Tại sao Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic?

Thạch Long
09:29 ngày 17-07-2021
Đại dịch chưa được khống chế, người dân phản đối, ngán ngẩm, VĐV chán nản trước vô số lệnh hạn chế, nhưng Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra. Tại sao một quốc gia luôn tính toán mọi việc chu toàn như Nhật Bản lại quyết tâm đi nước cờ mạo hiểm thế này?

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã phải bắt giữ một người phụ nữ khi bà này cố gắng dùng một chiếc… súng phun nước để tắt ngọn đuốc Olympic. Sự phản đối của người phụ nữ này đã nói thay tiếng lòng của rất nhiều người Nhật, khi chính phủ xứ sở hoa anh đào bất chấp những nguy cơ về một đợt dịch bùng phát mạnh mẽ sau Olympic, vẫn kiên quyết để kỳ Thế vận hội này diễn ra.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia thì nước chủ nhà Olympic 2020 và Liên đoàn Olympic thế giới (IOC) đang ở trong tình thế không có lựa chọn thứ 2. Olympic bắt buộc phải diễn ra vì những lý do sau:

15,4 tỉ USD

Nếu Olympic không thể diễn ra, số tiền mà nước Nhật đã đầu tư vào kỳ thế vận hội này sẽ trôi xuống biển một cách vô nghĩa. Và chúng ta đang nói tới con số lên tới 15,4 tỉ USD. Đây là số tiền đầu tư kỷ lục cho một kỳ Olympic. Việc giải đấu phải lùi lại một năm cũng đã đội vốn thêm tận 3 tỉ USD.

Ngoài ra thì danh tiếng của một nước Nhật đầy tự tôn sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Các chuyên gia ví von rằng, nếu Olympic không thể diễn ra thì sức tàn phá về kinh tế và danh tiếng đối với Nhật Bản sẽ còn nghiêm trọng hơn cả một thảm họa động đất, sóng thần. 

Jesper Koll, một nhà đầu tư đã sinh sống ở Nhật hơn 30 năm cho biết: “Những thiệt hại về kinh tế sẽ chẳng đáng kể nếu ta biết về những tổn thất về mặt danh tiếng của Nhật Bản.

4 tỉ USD

Vấn đề tiếp theo cũng liên quan đến tiền và lại là một con số không hề nhỏ. 4 tỉ USD sẽ là số tiền mà IOC phải trả lại cho các đơn vị đã mua bản quyền truyền hình Olympic nếu giải đấu không thể diễn ra. Để hình dung về mức độ khủng khiếp của con số này thì nên biết rằng, 4 tỉ USD chiếm tới… 73% doanh thu của IOC trong năm vừa qua.

1,25 tỉ USD

Đài truyền hình Mỹ NBC, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Olympic 2020, đã bán số lượng quảng cáo lên tới 1,25 tỉ USD trước kỳ Thế vận hội 2020. Con số này thậm chí còn cao hơn cả Olympic Rio 2016, giải đấu đã mang về cho NBC 1,62 tỉ USD doanh thu và 250 triệu USD tiền lãi.

15.500

Nếu Olympic không thể diễn ra, cuộc sống của 15.500 VĐV (tính cả VĐV dự Olympic lẫn Paralympics) sẽ chao đảo dữ dội. Để chuẩn bị cho Olympic, hơn 200 quốc gia đã phải đầu tư hàng triệu USD để các VĐV tập luyện. Bản thân VĐV cũng phải trì hoãn vô số kế họach như lập gia đình, vào đại học, sinh con... để tập trung cho Olympic.

Ví dụ được nhiều người nhắc đến nhất trong thời gian gần đây là trường hợp của VĐV đấu kiếm Ryo Miyake. Anh đặt mục tiêu giành Huy chương vàng Olympic, nhưng do giải bị hoãn nên Miyake phải làm thêm nghề giao thức ăn để duy trì cuộc sống và tiếp tục tập luyện.

Không giống như những cầu thủ bóng đá, bóng rổ, bóng chày… nhiều VĐV chơi những môn thể thao không quá phổ biến coi Olympic là tất cả cuộc đời của họ. Nếu giải đấu không thể diễn ra, đừng nói là tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, đến việc duy trì cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng là một vấn đề lớn. “Nếu thành công ở Olympic, các nhà tài trợ, các nhãn hàng sẽ biết tới tôi. Cuộc đời của tôi giữa việc có và không có Olympic sẽ thay đổi hoàn toàn”, VĐV bóng nước Kaleigh Gilchrist tâm sự. 

37%

Đây là số phiếu tín nhiệm mà chính quyền của tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga đang nhận về. “Về mặt chính trị mà nói, Suga có thể sẽ thất bại nếu ông ấy đưa ra quyết định ngừng tổ chức Olympic”, vị giáo sư đang làm việc tại đại học uy tín Temple, ông Jeff Kingston phát biểu. Đối với chính quyền của ông Suga, một kỳ Olympic thành công có thể sẽ lật ngược hoàn toàn cục diện chính trị hiện tại. 

Vì những lý do trên đây, Olympic không thể không diễn ra. 

IOC khen ngợi Nhật Bản
Chủ tịch Liên đoàn Olympic thế giới, ông Thomas Bach vừa khen ngợi Nhật Bản đã chuẩn bị tuyệt vời nhất có thể cho kỳ Thế vận hội gây ra nhiều lo ngại này. “Nhật Bản đã chuẩn bị vô cùng tuyệt vời và nó càng ấn tượng hơn khi công tác chuẩn bị diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh leo thang”, ông Bach nói. IOC cũng khẳng định, trong 11.000 VĐV đến từ 205 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Olympic có tới 85% đã được tiêm vắc xin Covid-19.

Phu nhân Tổng thống Mỹ sẽ dự lễ khai mạc Olympic
Nhà trắng hôm qua đã xác nhận về sự có mặt của đệ nhất phu nhân Jill Biden trong lễ khai mạc Olympic Tokyo sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới đây. Vợ của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic mà không có sự có mặt của người chồng quyền lực. Đây chính là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Jill Biden trên tư cách đệ nhất phu nhân mà không có mặt ông Joe Biden.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x