Cristiano Ronaldo sẽ khó tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp nhất định ở thời gian đầu. 


Tỷ lệ tổng số bàn thắng hiệp 1 của trận cầu đêm nay chỉ là 3/4, nghĩa là nếu đặt niềm tin vào cửa xỉu hiệp 1 thì chỉ khi tỷ số 0-0 được duy trì cho đến giờ nghỉ, NHM mới có được niềm vui. Đó rõ ràng là một lựa chọn có độ phiêu lưu nhất định. Nhưng do tính chất của trận Italia - Bồ Đào Nha khá quan trọng, có tác động lớn đến việc đội nào đi tiếp nên không nhiều khả năng trận đấu sẽ có bàn thắng sớm, nhất là khi đội cửa trên Italia không giỏi tấn công. 

Nếu đã thực sự “kết” khả năng hiệp 1 không có bàn thắng, NHM hoàn toàn có thể suy luận thêm những cửa khác nữa. Thứ nhất, có thể cân nhắc chọn cửa hòa theo châu Âu trong hiệp 1 với tỷ lệ cược tham khảo 1,91 (đặt 1 ăn 1,91), như vậy NHM vẫn sẽ được ăn mừng nếu hiệp 1 chấm dứt với tỷ số hòa 1-1 hay 2-2 (dù khả năng hòa có bàn thắng trong hiệp 1 không nhiều). Thứ nhì, nếu tin chắc 45 phút đầu không có bàn thắng, NHM cũng có thể đặt niềm tin vào tỷ số đúng 0-0 trong hiệp 1 (1H Correct Score), với tỷ lệ cược tham khảo 2,33.

Việc đặt niềm tin vào tỷ số 0-0, dù chỉ gói gọn trong 45 phút đầu sẽ gây tâm lý khó chịu nhất định cho NHM khi cứ phải cổ vũ trận đấu… không có bàn thắng. Nhưng đó mới là lúc thể hiện bản lĩnh và thần kinh thép của NHM!

Malaga thắng hiệp 1, thắng cả trận
Malaga chấp Gimnastic 1 1/4 trái bóng. Đây là bóng chấp khá khó chơi, nhất là ở giải hạng dưới, vì thế trận này có một gợi ý hấp dẫn hơn cho NHM, đó là lựa chọn Malaga thắng trong hiệp 1 và thắng chung cuộc.


Kèo châu Âu truyền thống có 3 cửa chủ nhà thắng (H), Hòa (D) và khách thắng (A). Còn loại cược trong bài viết này là cược đồng thời kết quả hiệp 1 và kết quả chung cuộc. 

Có tới 9 cửa của loại cược này: HH, HD, HA, DH, DD, DA, AH, AD và AA. Chữ cái đứng trước tương ứng với kết quả hiệp 1, chữ đứng sau tương ứng với kết quả chung cuộc. Ví dụ khi chọn HH, nghĩa là đội chủ nhà thắng hiệp 1 và chủ nhà thắng cả trận.


Malaga chính là đội đá sân nhà hay nhất ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha mùa này, toàn thắng cả 6 trận. Trong 5 trận sân nhà gần đây, Malaga đã 4 lần chấm dứt hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn, tương ứng với cửa HH. Trận còn lại gặp Albacete, Malaga thắng 2-1 nhưng hòa 0-0 trong hiệp 1, ứng với cửa DH. 

Lăn tăn lớn nhất là việc Malaga có thắng nổi trong hiệp 1 không. Gimnastic đã thua trong hiệp 1 ở 5/7 trận sân khách gần đây. Malaga đủ sức dẫn bàn trong hiệp 1 và giành 3 điểm chung cuộc đêm nay!

Trận Serbia - Montenegro sẽ về xỉu
6/8 trận chính thức gần đây của Serbia và 5/6 trận gần nhất của Montenegro đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Dù Serbia có thực lực được đánh giá cao hơn Montenegro rất nhiều, nhưng Serbia không giỏi khi đá cửa trên, lại thường hay rơi vào thế trận bế tắc. Trận này sẽ khép lại với số bàn thắng nhỏ hơn 2 1/4.

Thổ Nhĩ Kỳ thắng theo kèo châu Á


Do lợi thế sân nhà, Thổ Nhĩ Kỳ chấp Thụy Điển 1/4 trái bóng. Thổ Nhĩ Kỳ thường mang lại niềm vui cho những người ủng hộ khi thắng 5/9 trận sân nhà gần đây theo kèo châu Á. Trong khi đó, Thụy Điển thua tới 4/5 trận gần đây theo kèo châu Á. Đội bóng Bắc Âu chơi sân khách cũng kém thuyết phục khi thua 5/8 trận gần đây theo kèo châu Á. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thắng đêm nay.

Tài trận Corinthians - Vasco da Gama
Cả 9 trận sân nhà gần đây của Corinthians và 9/10 trận vừa qua của Vasco da Gama đều có 2 bàn thắng trở lên. 6 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên có đến 23 lần lưới rung, trung bình gần 4 bàn/trận, 5 trận có 2 bàn trở lên. Với tỷ lệ tổng số bàn thắng chỉ là 2, trận này sẽ không quá khó khăn để NHM được chứng kiến 2 bàn thắng, rồi ngồi đợi bàn thứ ba.

Trận Zaragoza - Mallorca hiếm muộn bàn thắng
6/7 trận gần đây của Zaragoza chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Mallorca có tới 13/14 trận chính thức gần nhất trên sân khách chấm dứt với kịch bản xỉu bàn thắng, kết quả từ lối chơi quá thận trọng khi xa nhà. Thật khó để chứng kiến cuộc so tài đêm nay giữa đôi bên vượt quá 2 ¼ bàn thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x