Milan "què quặt" lại trông hết vào Balotelli

QUANG MINH
10:58 ngày 18-09-2013
Milan đang gặp quá nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu tiên của mùa giải. Vấn nạn chấn thương hoành hành khiến Rossoneri có sự khởi đầu không thực sự tốt.
Milan "què quặt" lại trông hết vào Balotelli
Sau trận hòa 2-2 trước Torino cuối tuần qua, Milan mất thêm Kaka, Montolivo và Poli do chấn thương (Poli vừa kịp bình phục). Đêm nay, Rossoneri chỉ còn vỏn vẹn "13 cầu thủ" đội một đủ sức khỏe để ra sân trong trận gặp Celtic ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

"Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có 13 cầu thủ đủ sức thi đấu", HLV Max Allegri phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Celtic.

"Zaccardo, Mexes, Zapata là những cầu thủ chắc chắn có mặt ở hàng thủ. Nocerino, De Jong và Muntari sẽ là bộ 3 trên hàng tiền vệ. Trong khi đó, Matri và Balotelli là cặp tiền đạo sẽ ra sân", chiến lược gia người Italia cho biết thêm.

Lúc này, còn 1 vị trí ở hàng phòng ngự và 1 suất trên hàng công đang khiến Allegri "đau đầu" lựa chọn, bởi trong tay ông chỉ còn 4 cầu thủ đủ sức khỏe để ra sân.

Milan đang điêu đứng vì chấn thương

"Ở hàng thủ tôi đang cân nhắc giữa Kevin Constant và Urby Emanuelson, trong khi trên hàng công Valter Birsa và Robinho sẽ cạnh tranh một suất đá chính. Tôi sẽ sớm đưa ra quyết định của mình."

Trong sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2, Allegri đang thiếu một cầu thủ đá ở vị trí hộ công. Robinho là cầu thủ khả dĩ nhất bởi kinh nghiệm của cựu cầu thủ Man City tại sân chơi Champions League rõ ràng là hơn hẳn so với tân binh Valter Birsa, cầu thủ mới thi đấu vỏn vẹn 1 trận trong màu áo Milan và chưa từng biết đến hương vị của giải đấu khắc nghiệt này.

Từ mùa giải trước, Robinho thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu mùa giải mới, Robinho đã phần nào lấy lại được phong độ với bàn mở tỷ số vào lưới Cagliari. Bởi thế, sự vắng mặt của Kaka hay El Shaarawy sẽ là cơ hội để Robinho tìm lại được vị trí của mình.

Bài toán Robinho vẫn chưa thể có được lời giải chính xác. Hiện trạng ở Milan đang có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Từ phong độ các cầu thủ đến vấn nạn chấn thương, tuy nhiên có một ngôi sao mà các Milanista có thể trông mong ở thời điểm này, đó chính là chân sút Mario Balotelli.

Balotelli là niềm hy vọng duy nhất của Milan

Giống như Robinho, Balotelli cũng là một "cậu bé hư" bị Man City hắt hủi. Tuy nhiên, "Super Mario" lại không đánh mất mình như người đàn anh. Trái lại, tuyển thủ Italia hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Milan ở nửa cuối mùa giải trước khi ghi 12 bàn sau 13 trận ra sân. Ở mùa giải mới, Balotelli tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi lập công 2 lần sau 3 trận ra sân. Hồi cuối tuần qua, chính cựu tiền đạo của Inter đã ghi bàn trên chấm 11m ở phút 90+7 qua đó giúp Milan tránh khỏi thất bại trước Torino.

Với hàng loạt những chấn thương của các trụ cột, lúc này Balotelli chính là niềm hy vọng lớn nhất của Rossoneri trong việc tìm kiếm chiến thắng trong trận ra quân tại Champions League 2013/14.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 3 Serie A 2013/14 Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 3 Serie A 2013/14

    BONGDAPLUS gửi tới độc giả 5 pha lập công ấn tượng nhất vòng 3 Serie A 2013/14.

  • Phó chủ tịch Milan: "Kaka đã khóc khi gọi điện cho tôi" Phó chủ tịch Milan: "Kaka đã khóc khi gọi điện cho tôi"

    Phó Chủ tịch Adriano Galliani của Milan vừa lên tiếng khen ngợi Kaka sau khi tiền vệ người Brazil quyết định không nhận lương khi dính chấn thương. Ông cũng nhấn mạnh Kaka đã khóc khi thông báo chấn thương qua điện thoại.

  • Serie A 2013/14 - vòng 3: Milan điêu đứng Serie A 2013/14 - vòng 3: Milan điêu đứng

    Bước ra từ trận hòa Torino 2-2 tại vòng 3 Serie A là một Milan tan hoang vì chấn thương. Thêm Kaka, Montolivo, Poli vào danh sách bệnh binh, đội quân áo đỏ đen sống ra sao những ngày phía trước?

  • "Bệnh binh" Kaka chủ động nghỉ không lương "Bệnh binh" Kaka chủ động nghỉ không lương

    Tiền vệ Kaka sẽ phải rời xa sân cỏ 1 tháng sau khi dính chấn thương trong trận đấu cuối tuần trước, và điều đáng nói là anh chủ động không nhận lương trong thời gian này.

  • BongdaplusTV: Tổng hợp vòng 3 Serie A BongdaplusTV: Tổng hợp vòng 3 Serie A

    Tâm điểm của vòng 3 Serie A là trận Derby Italia giữa Inter Milan và Juventus. Cùng BONGDAPLUS nhìn lại những hình ảnh ấn tượng nhất của các trận đấu tâm điểm vòng 3 Serie A

  • Milan gặp "bão" chấn thương, nguy cơ mất Kaka 1 tháng Milan gặp "bão" chấn thương, nguy cơ mất Kaka 1 tháng

    Trận hòa mà đầy thất vọng vào cuối tuần qua (2-2) đã khiến AC Milan thiệt đơn thiệt kép. Thất bại trong nỗ lực giành trọn 3 điểm thì đã đành, đội bóng áo sọc đỏ đen còn phải chịu tổn thất về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ của họ phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

  • Milan sẽ mắc kẹt vì Kaka? Milan sẽ mắc kẹt vì Kaka?

    Milan đã may mắn giật lại 1 điểm từ tay Torino (hòa 2-2) với 2 bàn thắng của Muntari và Balotelli ở vài phút cuối trận. Nhưng điểm nhấn lớn nhất của cuộc so tài lại là sự có mặt và không có mặt của Kaka, người đã mờ nhạt trong suốt thời gian trên sân.

  • 01h45  ngày 17/9, Parma vs Roma: Ký ức buồn của chủ nhà 01h45 ngày 17/9, Parma vs Roma: Ký ức buồn của chủ nhà

    Parma mới giành 1 điểm/2 vòng đầu, nhưng hy vọng giành chiến thắng đầu tiên của đội bóng vùng Emilia là rất khó khăn, khi họ phải tiếp đón đối thủ kỵ giơ Roma! Parma là đối thủ ưa thích nhất của Roma trong hơn 10 năm qua.

  • Vòng 3 Serie A: Khi Juve biết  tôn trọng Inter… Vòng 3 Serie A: Khi Juve biết tôn trọng Inter…

    90 phút chặt chẽ khép lại với tỉ số 1-1, đó là trận derby d’Italia cân bằng nhất trong nhiều năm qua. Dường như với Juventus, họ cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của đối thủ truyền kiếp.

  • Mario Gomez bị rách dây chằng đầu gối Mario Gomez bị rách dây chằng đầu gối

    Tin xấu với Fiorentina và ĐT Đức khi tiền đạo Mario Gomez bị rách dây chằng đầu gối trong trận hòa Cagliari ở Serie A chiều Chủ nhật.

  • Fiorentina 1-1 Cagliari: Nhạt nhòa sắc tím Fiorentina 1-1 Cagliari: Nhạt nhòa sắc tím

    Chuỗi trận toàn thắng của Fiorentina ở mùa giải năm nay đã dừng lại ở con số 2. Tiếp đón Cagliari trên sân nhà, Fiorentina không tạo ra được thế trận thực sự lấn lướt, kết quả là họ bất lực trong việc giành trọn được 3 điểm từ tay đối phương dù đã ở rất gần với chiến thắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x