Roma vỡ trận trước Bayern do chiến thuật ngây thơ

TRÍ CÔNG
09:41 ngày 22-10-2014
Dù giành chiến thắng đậm đà song phía Bayern Munich tỏ ra khiêm tốn. Trong khi đó, bại binh của họ là AS Roma cũng thay nhau nhận lỗi trước khán giả nhà vì thất bại tủi hổ này.
Roma vỡ trận trước Bayern do chiến thuật ngây thơ
Trước khi trọng tài Jonas Eriksson nổi hồi còi khai cuộc, chẳng ai nghĩ đến một chiến thắng dễ dàng đến vậy cho Bayern Munich. AS Roma đang có một khởi đầu rất suôn sẻ ở cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League, với một chiều sâu lực lượng rất đáng nể.

Thế nhưng, khác với nhiều đội bóng có thiên hướng chơi phòng ngự tiêu cực để đạt mục tiêu giành chiến thắng, AS Roma dù mang trong mình phẩm chất Italia vẫn sẵn sàng chơi đôi công với Bayern Munich, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp “tai voi” Champions League.

Lewandowski nâng tỷ số lên 3-0 cho Bayern ở phút 25

Tư tưởng cống hiến một trận cầu đẹp mắt của Roma vô tình khiến họ phải trả một cái giá khá đắt. Bởi phía bên kia chiến tuyến là HLV Pep Guardiola, người xưa nay vẫn mệnh danh là bậc thầy về chiến thuật, có thể bóp nghẹt những đối thủ có ý đồ thích chơi tấn công bạt mạng. 

Kết quả như đã thấy, Bayern đè bẹp Roma tới 7-1, phô diễn sức mạnh khủng khiếp của gã khổng lồ nước Đức. Còn với Roma, thất bại này thực sự đáng buồn. Nhưng nó cũng là liều thuốc để họ bừng tỉnh, nhất là khi con đường hướng đến các mục tiêu mùa này vẫn còn đang ở trước mắt.

Trả lời sau trận đấu, HLV Rudi Garcia của AS Roma, người từng thất bại dưới tay Bayern với tỷ số 1-6 khi còn dẫn dắt Lille 2 năm trước, ngậm ngùi nhận lỗi: “Tôi là người có lỗi lớn nhất trong trận thua này. Chính việc sử dụng sai chiến thuật đã khiến đội bóng thất bại nặng nề. Trong hiệp 2, Roma đã cố gắng vùng lên. Song thủ môn Manuel Neuer đã thi đấu quá xuất sắc” .


Tiền vệ kỳ cựu Daniele De Rossi cũng gửi lời xin lỗi tới các CĐV: “Xin lỗi người hâm mộ Roma. Thất bại này chẳng khác nào mũi dao đâm vào trái tim chúng ta. Chúng tôi biết cả thành phố đã háo hức đón chờ cuộc so tài này. Nhưng Bayern quá mạnh. Họ sở hữu 90% đội hình từng vô địch World Cup 2014”.


Song Rossi vẫn tin tưởng: “Kết quả này sẽ giúp chúng tôi hiểu mình đang ở đâu. Roma vẫn còn cả mùa giải trước mắt. Chúng tôi phải cố gắng hơn ở các trận đấu tiếp theo”.

Phía bên kia chiến tuyến, dù giành chiến thắng đậm đà nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn tỏ ra khá khiêm tốn. Ông thầy người Tây Ban Nha cho biết: “Kết quả này vượt xa mức tưởng tượng của tôi. Bởi khoảng cách chênh lệch giữa hai đội bóng là không quá lớn”.


Pep nhấn mạnh: “Không bao giờ có chiến thuật hay nếu như bạn không có trong tay những cầu thủ giỏi. Thật may, Bayern sở hữu những cá nhân xuất chúng. Đội bóng đã có hiệp 1 tuyệt vời và 10 phút cuối trận đấu hoàn hảo. Nhưng Roma thực sự đáng gờm. Khoảng thời gian đầu hiệp 2 họ đã chơi rất hay”.


Trong khi đó, tiền vệ Arjen Robben chia sẻ: “Chúng tôi đã nghĩ đây là một trận đấu khó khăn. Roma là một đội bóng mạnh. Vì vậy kết quả này là một lời khen cho những cố gắng của Bayern. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. Hãy nhớ, chức vô địch chỉ được quyết định ở tháng 5”. 

VIDEO: Hùm xám nghiền nát bầy sói ngay trên đất Italia


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x