
Man United đang phải đối mặt với cơn đau đầu lớn về lực lượng trước cuộc chạm trán Newcastle, khi đội trưởng Bruno Fernandes và tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đều gặp vấn đề chấn thương. Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Ruben Amorim trong bối cảnh lịch thi đấu giai đoạn lễ hội diễn ra với mật độ dày đặc.
Bruno Fernandes buộc phải rời sân ngay sau hiệp một trong trận thua Aston Villa. Các đánh giá ban đầu cho thấy tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng và chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 1 tới. Nếu điều này trở thành sự thật, MU sẽ mất thủ lĩnh quan trọng nhất nơi tuyến giữa trong nhiều trận đấu then chốt.
Trường hợp của Kobbie Mainoo cũng không mấy khả quan. Tiền vệ sinh năm 2005 đang gặp chấn thương bắp chân và không kịp bình phục để đối đầu Newcastle. Dù chấn thương này không quá nghiêm trọng, Mainoo nhiều khả năng chỉ có thể tái xuất vào đầu năm mới, qua đó lỡ cơ hội tận dụng khoảng trống mà Bruno Fernandes để lại.

Tình hình càng trở nên phức tạp với HLV Amorim khi MU là một trong hai đội hiếm hoi phải thi đấu vào ngày Boxing Day. Quỹ thời gian nghỉ ngơi ngắn khiến khả năng hồi phục của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể. Chưa kể, Amad, Noussair Mazraoui và Bryan Mbeumo đều đang vắng mặt do tham dự CAN, buộc Amorim phải xoay tua đội hình trong thế bị động.
Ở hàng thủ, MU đón nhận đôi chút tín hiệu tích cực. Matthijs de Ligt đang tiến gần ngày trở lại sau chấn thương lưng, dù chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận gặp Newcastle. Trung vệ người Hà Lan có thể tái xuất trong trận gặp Wolves vào ngày 30 tháng 12. Tương tự, Harry Maguire cũng sắp bình phục chấn thương đùi, nhưng trận đấu sắp tới đến quá sớm với anh.
Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự ở cả ba tuyến, MU bước vào trận gặp Newcastle với không ít nỗi lo. Việc Bruno Fernandes và Mainoo đồng loạt vắng mặt có thể khiến đội chủ sân Old Trafford gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, đặc biệt khi lịch thi đấu vẫn chưa hề dễ thở trong những tuần tới.
















_m.jpg)





-ngay-25-12-20.jpg)


