Son yêu M.U, khó cặp sao K-pop

HẠNH NGUYỄN
09:00 ngày 30-08-2015
Chuyển từ Leverkusen sang Tottenham với mức phí 30 triệu euro, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất từ trước tới nay. Hành trình của Son đầy màu hồng, trừ việc anh chưa được khoác áo đội bóng ruột M.U và dở dang chuyện hẹn hò với ca sỹ Minah xinh đẹp.
Son yêu M.U, khó cặp sao K-pop
TÌNH VỪA ĐẾN ĐÃ VỘI ĐI
Mới 23 tuổi, Son đã có 44 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc, đã có 5 năm tỏa sáng ở Bundesliga cùng Hamburg và Leverkusen. Giờ Son lại được sang Premier League khoe tài theo bản hợp đồng đắt giá kỷ lục dành cho một cầu thủ châu Á. Thành công trên sân cỏ đến quá nhanh, quá sớm với tân binh 30 triệu euro của Tottenham. Song đường tình duyên của anh thì chưa được “son” như đường sự nghiệp.
Son rời Hàn Quốc, sang Đức thi đấu khi mới 18 tuổi. Anh tạm chưa tính tới chuyện yêu đương để tập trung cho nghiệp quần đùi áo số. Khi đã thành danh, Son tự thưởng cho mình chuyện tình đẹp như mơ. Chỉ tiếc rằng giấc mơ yêu đương chỉ vừa thành hiện thực đã vội tiêu tan.

Tháng 7 năm ngoái, dư luận xứ Kim chi xôn xao với tin đồn Son hẹn hò cùng ngôi sao K-pop, Bang Minah. Nữ ca sỹ xinh đẹp này ít hơn Son 1 tuổi và là thành viên của nhóm nhạc Girl’s Day được giới trẻ châu Á rất hâm mộ với nhiều “hit” như: “Twinkle Twinkle”, “Expectation”, “Female President”, “Something”, “Darling” và “Ring my Bell”. Minah là giọng ca chính của Girl’s Day.

Ban đầu, người đại diện của công ty quản lý cho Girl’s Day, Dream Tea Entertainment phủ nhận chuyện Minah trao gửi trái tim cho Son. Nhưng trước hàng loạt hình ảnh hẹn hò tình tứ ở Seoul giữa Son và Minah xuất hiện trên các mặt báo, phía Dream Tea Entertainment phải lên tiếng xác nhận tin đồn kể trên đúng sự thật.


Các fan đua nhau chúc mừng Son và Minah trở thành cặp đôi hoàn hảo mới nhất của 2 làng thể thao và showbiz trên xứ Kim chi. NHM Đức cũng hân hoan với việc giới WAGs Bundesliga được bổ sung một bóng hồng đẹp sắc, thơm hương.

Nhưng đến giữa tháng 10 năm ngoái thì Son và Minah đường ai nấy đi. Cả hai viện cớ quá bận bịu với sự nghiệp riêng của mình nên không có thời gian cho chuyện hẹn hò. Son phải tập trung tập luyện và thi đấu cùng Leverkusen. Còn Minah bận tập tành và lưu diễn cùng Girl’s Day. 

Giờ mang sức ép của bản hợp đồng đắt giá kỷ lục trên vai và vừa chân ướt chân ráo gia nhập sân chơi Premier League, chắc Son càng ngại nghĩ tới chuyện yêu đương.

Son Heung-min hồi còn hẹn hò với ca sỹ Bang Minah

YÊU M.U, NHƯNG KHÔNG VỘI ĐẾN M.U
Son đã cập bến White Hart Lane. Nhưng Old Trafford mới là điểm đến trong mơ với anh. Trả lời phỏng vấn trên trang uefa.com hồi tháng 3 năm nay, Son thổ lộ M.U chính là CLB anh hâm mộ nhất. Anh yêu M.U từ hồi ngôi sao đồng hương của anh, Park Ji-sung còn khoác áo Quỷ đỏ.

Ngoài đàn anh Park, Son còn rất ngưỡng mộ 2 cựu sao khác của M.U là Cristiano Ronaldo và Ruud van Nistelrooy. Anh đã may mắn thỏa nguyện được chơi bóng cùng thần tượng Van Nistelrooy một mùa (mùa 2010/11 tại Hamburg). Song có lẽ giấc mơ lớn nhất của Son là một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình chiếc áo đỏ mà Park, CR7 và Van Nistelrooy từng khoác.

Thực ra đã có tin đồn M.U muốn đưa Son về Old Trafford từ cách đây 2 năm. Nhưng một người bạn của Son tiết lộ hồi ấy anh chưa sẵn sàng. Son yêu M.U, nhưng không vội vàng tìm đường tới Old Trafford chỉ để làm dự bị hạng sang, hay chỉ để phục vụ nhu cầu bán áo, hút quảng cáo của Quỷ đỏ. 

Son quan niệm yêu là phải luôn được cháy hết mình vì tình yêu. Yêu Minah mà không có thời gian cho nhau thì đành nghỉ. Yêu M.U mà chưa đảm bảo được suất đá chính, nếu về Old Trafford thì cứ tạm để yêu xa.

Những bí mật của Son
- Thân phụ Son Woong-jung của anh là cựu tuyển thủ Hàn Quốc.
- Mê nhạc K-pop và hip hop.
- Ở Leverkusen, thân nhất với Hakan Calhanoglu, Bernd Leno và Karim Bellarabi.
- Ngại đối đầu nhất trên sân: Jerome Boateng và Philipp Lahm.
- Đặc biệt khoái đồ nướng Hàn Quốc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x