Tiền đạo Harry Kane (Tottenham): 'Tôi muốn chứng tỏ mình giỏi nhất'

2018 có thể xem là một năm phi thường của Harry Kane. Anh tỏa sáng dưới màu áo Tottenham ở cả sân chơi trong nước lẫn châu lục. Ở cấp độ ĐTQG, Kane dẫn dắt Tam sư vào đến bán kết World Cup, còn bản thân ẵm giải Vua phá lưới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Telegraph, Kane chia sẻ về thành công trong năm qua cùng mục tiêu ở năm mới 2019.
Tiền đạo Harry Kane (Tottenham): 'Tôi muốn chứng tỏ mình giỏi nhất'
World Cup không thể quên

PV: Chào Harry Kane, 2018 là một năm thành công rực rỡ với cá nhân anh. Đâu là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong một năm qua?

- Harry Kane: World Cup 2018 là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nghĩ cả đồng đội và NHM cũng vậy. Chúng tôi không chỉ thi đấu tốt mà còn mở ra niềm hy vọng. Mọi người giờ đây đều nghĩ ĐT Anh có thể chơi tốt hơn nữa trong tương lai. Tôi thực sự tin tưởng vào điều đó.

Anh và đồng đội bước vào World Cup 2018 trong sự nghi ngờ. Anh có thể chia sẻ gì về điều này?

- Chúng tôi không được đánh giá cao, sau khi bị loại sớm ở EURO 2016 theo cách đáng quên. Tôi ý thức rất rõ mình cần phải nỗ lực tối đa để lấy lại niềm tin nơi NHM. World Cup là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và nếu chúng tôi tỏa sáng, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về ĐT Anh.


Từ khi nào thì anh cảm nhận được niềm tin của NHM về khả năng thành công của ĐT Anh?

- Sau trận đấu ra quân với Tunisia, chúng tôi đã cho thấy được sức mạnh của mình. Hôm đó, ĐT Anh thi đấu ở Volgograd và tôi lập cú đúp bàn thắng. Toàn đội hôm đó có màn trình diễn tốt, thi đấu kỷ luật và hiệu quả. Qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi biết phản ứng của NHM ở quê nhà và điều đó càng tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội.

ĐT Anh đã gặp nhiều khó khăn ở cuộc chạm trán Colombia tại tứ kết. Song đó cũng là một chiến thắng lịch sử, khi Tam sư đánh bại đối phương trong loạt sút luân lưu. Anh và đồng đội có cảm thấy áp lực ở loạt đấu súng?

- Áp lực là điều không thể thiếu trong bóng đá và quan trọng là bạn thích nghi như thế nào. Ở trận gặp Colombia, không ai trong chúng tôi hoảng hốt khi Yerry Mina ghi bàn gỡ hòa vào thời gian bù giờ. Chúng tôi có kế hoạch B. Nếu trận đấu bước vào loạt sút luân lưu, chúng tôi biết mình có khả năng lớn chiến thắng. Không hề có sự sợ hãi ở ĐT Anh khi đó. Ngay cả khi Jordan Henderson đá hỏng lượt thứ 3, chúng tôi vẫn rất tin vào khả năng chiến thắng. Bầu không khí trong phòng thay đồ sau đó thật tuyệt vời. Chúng tôi đã chứng minh rằng ĐT Anh có thể giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Nhưng World Cup 2018 không chỉ có màu hồng. ĐT Anh đã để lại nhiều luyến tiếc khi không lọt vào chung kết. Anh có thể nói gì về thất bại trước Croatia ở bán kết?

- Chúng tôi đã mở tỷ số từ rất sớm và sau đó tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Thế nhưng, ĐT Anh lại thất bại trong hiệp phụ. Đó là nỗi đau lớn với cá nhân tôi. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy đau khi nghĩ về nó. Thất bại này sẽ là động lực để chúng tôi tiến lên ở EURO 2020 và World Cup 2022.

Thành công nhờ khổ luyện

World Cup 2018 đem về cho anh giải thưởng Vua phá lưới. Tên tuổi Harry Kane cũng được thừa nhận như một tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh có cho rằng sự nghiệp của mình thuận lợi hơn so với thế hệ cầu thủ trước đây của ĐT Anh?

- Những gì mà tôi có được hiện nay đều là thành quả từ sự nỗ lực, chứ không bỗng dưng mà đến. Trong sự nghiệp cầu thủ, có những lối đi khác nhau. Có người sớm được phát hiện, được thừa nhận tài năng và sớm có vị trí cao trong thế giới bóng đá. Tôi thì không được may mắn như vậy. Giai đoạn khởi nghiệp, tôi liên tục bị đưa sang đội khác theo diện cho mượn. Nhưng điều đó không làm tôi nản chí. Tôi xem đó là cơ hội để chứng minh bản thân. Tôi có nhiều cơ hội để học hỏi qua các môi trường khác nhau. Điều đó giúp tôi có cái nhìn toàn diện hơn về bóng đá.


Anh là người luôn nỗ lực, vậy đâu là mục tiêu mà anh hướng đến trong sự nghiệp?

- Cứ sau mỗi nấc thang sự nghiệp, tôi lại muốn mình vươn cao hơn. Việc đề ra mục tiêu giúp tôi quyết tâm hơn để theo đuổi cái đích lớn. Tôi muốn vươn tới đẳng cấp cao nhất. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Đấy dường như là mục tiêu dài hạn. Anh mong muốn sẽ đạt được những gì trong năm 2019?

- Tôi muốn cùng Tottenham đăng quang ở Premier League và tiến sâu tại Champions League. Dĩ nhiên đó là điều hết sức khó khăn nhưng chẳng phải là điều không thể.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi, và chúc anh thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man United đánh bại Newcastle 2-0: Solskjaer đã giành được trái tim quỷ? Solskjaer đã giành được trái tim quỷ?

    Trong trận đấu khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt M.U, Ole Solskjaer vẫn biết cách giúp đội nhà có chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Từng bước, Solskjaer đang làm hồi sinh lối chơi, tinh thần Quỷ đỏ. Xem M.U bây giờ sảng khoái hơn nhiều so với thời Jose Mourinho. Solskjaer đang giành được trái tim, tình cảm của không chỉ học trò, mà cả các CĐV Quỷ đỏ…

  • Vì sao Rashford thăng hoa? Vì sao Rashford thăng hoa?

    Giá trị chuyên môn của Marcus Rashford đã tăng gấp đôi sau khi anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer giải phóng gánh nặng phòng ngự, trở lại với vai trò tiền đạo đích thực. Thành công của Rashford trong các trận đấu vừa qua không chỉ thể hiện ở những pha ghi bàn.

  • Hàng công, bài toán bế tắc của Sarri Hàng công, bài toán bế tắc của Sarri

    Một lần nữa Chelsea lại không thể thắng ở một trận đấu mà họ nên giành chiến thắng. Và một lần nữa, vấn đề đến từ hàng công. Thực tế là đội bóng của Maurizio Sarri có quá ít người biết ghi bàn.

  • Pep hú vía, Klopp nuối tiếc sau đại chiến Man City vs Liverpool Pep hú vía, Klopp nuối tiếc sau đại chiến Man City vs Liverpool

    Trong khi HLV Pep Guardiola hú vía thừa nhận cuộc đua vô địch đã suýt chút nữa đã kết thúc với đội chủ sân Etihad thì Juergen Klopp cho rằng thất bại 1-2 trên sân Etihad hôm 3/1 là kết quả khó chấp nhận.

  • Soi kèo ngày 4/1: Niềm tin đặt vào Leganes Soi kèo ngày 4/1: Niềm tin đặt vào Leganes

    Leganes được Espanyol chấp 1/2 trái bóng. Có rất nhiều lý do để tin rằng lựa chọn Leganes theo kèo châu Á chính là cửa sáng nhất ở loạt trận đêm nay.

  • Spurs sẽ tăng lương gấp đôi cho Eriksen Spurs sẽ tăng lương gấp đôi cho Eriksen

    Hợp đồng của Christian Eriksen đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm. Ngôi sao người Đan Mạch chỉ còn hợp đồng 18 tháng nữa với Tottenham.

  • Hudson-Odoi từ chối gia hạn, xin rời Chelsea Hudson-Odoi từ chối gia hạn, xin rời Chelsea

    Hàng loạt các nguồn tin uy tín đăng tải, tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi vừa đề nghị BLĐ Chelsea cho phép ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Điểm đến tiếp theo của Hudson-Odoi là Bayern Munich.

  • VIDEO: Man City 2-1 Liverpool VIDEO: Man City 2-1 Liverpool

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu giữa Man City vs Liverpool tại vòng 21 Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 2-1 Liverpool Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 2-1 Liverpool

    Mời độc giả bình chon cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 2-1 Liverpool, vòng 21 Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 4/1/2019.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 9): Nếu có thể, hãy để cầu thủ M.U tự đá với nhau Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 9): Nếu có thể, hãy để cầu thủ M.U tự đá với nhau

    Trên thực tế, ai là người đá quả bóng trên sân? Cầu thủ chứ còn ai. Quả bóng là của họ, cái đầu là của họ, đôi chân cũng là của họ, đương nhiên, kết quả cũng phụ thuộc vào họ. Vậy nên, tại sao lại phải cần HLV, khi các cầu thủ đã đủ giỏi?

  • Solskjaer muốn trở thành HLV chính thức của M.U Solskjaer muốn trở thành HLV chính thức của M.U

    Sau 4 chiến thắng liên tiếp khi dẫn dắt M.U, HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn được trở thành HLV chính thức của CLB khi mùa giải 2018/19 khép lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x