Nainggolan và chính sách 'mua đắt bán rẻ' của Inter

Gia Hưng
13:52 ngày 29-06-2019
Radja Nainggolan, người tốn đến 38 triệu euro nhưng không được sử dụng nhiều, là minh chứng rõ ràng cho cách chuyển nhượng bất hợp lý của Inter ở nhiều năm qua. Cách chuyển nhượng của Inter giống như mua chiếc xe hơi hạng sang, rồi bán đi với giá trị sắt vụn.
Nainggolan và chính sách 'mua đắt bán rẻ' của Inter
Hè năm ngoái, Inter mua Nainggolan từ Roma với giá 38 triệu euro. Mức giá này là đắt với một cầu thủ 30 tuổi như Nainggolan. Thực tế, Nainggolan không thể hiện được hết khả năng. Không những dính nhiều chấn thương, anh còn liên tục đi tập muộn, khiến GĐĐH Beppe Marotta phải phạt cảnh cáo. Inter đang muốn đẩy Nainggolan sang Torino theo dạng cho mượn với điều khoản mỗi bên trả một nửa lương cho cầu thủ này. Có thể khẳng định, Nainggolan là thương vụ thất bại của Nerazzurri.

Nhưng đâu chỉ có thế, chính sách chuyển nhượng của Inter còn bất hợp lý ở trường hợp Ivan Perisic và Mauro Icardi. Nếu bán bộ đôi này vào Hè năm ngoái, họ sẽ kiếm được bộn tiền. Perisic đặc biệt “hot” sau khi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết Croatia - Anh ở World Cup 2018 và được Man United theo đuổi trong vài năm. Icardi là Vua phá lưới Serie A mùa trước. Nhưng bây giờ, cả hai đều tụt giá thê thảm. 

Sau vài năm đầu nghèo đói thời chủ tịch Erick Thohir, Inter bắt đầu vung tay quá trán kể từ Hè 2015. Họ chi 36 triệu euro đưa Geoffrey Kondogbia về từ Monaco, biến anh thành cầu thủ đắt giá thứ tư lịch sử CLB. Ngoài ra còn có Stevan Jovetic (13,5 triệu euro), Felipe Melo (4,2 triệu), Eder (9,8 triệu). Sang đến Hè 2016, Inter mua Cristian Ansaldi (9,8 triệu), Gabriel Barbosa (29,5 triệu), Antonio Candreva (22 triệu) và nhất là Joao Mario (40 triệu). Có thể thấy, ngoại trừ Candreva có một giai đoạn ngắn thành công, những cầu thủ còn lại đều gây thất vọng, thậm chí biến thành thứ “của nợ” mà Inter không thể thanh lý. 


Những vụ mua sắm nói trên xuất phát từ ý tưởng của bộ đôi TGĐ Marco Fassone và GĐTT Piero Ausilio. Nhưng trước thời Fassone, Inter cũng làm ăn không tốt. Họ thường bán cầu thủ quá sớm để trở thành huyền thoại ở nơi khác (như Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Clarence Seedorf, Roberto Carlos, Philippe Coutinho, Nicolo Zanilo…) hoặc quá muộn khi họ không còn khả năng sinh lời như Christian Vieri, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Diego Milito.

Nhìn chung, BLĐ Inter xuyên qua nhiều thời kỳ không phải những người giỏi định giá cầu thủ. Họ luôn bán cầu thủ khi giá của họ đã rớt thảm hại vì vấn đề chuyên môn và tuổi tác, hoặc bán cầu thủ ngay khi họ còn ít tên tuổi, chưa đạt giá trị cao. 

Đây là lúc Inter cần một bộ não chuyển nhượng như Giuseppe Marotta. Hy vọng được đặt vào giới chủ Trung Quốc bởi họ ở lại lâu dài mới kéo theo sự đảm bảo cho tương lai của Marotta và các cầu thủ ông này mua về. Chính thời gắn bó với Juventus, Marotta đã sắm cho HLV Conte một bộ khung chiến thắng. Nên nhớ trước đó, với những thương vụ thất bại như Milos Krasic hay Diego, Juve cũng là gã khờ trên thị trường chuyển nhượng.

Đội hình vô địch Champions League chỉ có giá 46,25 triệu euro
Toàn bộ đội hình đá chính trận chung kết Champions League 2010 gặp Bayern của Inter chỉ được bán với tổng số tiền 46,25 triệu euro. Bốn người mang tiền về là Sneijder (giá 7,5 triệu euro; Maicon 3,75; Eto’o 27 và Pandev 8). Còn lại 7 cầu thủ khác chia tay theo dạng chuyển nhượng tự do và giải nghệ, nghĩa là Nerazzurri không hề thu lại được xu nào từ sự ra đi của họ.

88 - Trong 5 đội bóng hàng đầu Serie A, Inter thu về ít tiền nhất từ hoạt động bán cầu thủ trong Hè 2018, chỉ với 88 triệu euro. Milan (88,3 triệu euro), Napoli (103,5), Juventus (108,9) và Roma (149,96) đều có tiền bán cầu thủ cao hơn Inter. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Juventus quyết thanh lý Higuain Juventus quyết thanh lý Higuain

    Mùa giải trước, Higuain thi đấu cho Milan, rồi sau đó là Chelsea theo hợp đồng cho mượn. Hiện tại, hợp đồng mượn của tiền đạo người Argentina đã hết và anh sẽ trở lại Juventus.

  • Juventus ký điều khoản 'lạ' với thủ môn Buffon Buffon ra yêu sách với tân HLV Sarri

    Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon sẵn sàng nhận mức lương thấp tại CLB cũ Juventus, đổi lại, anh sẽ được đảm bảo một số quyền lợi dưới thời tân HLV Maurizio Sarri.

  • Italia phê duyệt Luật Beckham Italia phê duyệt Luật Beckham

    Thượng viện Italia vừa thông qua dự luật "nghị định tăng trưởng", tương tự Luật Beckham từng xuất hiện tại La Liga.

  • De Ligt sẽ nhận lương chỉ sau Ronaldo khi về Juventus Lương De Ligt chỉ sau Ronaldo nếu về Juventus

    Trung vệ Matthijs de Ligt đã chấp nhận đề nghị của Juventus về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá 24 triệu euro mỗi năm, trong đó 1/3 là tiền thưởng về thành tích đạt được.

  • Inter & kế hoạch shopping 200 triệu euro Inter & kế hoạch shopping 200 triệu euro

    Inter đang đứng trước mùa Hè bạo chi nhất trong lịch sử. Nếu hoàn tất các mục tiêu theo đuổi, đội bóng áo sọc xanh-đen sẽ phải chi tới hơn 200 triệu euro.

  • Milan sắp xây xong bộ khung cho HLV Giampaolo Milan sắp xây xong bộ khung cho HLV Giampaolo

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 chưa chính thức mở cửa nhưng bộ khung của Milan thời tân HLV Marco Giampaolo đã được định hình tương đối rõ ràng. Họ sẽ sử dụng hệ thống 4-3-1-2 ở mùa giải mới, đồng thời quyết định giữ lại tiền vệ Suso.

  • Conte khó xử vì Perisic Conte khó xử vì Perisic

    Trái với thái độ dứt khoát khi kiên quyết loại bỏ cựu thủ quân Mauro Icardi khỏi kế hoạch của Inter, HLV Antonio Conte đang rất khó xử vì trường hợp của Ivan Perisic, người từng có vai trò chuyên môn quan trọng thứ hai trong đội.

  • 2 đội bóng thành Milan thống nhất chia tay SVĐ huyền thoại Milan & Inter thống nhất chia tay San Siro huyền thoại

    AC Milan và Inter Milan vẫn sẽ cùng thi đấu ở một sân vận động nhưng là một ngôi nhà mới kề từ mùa 2022/23.

  • Capello: 'De Ligt là trung vệ xuất sắc nhất thế giới' Capello: 'De Ligt là trung vệ xuất sắc nhất thế giới'

    Đến một HLV nổi tiếng như Fabio Capello cũng phải khẳng định cầu thủ mới 19 tuổi Matthijs de Ligt đang là trung vệ đáng xem nhất hiện nay.

  • 5 lý do De Ligt nên đầu quân cho Juventus 5 lý do De Ligt nên đầu quân cho Juventus

    Nhờ thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Ajax, trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax đang là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Chưa biết thông tin De Ligt đang ở rất gần Juventus có chính xác hay không, nhưng có nhiều lý do chứng tỏ cầu thủ này đầu quân cho Bà đầm già thành Turin là hợp lý.

  • Pippo Inzaghi trở lại nghiệp cầm quân ở Serie B Pippo Inzaghi trở lại nghiệp cầm quân ở Serie B

    CLB Benevento xác nhận đã ký hợp đồng 1 năm với HLV Filippo Inzaghi đến tháng 6/2020. Ngoài ra, Inzaghi có thể lựa chọn gia hạn thêm 1 năm tới 2021.

  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x