Bảng đấu vừa phải
Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào chiều ngày 19/10. Theo đó, U22 Việt Nam ở cùng bảng B với Malaysia và Lào. Chủ nhà U22 Thái Lan hiện diện tại bảng A với Campuchia và Timor Leste. Trong khi đó, 4 đội gồm Myanmar, Indonesia, Singapore và Philippines nằm tại bảng C.
Có thể thấy, U22 Thái Lan ở bảng đấu dễ dàng nhất khi cả 2 đối thủ đều không xứng tầm về đẳng cấp. Trong khi bảng C được cho là phức tạp hơn cả khi cả Myanmar, Indonesia, Singapore và Philippines không chênh lệch nhiều về trình độ. Hơn thế nữa, bảng đấu này sẽ chứng kiến các đội phải đá nhiều hơn 1 trận. Tính cạnh tranh và phân phối thể lực sẽ tác động không nhỏ lên các đội tại bảng C.
Về phần mình, U22 Việt Nam được đánh giá nằm ở bảng đấu vừa phải. Còn nhớ tại VCK U23 Đông Nam Á cách đây vài tháng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh bại chính đội Lào với tỷ số 3-0, trong hành trình lần thứ 3 lên ngôi vô địch giải đấu. Trong khi đó, Malaysia không mạnh như cấp độ ĐTQG. Lứa cầu thủ này bị loại từ vòng bảng Đông Nam Á cho đến vòng loại châu Á chỉ trong vài tháng vừa rồi.
“Tôi cho rằng đây là bảng đấu vừa sức nhưng không thể chủ quan. Malaysia mạnh về thể lực, Lào đang tiến bộ rõ rệt. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần hiện nay, U22 Việt Nam có cơ hội lớn để đứng đầu bảng. Điều quan trọng, toàn đội phải giữ được sự tập trung và khát khao chiến thắng”, ông Đinh Hồng Vinh - người đã sát cánh với U22 Việt Nam dựa trên tư cách quyền HLV trưởng trong một số đợt hội quân ở năm 2025 chia sẻ.
Thể thức đáng chú ý
Theo quy định, thứ hạng các đội trong bảng sẽ được dựa trên điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp cho đến hiệu số bàn thắng bại. Chỉ đội đứng nhất bảng giành vé vào thẳng vòng bán kết. Đội nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng mới có suất “vé vớt” vượt vòng bảng.
Đây là khác biệt lớn so với các kỳ SEA Games trước. Và thể thức này buộc các đội phải tập trung cao độ qua từng trận, nếu như không muốn bị trả giá ngay từ giai đoạn đầu của cuộc hành trình chinh phục huy chương.
Cũng vì vậy, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh về trận đấu với Malaysia. “Dù kết quả gần đây chưa tốt, nhưng bóng đá Malaysia vẫn rất mạnh ở khâu tổ chức chiến thuật và tinh thần thi đấu. Họ là đối thủ không thể xem thường”, ông Vinh đưa ra quan điểm. Bên cạnh đó, lịch sử SEA Games từng chứng kiến đôi lần “Những chú Hổ Mã Lai” gây bất ngờ cho Việt Nam, đặc biệt tại SEA Games 2009 và 2011.
Cần nói thêm, câu chuyện vượt qua vòng bảng chưa phải là điều mà U22 Việt Nam hướng đến. Bởi sau 1 năm hội quân với nhiều đợt tập trung cùng các giải giao hữu, bên cạnh đó là lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Kim Sang Sik hiển nhiên đặt mục tiêu phải giành tấm Huy chương Vàng SEA Games. Muốn như vậy, ngoài việc vượt qua Malaysia hay Lào ở vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ phải cẩn trọng trước Thái Lan và Indonesia.
“Đó là những ứng viên hàng đầu mà chúng ta cần tôn trọng”, HLV Đinh Hồng Vinh nói. “Nhưng tôi cũng an tâm trước sự tiến bộ từng ngày của U22 Việt Nam - từ tinh thần, ý thức chiến thuật đến khát vọng thể hiện. Nếu giữ được phong độ và niềm tin như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể mơ tới điều lớn lao hơn tại SEA Games sắp tới”.
Trước khi bước vào SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc, tham dự giải giao hữu CFA Team China cùng các đối thủ chất lượng hàng đầu châu lục là Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đây được xem là màn chạy đà hoàn hảo để HLV Kim Sang Sik và trợ lý Đinh Hồng Vinh kiểm nghiệm lực lượng, rèn chiến thuật và giúp các học trò tích lũy kinh nghiệm quý báu trước khi bước vào hành trình chinh phục ngai vàng tại đại hội thể thao khu vực.