Còn nhớ sau khi chứng kiến Ronaldo nổi điên vì bị thay ra giữa chừng ở trận Juve thắng AC Milan 1-1 hôm 11/11, cựu HLV CLB Real Madrid là Fabio Capello đã nhận xét về CR7 như sau: "Tôi không thích thái độ của Ronaldo. Những gì anh ta đã thể hiện chẳng đẹp mắt chút nào. Ronaldo cần cho tất cả thấy anh ta có phẩm chất của một nhà vô địch, kể cả lúc rời sân".
"Sự thật ở đây là đã vài năm nay Ronaldo không thể đi bóng vượt qua đối thủ. Hồi còn làm bình luận viên ở Tây Ban Nha, tôi vẫn thấy cầu thủ này làm động tác giả và loại bỏ đối phương".
Quả thật, HLV Capello không sai khi nhận định như vậy, song dường như ông quên mất rằng Ronaldo đã 34 tuổi chứ không còn ở giai đoạn sung sức nhất. Capello nên biết tuy Ronaldo không còn lạm dụng những pha qua người đòi hỏi nhiều tốc độ và thể lực, song anh vẫn có nhiều đóng góp cho Bà đầm già thành Turin.
Điều này được thể hiện rất rõ qua chia sẻ của đồng đội Douglas Costa trên Esporte Interativo: "Kể từ khi Ronaldo chuyển tới Juve, tỷ lệ mỡ trong cơ thể cả đội đã giảm đi đáng kể. Chắc hẳn các bạn cũng thường xuyên thấy Ronaldo cởi trần, sức mạnh của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Khi sát cánh với một đồng đội có thể hình vạm vỡ như thế thì tất cả mọi người cũng đều muốn được như Ronaldo".
Như vậy có thể thấy ngay cả khi không ra sân thì Ronaldo cũng tạo ra được động lực và hiệu ứng tích cực ở Juve. Theo tiết lộ của HLV Maurizio Sarri thì Ronaldo bị đau đầu gối, dây chằng và căng cơ do anh quá nhiệt tình trong tập luyện.
Điều đó chứng tỏ nhiệt huyết của cựu cầu thủ M.U chưa hề giảm sút theo thời gian. Điều quan trọng là khi Ronaldo khỏe mạnh, anh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Chẳng thế mà ở 2 trận đấu mới đây của ĐT Bồ Đào Nha (gặp Lithuania và Luxembourg), anh đã 4 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số.
Cuối tuần vừa rồi, Ronaldo lại vắng mặt ở trận Juve đánh bại Atalanta 3-1. Chi tiết ấy không có nghĩa giờ đây anh đã bị xem như người thừa. Ngược lại, điều đó thậm còn chứng tỏ vai trò không thể phủ nhận của cầu thủ mang áo số 7 trong đội nhình nhà ĐKVĐ Serie A.
Trước hết, cần phải khẳng định Juve sau gần chục năm thống trị giải đấu số 1 xứ sở mỳ ống không thực sự cần đến Ronaldo để chinh phục Scudetto. Họ cần anh đạt 100% phong độ và thể lực để hoàn thành một mục tiêu khác được ưu tiên hơn, đó là vô địch Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1996.
Juve giữ chân Ronaldo chính là để tập trung cho trận đấu quan trọng sắp tới với Atletico ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Đừng quên, Ronaldo vốn là hung thần của đại diện thủ đô Tây Ban Nha. Ở lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tại Turin diễn ra hồi tháng Ba năm nay, anh đã tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Juve lội ngược dòng ngoạn mục (thắng lại 3-0 sau khi để thua 0-2 trên đất Tây Ban Nha).
Tóm lại, đúng là Ronaldo từ lâu đã không còn thực hiện những pha qua người thường thấy, nhưng anh vẫn là tài sản đáng được trân trọng ở Juve. Cầu thủ này tạo ra động lực giúp Higuain, Dybala hay Douglas Costa nỗ lực nhiều hơn để Juve vẫn thu được kết quả tốt ngay cả khi CR7 ngồi ngoài. Riêng ở mặt trận Champions League, anh vẫn đủ tốt để buộc Juventus phải tạo điều kiện tối đa cho mình tỏa sáng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn