Vị trí đó, Henry đã vô địch Ligue 1 với Monaco, World Cup 1998 và EURO 2000 . Anh chạy và rê bóng rất nhiều, nhưng không ổn định và hẻo bàn thắng. Đấy chính là tình trạng của Leao hiện nay. Khi Juve chiêu mộ Henry vào tháng 1/1999, cả hai HLV Lippi và Ancelotti đã để anh đá tiền vệ cánh.
Không ai hình dung Henry chơi xa đường biên. Đôi khi, Carletto thậm chí còn yêu cầu anh bao quát toàn bộ cánh, bố trí anh ở cánh trái trong sơ đồ 3-5-2, hoặc sơ đồ 4-4-2. Đó là một trong số ít những sai lầm rõ ràng của Ancelotti.
Henry đã thất bại và Juve bán cho Arsenal chỉ sau 6 tháng. Ở đó, anh đã gặp Arsene Wenger, vị HLV đã đưa anh vào vòng cấm địa. Chẳng bao lâu sau, số bàn thắng của anh tăng lên gấp bội, biến anh thành một trong những tiền đạo trung tâm xuất sắc và hiệu quả nhất thế giới.
Lập luận rằng Leao có thể trở thành "Henry phiên bản 2.0" khá táo bạo: Leao hiện là một tài năng chưa hoàn thiện, từng là nhân tố quan trọng trong Scudetto mới nhất nhưng không ổn định và gây ức chế. Tuy nhiên, họ có một số điểm tương đồng. Ví dụ như sự chắc chắn về mặt thể lực cho phép anh giữ bóng ngay cả ở giữa vòng cấm, rồi đến khả năng tăng tốc với bóng trong chân và kỹ thuật.
Tóm lại, Leao có nét gì đó giống với Henry. HLV Allegri đã quyết định giao phó Leao vị trí trung phong nhưng liệu cầu thủ này có thể trở thành một tiền đạo trung tâm xuất sắc không? Câu trả lời phụ thuộc vào anh. Leao không nên xem sự thay đổi này là một sự hy sinh, mà là một cơ hội thay đổi hiện trạng.
01h45 ngày 20/10: Milan vs Fiorentina
Đây trước hết là một cơ hội tuyệt vời, bởi vì trong vai trò mới, Leao có thể định hình một tương lai khác. Anh có những phẩm chất thể lực và kỹ thuật để chơi tốt ở vị trí tiền đạo trung tâm. Tất nhiên, những đặc điểm đó vốn không phải là những phẩm chất của một tiền đạo trung tâm cổ điển. Anh không bao giờ có thể trở thành Giroud, và càng không thể trở thành Ibrahimovic.
Anh sẽ cần phải di chuyển nhiều hơn, dành ít thời gian hơn trong vòng cấm địa và tấn công theo một cách khác. Và tất nhiên, Milan sẽ phải xây dựng các pha tấn công, cố gắng tối đa hóa tài năng của Leao và thích nghi với chúng. Đó là một canh bạc liên quan của Leao, Allegri và AC Milan.