Ronaldo lập kỳ tích 60 năm chưa từng có ở tại Juventus

Hồng Duy Hồng Duy
10:03 ngày 05-07-2020
Ở tuổi 35, siêu sao Cristiano Ronaldo cho thấy anh vẫn còn rất đáng sợ với khả năng ghi bàn ấn tượng. Với pha lập công ở trận gặp Torino, Ronaldo còn có riêng cho mình 1 kỷ lục đặc biệt.
Ronaldo cân bằng thành tích của Sivori

Ở cuộc tiếp đón Torino, Cristiano Ronaldo ghi dấu ấn với 1 pha kiến tạo và 1 lần lập công, đóng góp vào chiến thắng 4-1 của Juventus trước Torino. Cá nhân Ronaldo với bàn thắng từ cú sút phạt ở phút 61 đã giúp anh rất nhiều thứ.

Đó là cú đá phạt thành bàn đầu tiên của CR7 tại đấu trường Serie A lẫn trong màu áo Juve. 42 lần thực hiện pha đá phạt hàng rào trước đó trong màu áo "Bà đầm già", Ronaldo đều thất bại. Bao gồm 11 cú đá bị thủ môn đối phương chặn đứng, 26 cú đá tìm đến hàng rào, 4 đi thiếu chính xác và 1 chạm xà ngang.

Ronaldo sút phạt đẳng cấp tung lưới Torino

Ngoài ra, Ronaldo có được bàn thắng thứ 25 sau 26 lần ra sân tại Serie A 2019/20 và nhờ đó, CR7 đã phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn nửa thế kỷ tại CLB này. Người gần nhất ghi được 25 bàn trong 1 mùa giải Serie A cho Juventus là Omar Sivori, từ mùa giải 1960/1961.

Kể từ đó tới nay, Juventus dù sở hữu trong tay rất nhiều chân sút cự phách như Alessandro Del Piero, Roberto Baggio và Michel Platini... nhưng chẳng ai cân bằng được kỷ lục của Sivori.  Với 8 trận đấu và phong độ cao hiện tại, Ronaldo hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục này.

Mối quan hệ Sarri và Ronaldo đã cải thiện?

Cũng ở trận đấu trên, hình ảnh HLV Maurizio Sarri đã nói gì đó với Ronaldo trong thời gian 2 đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp đã được camera quay lại. Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha có vẻ phớt lờ xen lẫn chút khó chịu, thậm chí còn lắc đầu khi nghe chỉ đạo từ Sarri. 

Tuy nhiên, HLV Sarri sau trận đã nói về việc Ronaldo hạnh phúc thế nào khi bày tỏ với ông về bàn thắng từ cú sút phạt kể trên: "Khi trận đấu kết thúc, Ronaldo đã nói với tôi rằng, cuối cùng, cuối cùng nó cũng đến rồi đó".

Mối quan hệ giữa Sarri và Ronaldo vẫn rất ổn?

Như vậy xem ra, mối quan hệ giữa 2 thày trò không có xấu như người ta tưởng tượng dù trước đó, Sarri từng chỉ trích Ronaldo sau khi Juventus thua Napoli sau loạt sút luân lưu ở chung kết Coppa Italia vào tháng trước.

Thậm chí, bà chị Elma của Ronaldo cũng phải lên tiếng bênh vực em trai: "Ronaldo đã làm tất cả những gì có thể để giúp Juventus giành chiến thắng. Nhưng nỗ lực của mình cậu ấy là không đủ khi phải thi đấu trong một hệ thống chiến thuật không tốt"

Bên cạnh đó, Sarri cũng đánh giá rất cao màn trình diễn của Paulo Dybala: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tài năng của Dybala. Nhưng tôi biết rằng cậu ấy đã có giai đoạn khó khăn ở mùa giải này. Bây giờ, Dybala đang thi đấu rất tuyệt vời đặc biệt là khi cậu ấy chịu lắng nghe tôi. Lúc đó, tôi chỉ khuyên Dybala là cậu nên chơi gần với Ronaldo và hạn chế lùi sâu để nhận bóng".

Juventus 4-1 Torino (Vòng 30 Serie A 2019/20)

 

XEM THÊM

Mua xong Arthur, đội hình Juventus hoành tráng thế nào?

Juventus gia hạn hợp đồng với Buffon và Chiellini

SỰ KIỆN NÓNG: M.U tạm chiếm vị trí thứ 4 của Chelsea

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x