
Carlos Alcaraz rời sân Arthur Ashe với nụ cười dù vừa thua Ben Shelton ở tứ kết US Open 2026. Tay vợt 23 tuổi có lý do để hài lòng khi anh vừa trở lại sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương và vẫn tiến sâu tại giải.
Tuy nhiên, một thành viên trong đội ngũ Alcaraz lại không vui. Alberto Lledo Quiles, HLV thể lực của tay vợt 7 lần vô địch Grand Slam, đã công khai phàn nàn về thời điểm trận đấu bắt đầu.
Trên Instagram, Alberto viết: “Trong một số trường hợp, tôi biết rằng thành tích không đồng nghĩa với sức khỏe. Chúng ta phải thích nghi với mọi hoàn cảnh và người thích nghi trước sẽ có lợi thế. Nhưng bắt đầu một trận đấu 5 set vào lúc 23 giờ đêm thì chắc chắn không tốt cho sức khỏe của một vận động viên”.

Trận đấu giữa Alcaraz và Shelton kéo dài tới 4 giờ 28 phút, qua đó trở thành trận đấu kết thúc muộn nhất trong lịch sử Mỹ mở rộng. Hai tay vợt phải trải qua màn so tài khắc nghiệt cả về thể lực lẫn tinh thần. Alcaraz thậm chí có thời điểm phải nôn vào khăn trong trận. Nhà vô địch Mỹ mở rộng năm ngoái cuối cùng chịu thua sau 5 set (7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7).
Dù vậy, không phải tất cả đều phản đối việc trận đấu diễn ra muộn. Cựu tay vợt từng vào chung kết Grand Slam, Alex Corretja cho rằng Alcaraz và Shelton đã tạo nên một trận đấu đáng nhớ. ““Sau những gì chúng ta vừa trải qua sáng nay, tôi thực sự không biết US Open sẽ tiếp tục như thế nào. Nhưng có một điều tôi hoàn toàn chắc chắn. Alcaraz và Shelton đã mang đến cho chúng ta một trận đấu mà chúng ta sẽ nhớ đến suốt phần đời còn lại. Cảm ơn cả hai!”, cựu tay vợt 52 tuổi người Tây Ban Nha viết trên X.
Trong khi đội ngũ hỗ trợ vẫn băn khoăn về lịch thi đấu, Alcaraz dường như đã hướng về phía trước. Tay vợt 23 tuổi được xác nhận tham dự ATP 500 Tokyo vào cuối tháng này và ATP 500 Rotterdam vào tháng 2 năm sau. Đây đều là những giải đấu mà Alcaraz từng vô địch, trong đó Rotterdam là một trong những danh hiệu đáng chú ý của Alcaraz ở mùa giải 2025.























