Cuối tuần qua, Rafael Nadal đã chơi một trận chung kết Roland Garros hoàn hảo và thắng áp đảo kình địch Novak Djokovic, để lần thứ 13 lên ngôi vô địch ở giải Grand Slam đất nện và cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer. Tay vợt Serbia kém hai kình địch ba chức vô địch Grand Slam.
Cuộc đua tranh quyết liệt không hồi kết giữa ba tay vợt hàng đầu thế giới khiến cho các fan hâm mộ luôn cảm thấy phấn khích và nhờ Big Three, môn thể thao quần vợt thêm hấp dẫn và kịch tính.
Mới đây, cựu tay vợt số một thế giới Boris Becker đã thực hiện phân tích và so sánh những cú đánh hay nhất của Nadal và Federer.
Cú thuận tay: Federer (9 điểm), Nadal (10 điểm)
Những cú thuận tay của Federer làm người ta liên tưởng đến thập niên 80. So với Nadal, những cú thuận tay của Federer bóng đi phẳng và ít xoáy.
Trong khi, cú đánh của Nadal bóng nặng, có độ xoáy và nảy cao khiến đối thủ nản lòng khi tung ra những cú trái tay phản công.
Cú trái tay: Federer (8 điểm), Nadal (8 điểm)
Thêm một cú đánh đậm chất cổ điển của "Tàu tốc hành" và giúp Federer có thể đánh lừa đối thủ, đặc biệt hiệu quả trên mặt sân cứng.
Từng bị coi là điểm yếu trong quá khứ, những cú trái tay của Nadal giờ đây đã được cải thiện đáng kể. Nhờ đó, chủ nhân của 13 danh hiệu Roland Garros được hưởng lợi nhiều từ khả năng thuận cả hai tay.
Đây cũng chính là chìa khóa giúp Nadal thành công ở chung kết Grand Slam đất nện Roland Garros 2020.
Cú vô-lê: Federer (10 điểm), Nadal (9 điểm)
Ở hạng mục này, không ai hoàn hảo hơn tay vợt Thụy Sỹ. Federer lấy bóng từ sớm và làm chủ hoàn toàn cú đánh. Anh thường xuyên tràn lưới với một phong thái tự tin và rất thoải mái.
Ngược lại, Nadal gần như thống trị khu vực vạch cuối sân và đôi khi những cú vô-lê của anh còn bị đánh giá thấp.
Giao bóng: Federer (9 điểm), Nadal (8 điểm)
Chính xác đến mức đối thủ khó đọc được tình huống bóng. Bên cạnh đó, những quả giao bóng hai của Federer cũng hiệu quả và khôn lường không kém.
Nadal đã có những bước tiến lớn trong việc cải thiện hiệu suất giao bóng, bởi đây cũng là một trong những điểm yếu của anh trước đây. Tay vợt Tây Ban Nha đã điều chỉnh kỹ thuật giao bóng, khiến nó trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
Linh hoạt: Federer (9 điểm), Nadal (10 điểm)
Rõ ràng có thể thấy tuổi tác ảnh hưởng không nhỏ đến những bước di chuyển của tay vợt 39 tuổi, dù cho nó vẫn được đánh giá là tốt hơn so với độ tuổi của Federer. Giống như một vũ công, FedEx dùng các bước chạy ngắn để di chuyển đến vị trí cần thiết.
Nadal vẫn cho thấy sự ổn định trong những bước di chuyển nhanh trên sân. Ở trận chung kết Roland Garros 2020, tay vợt số hai thế giới đã có nhiều tình huống cứu bóng không tưởng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn